Lần Này Tôi Không Đợi Anh Nữa
Chương 6
“Vậy để anh ấy đợi.”
Lễ tân im lặng hai giây.
Có lẽ đây là lần đầu cô ấy nghe tôi nói như vậy.
Bởi Chu Thời Nghiễn từng đến công ty vài lần.
Mỗi lần anh đến, dù đang họp tôi cũng sẽ tranh thủ ra gặp.
Tôi sợ anh chờ.
Sợ anh mất kiên nhẫn.
Sợ anh lần sau không đến nữa.
Nhưng hôm ấy tôi làm việc đến đúng sáu giờ.
Không sớm một phút.
Khi bước ra sảnh, Chu Thời Nghiễn vẫn còn ở đó.
Anh ngồi trên sofa cạnh cửa kính.
Áo sơ mi trắng, áo vest đặt bên cạnh.
Trước mặt là một cốc cà phê đã nguội.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.
“Vãn Kiều.”
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn tôi.
“Em chuyển nhà?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
Hàng mày anh lập tức cau lại.
“Anh đến nhà cũ, chủ nhà nói em đã trả.”
“Ừ.”
“Em chuyển đi đâu mà không nói với anh?”
Tôi thấy câu hỏi này thật kỳ lạ.
“Chu Thời Nghiễn.”
“Chúng ta chia tay rồi.”
Lại câu ấy.
Ba ngày qua, có lẽ anh đã nghe đến mức chán ghét.
Sắc mặt anh lạnh đi.
“Anh chưa đồng ý.”
“Em không cần anh đồng ý.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Người qua lại trong sảnh công ty không ít.
Tôi không muốn trở thành tâm điểm.
“Ra ngoài nói.”
Chúng tôi đi đến quán cà phê đối diện.
Sau khi ngồi xuống, Chu Thời Nghiễn đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt tôi.
Tôi không mở.
“Gì vậy?”
“Quà.”
“Tại sao tặng em?”
“Không cần lý do.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
Nếu là trước đây, tôi sẽ vui.
Chu Thời Nghiễn không phải người thích tặng quà vô cớ.
Mỗi lần anh chủ động làm điều gì đó, tôi đều có thể nhớ rất lâu.
“Anh cầm về đi.”
“Vãn Kiều.”
“Em không cần.”
Anh mím môi.
Động tác rất nhỏ.
Tôi biết anh đang khó chịu.
“Em muốn anh làm thế nào?”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì cơ?”
“Chuyện công khai.”
Anh nói rất chậm.
“Cuối tuần này Trình Khải tổ chức ăn tối. Anh sẽ nói với mọi người.”
Tôi nhìn anh.
Thật kỳ lạ.
Kiếp trước, tôi từng mong câu này đến mức mất ngủ.
Bây giờ nó thật sự đến, lòng tôi lại chẳng có chút dao động nào.
“Không cần.”
Chu Thời Nghiễn nhíu mày.
“Anh đã đồng ý công khai.”
“Nhưng em không cần nữa.”
“Vậy em muốn gì?”
“Chia tay.”
“…”
Anh nhìn tôi như thể tôi đang cố tình làm khó anh.
“Anh công khai cũng không được?”
“Không.”
“Anh xin lỗi cũng không được?”
“Không.”
“Vậy rốt cuộc em muốn anh thế nào?”
Tôi bật cười.
“Chu Thời Nghiễn, tại sao anh vẫn chưa hiểu?”
“Em không muốn anh thế nào cả.”
“Anh không cần thay đổi.”
“Không cần công khai.”
“Không cần xin lỗi.”
“Không cần bù đắp.”
“Anh cứ sống như trước đây là được.”
Tôi dừng một chút.
“Chỉ là cuộc sống ấy từ nay không có em.”
Có thứ gì đó trong mắt anh thay đổi.
Rất nhẹ.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Đó có lẽ là lần đầu tiên Chu Thời Nghiễn thật sự hiểu rằng tôi không đang dùng chia tay để ép anh nhượng bộ.
Tôi thật sự muốn đi.
