Lần Này Tôi Không Đợi Anh Nữa
Chương 5
Chu Thời Nghiễn bước tới.
“Chỉ vì anh không chịu công khai tối nay, em nhất định phải làm đến mức này?”
Lại là câu đó.
Chỉ vì.
Tôi từng rất sợ hai chữ này.
Bởi mỗi khi tôi đau lòng vì một chuyện gì đó, Chu Thời Nghiễn chỉ cần nói “chỉ vì chuyện này?”, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải tôi quá nhạy cảm?
Có phải tôi đang chuyện bé xé ra to?
Có phải thật sự không đáng?
Nhưng một vết nứt không bao giờ xuất hiện chỉ từ một ngày.
“Tối nay chỉ là lúc em quyết định thôi.”
“Không phải nguyên nhân.”
Anh nhíu mày.
“Vậy nguyên nhân là gì?”
“Tất cả.”
“Cụ thể.”
Tôi nhìn anh.
“Chu Thời Nghiễn, anh đang hỏi cung em à?”
Anh im lặng.
Tôi thở ra.
“Em mệt rồi.”
“Yêu anh rất mệt.”
Bàn tay đang đặt bên người anh khẽ siết lại.
“Anh đã làm gì khiến em mệt?”
Tôi từng chờ câu này quá lâu.
Kiếp trước, trong những năm hôn nhân tồi tệ nhất, tôi từng mong Chu Thời Nghiễn hỏi tôi như vậy.
Chỉ cần anh hỏi, tôi sẽ kể.
Tôi sẽ kể tất cả những lần mình tủi thân.
Những lần chờ đợi.
Những lần tự nghi ngờ.
Những đêm nằm cạnh anh mà vẫn cảm thấy mình chỉ có một mình.
Nhưng bây giờ tôi không muốn kể nữa.
“Không quan trọng.”
“Tại sao không quan trọng?”
“Vì em không cần anh sửa nữa.”
Chu Thời Nghiễn bỗng im bặt.
Tôi nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được sự khác biệt.
Trước đây tôi phàn nàn vì muốn anh thay đổi.
Tôi khóc vì muốn anh dỗ.
Tôi cãi vì muốn anh hiểu.
Tất cả những cảm xúc dữ dội ấy đều có chung một điều kiện.
Tôi vẫn muốn ở lại.
Còn bây giờ—
Tôi không muốn anh sửa nữa.
Bởi người cần những thay đổi ấy đã không còn định tiếp tục.
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi rất lâu.
“Em ngủ trước đi.”
Cuối cùng anh nói.
“Ngày mai chúng ta nói.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Vãn Kiều.”
“Em đã nói rất rõ rồi.”
Tôi chỉ ba chiếc thùng.
“Anh mang đồ về đi.”
Anh không động.
“Anh không mang.”
“Vậy ngày mai em gọi chuyển phát.”
“Tống Vãn Kiều!”
Giọng anh đột nhiên cao lên.
Tôi ngẩng đầu.
Đây là lần hiếm hoi Chu Thời Nghiễn thật sự mất bình tĩnh trước mặt tôi.
Anh đứng giữa phòng khách, ngực phập phồng rất nhẹ.
“Em nhất định phải như vậy?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì chúng ta chia tay rồi.”
Anh cười lạnh.
“Ai đồng ý?”
Tôi cũng bật cười.
“Chia tay cần hai người đồng ý à?”
“Lúc bắt đầu cần hai người.”
“Lúc kết thúc chỉ cần một người không muốn tiếp tục là đủ.”
Chu Thời Nghiễn không nói được gì.
Tôi kéo vali vào phòng ngủ.
Trước khi đóng cửa, tôi dừng lại.
“Anh có thể ngủ phòng khách tối nay.”
“Ngày mai hãy mang đồ đi.”
________________________________________
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Chu Thời Nghiễn đã đi.
Ba chiếc thùng vẫn còn nguyên.
Trên bàn ăn có bữa sáng.
Cháo hải sản.
Một cốc sữa đậu nành không đường.