Anh ngồi im rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Có người khác?”
Tôi gần như bật cười.
“Không.”
“Vậy tại sao đột nhiên như vậy?”
“Không đột nhiên.”
“Trước tối hôm đó chúng ta vẫn bình thường.”
“Bình thường trong mắt anh thôi.”
Chu Thời Nghiễn không nói.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Em phải về.”
Anh giữ cổ tay tôi.
“Vãn Kiều.”
Tôi cúi xuống nhìn tay anh.
Chu Thời Nghiễn lập tức buông ra.
Tôi cầm túi đứng dậy.
Anh đột nhiên hỏi:
“Nếu tối hôm đó Kỷ Nhu không trở về thì sao?”
Bước chân tôi dừng lại.
“Nếu cô ấy không về, anh sẽ công khai.”
“Có lẽ.”
“Vậy chúng ta sẽ không chia tay?”
Tôi suy nghĩ thật sự.
Nếu không sống lại.
Nếu Kỷ Nhu không về.
Nếu tối hôm đó Chu Thời Nghiễn đúng như lời hứa công khai tôi.
Có lẽ tôi sẽ vui vẻ tiếp tục.
Rồi bước lại con đường cũ.
Chờ cầu hôn.
Chờ kết hôn.
Chờ anh học cách đặt tôi ở vị trí quan trọng hơn.
Cuối cùng vẫn đi đến tờ đơn ly hôn ấy.
“Vẫn sẽ.”
Tôi nói.
“Chỉ là muộn hơn một chút.”
________________________________________
Sau hôm đó, Chu Thời Nghiễn không xuất hiện trước mặt tôi suốt một tuần.
Tôi tưởng cuối cùng anh đã chấp nhận.
Cho đến cuối tuần, Trình Khải nhắn trong nhóm:
【Tối nay ăn cơm nhé? Kỷ Nhu mới về, coi như làm tiệc đón gió chính thức.】
Tôi định từ chối.
Đường Lê lại nhắn riêng.
【Đi đi.】
【Tại sao?】
【Cậu không thể chia tay một người rồi bỏ luôn cả đám bạn được.】
Tôi thấy cũng đúng.
Tôi và Chu Thời Nghiễn quen nhau trong cùng một nhóm.
Nhưng bạn bè không phải tài sản được chia sau khi chia tay.
Tôi không cần tránh.
Tối đó tôi đến muộn mười phút.
Khi bước vào phòng riêng, mọi người đã gần đủ.
Chu Thời Nghiễn cũng ở đó.
Bên cạnh anh vẫn là Kỷ Nhu.
Không biết vì cố ý hay trùng hợp.
Tôi chỉ nhìn một cái rồi ngồi cạnh Đường Lê.
Trình Khải đưa thực đơn.
“Vãn Kiều, gọi món đi.”
Tôi lật vài trang.
Đúng lúc ấy Kỷ Nhu lên tiếng.
“Thời Nghiễn, giúp tôi gọi món cá lần trước anh nói đi. Tôi không biết món nào.”
Chu Thời Nghiễn cầm thực đơn.
Tôi không ngẩng đầu.
Một lát sau, giọng anh vang lên.
“Cá ở đây có rau mùi.”
Kỷ Nhu cười.
“Tôi ăn được mà.”
Chu Thời Nghiễn lại im lặng.
Tôi biết tại sao.
Tôi không ăn rau mùi.
Trước đây mỗi lần đi ăn cùng nhóm, anh sẽ theo thói quen dặn nhà hàng bỏ rau mùi.
Có lần Trình Khải còn cười anh khó tính.
Không ai biết đó là vì tôi.
Nhưng bây giờ chuyện ấy cũng chẳng còn cần thiết.
Tôi gọi món khác.
Trong bữa ăn, Kỷ Nhu chủ động nói chuyện với tôi vài lần.
Thái độ cô ấy rất tự nhiên.
Không khiêu khích.
Không ác ý.
“Vãn Kiều, nghe nói cậu vẫn làm ở công ty thiết kế cũ?”
“Ừ.”