Và mảnh giấy nhỏ viết bằng nét chữ quen thuộc:
【Tối anh về. Chúng ta nói chuyện.】
Tôi nhìn một lúc rồi vo tờ giấy lại.
Bữa sáng cũng không ăn.
Tôi gọi công ty chuyển nhà.
Mười giờ, ba thùng đồ của Chu Thời Nghiễn được chuyển thẳng đến căn hộ riêng của anh.
Mười giờ mười lăm, anh gọi.
Tôi không nghe.
Mười giờ mười sáu, tin nhắn tới.
【Em cho người mang đồ đến nhà anh?】
Tôi trả lời.
【Ừ.】
Anh lập tức gọi lại.
Tôi vẫn không nghe.
Một lúc sau:
【Tống Vãn Kiều, nghe máy.】
Tôi nhìn rồi đặt điện thoại xuống.
Buổi trưa, tôi liên hệ với chủ nhà.
Hợp đồng còn bốn tháng.
Tôi chấp nhận mất một phần tiền cọc để kết thúc sớm.
Chủ nhà hơi bất ngờ.
“Cô không ở nữa à?”
“Vâng.”
“Bạn trai cô biết chưa?”
Tôi khựng lại.
Sau đó nói:
“Chúng tôi chia tay rồi.”
Nói lần thứ ba, câu này đã trở nên rất tự nhiên.
________________________________________
Tôi xin nghỉ hai ngày để chuyển nhà.
Không phải vì sợ Chu Thời Nghiễn.
Tôi chỉ không muốn tiếp tục sống trong một căn phòng chứa quá nhiều dấu vết của kiếp trước.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ hơn ở gần công ty.
Một phòng ngủ.
Ban công hướng nam.
Buổi chiều có nắng.
Lần đầu tiên đi xem nhà, tôi đã thích nó.
Môi giới hỏi:
“Cô ở một mình sao?”
“Ừ.”
“Bạn trai thỉnh thoảng có qua không?”
Tôi nhìn căn phòng tràn nắng trước mặt.
“Không có bạn trai.”
Nói xong, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Ngày chuyển nhà, Đường Lê tới giúp.
Cô ấy vừa bước vào đã nhìn quanh.
“Nhỏ hơn nhà cũ.”
“Nhưng đủ cho một người.”
“Cũng đúng.”
Đường Lê kéo rèm.
Ánh nắng tràn vào.
“Đẹp đấy.”
Tôi cười.
“Ừ.”
Đường Lê quay sang nhìn tôi.
“Cậu thật sự ổn?”
“Tớ ổn.”
“Không khóc?”
“Tại sao phải khóc?”
“Chia tay người yêu năm năm đấy.”
Tôi im lặng một chút.
“Tớ khóc rồi.”
“Khi nào?”
“Đời trước.”
Đường Lê không hiểu.
Tôi cũng không giải thích.
Kiếp trước tôi đã khóc đủ rồi.
Tôi khóc khi Chu Thời Nghiễn không công khai.
Khóc khi anh quên ngày kỷ niệm.
Khóc khi cầu hôn trở thành chuyện tôi phải nhắc.
Khóc trong những lần cãi nhau sau hôn nhân.
Khóc cả ngày quyết định ly hôn.
Có lẽ nước mắt dành cho người này, tôi đã dùng hết ở một đời khác.
Đường Lê giúp tôi xếp đồ đến chiều.
Trước khi về, cô ấy đột nhiên hỏi:
“Cậu có định nói cho mọi người biết không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu và Chu Thời Nghiễn từng yêu nhau.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Không thấy ấm ức à?”
“Trước đây có.”
“Bây giờ thì sao?”
Tôi đặt chiếc cốc cuối cùng vào tủ.
“Bây giờ đã chia tay rồi, có công khai quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
________________________________________
Ba ngày sau, Chu Thời Nghiễn tìm đến công ty.
Lễ tân gọi nội bộ cho tôi.
“Chị Tống, có anh Chu tìm chị.”
Tôi đang kiểm tra tài liệu.
“Bảo anh ấy em đang bận.”
“Anh ấy nói sẽ đợi.”