Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em

Chương 9



Tôi ngẩng đầu.

"Giang Duật Bạch, em không ngăn anh làm bất cứ chuyện gì."

"Nhưng em cũng có quyền không nhận."

Anh im lặng.

Tôi mở cửa, quay lại nhìn anh.

"Anh về đi."

Ngay khi tôi định bước vào, anh đột nhiên lên tiếng:

"Anh đã đến nghĩa trang thăm mẹ."

Tay tôi khựng lại.

Giang Duật Bạch nhìn tôi.

"Anh mang hoa đến.

Còn mua cả món bánh đậu xanh mẹ thích."

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

"Anh đứng trước mộ mẹ rất lâu.

Anh nói với mẹ rằng anh xin lỗi."

Giọng anh bắt đầu run rẩy.

"Anh còn nói, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Tôi chậm rãi quay người.

"Giang Duật Bạch."

"Ừ?"

"Anh có biết điều mẹ em mong muốn nhất trước khi mất là gì không?"

Anh ngẩn ra.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bà muốn gặp con rể."

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

"Trong lúc còn tỉnh táo, mẹ đã hỏi em Duật Bạch đâu."

"Em nói anh đang trên đường về."

Tôi dừng lại.

"Em đã nói dối mẹ."

Giang Duật Bạch há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Em sợ mẹ biết anh đang ở bên cạnh Chu Đường sẽ buồn."

"Em nghĩ, chỉ cần anh kịp trở về, lời nói dối ấy sẽ không còn quan trọng."

Tôi nhìn chiếc túi giấy trên tay anh.

"Nhưng anh không về."

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi vội vàng lau đi.

"Giang Duật Bạch, mẹ em đã đợi anh đến tận lúc không thể đợi được nữa."

"Anh có mang bao nhiêu hoa, mua bao nhiêu bánh, nói bao nhiêu lời xin lỗi, bà cũng không thể nghe thấy."

Anh lùi lại một bước.

Chiếc túi giấy trong tay rơi xuống đất.

Hộp cháo bên trong nghiêng sang một bên, nước cháo nóng chảy ra, thấm ướt nền hành lang.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi, đặt cạnh thùng rác.

Sau đó, tôi nhìn anh lần cuối.

"Đừng đến đây nữa."

Cánh cửa khép lại.

Lần này, tôi nghe thấy tiếng Giang Duật Bạch đứng bên ngoài rất lâu.

Nhưng anh không gõ cửa.

…

Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Người gọi là Chu Đường.

Giọng cô ta vẫn mềm mại như trong trí nhớ của tôi.

"Hứa Yên, chị có thời gian không?

Em muốn gặp chị một chút."

Tôi đang kiểm tra bản kế hoạch dự án.

"Chúng ta không có chuyện gì cần gặp."

"Em biết chị đang giận em."

Tôi đặt bút xuống.

"Chu Đường, cô hiểu lầm rồi."

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

"Tôi không giận cô."

"Cô và Giang Duật Bạch muốn duy trì quan hệ thế nào là chuyện của hai người."

"Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này."

Chu Đường vội vàng nói:

"Nhưng chị hiểu lầm em và Duật Bạch rồi.

Bọn em thật sự không có gì cả."

Tôi bật cười.

"Cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này sao?"

"Không phải."

Giọng cô ta nhỏ dần.

"Em nghe nói hai người đang ly hôn.

Em cảm thấy rất áy náy."

"Vậy à?"

"Em thật sự không muốn vì mình mà gia đình chị tan vỡ."

Tôi nhìn đồng hồ trên bàn.

"Chu Đường, cô còn nhớ lần tôi tổ chức sinh nhật ở nhà mẹ không?"

Cô ta hơi ngập ngừng.

"Chuyện đó..."

"Hôm ấy, Giang Duật Bạch bỏ bữa cơm gia đình để đến triển lãm của cô."

"Em biết, nhưng lúc đó..."

"Còn ngày kỷ niệm kết hôn, cô nghe điện thoại của tôi trong xe anh ấy."

Chu Đường không nói gì.

Tôi tiếp tục:

"Đến khi mẹ tôi nằm trong phòng cấp cứu, cô vẫn giữ anh ấy ở lại bên cạnh mình."

Giọng tôi rất bình tĩnh.

"Tôi không phủ nhận cô đã gặp nguy hiểm.

Cũng không cho rằng cô không có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ."

"Nhưng Chu Đường, cô thật sự chưa từng biết mình đang chiếm dụng thời gian của một người chồng sao?"

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở.

Một lúc lâu sau, cô ta mới nghẹn ngào:

"Em không cố ý."

Tôi đáp:

"Vậy thì tốt."

"Nhưng từ nay về sau, cô không cần giải thích với tôi nữa."

Tôi cúp máy.

Chưa đầy mười phút sau, Giang Duật Bạch gọi đến.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình, cuối cùng vẫn nghe máy.

"Hứa Yên, Chu Đường vừa gọi cho em à?"

"Ừ."

"Cô ấy nói gì?"

Tôi hơi nhíu mày.

"Anh muốn hỏi chuyện đó?"

Giang Duật Bạch im lặng.

Tôi chợt hiểu ra.

Có lẽ Chu Đường vừa gọi cho anh.

Có lẽ cô ta đã khóc.

Và có lẽ, Giang Duật Bạch lại theo thói quen muốn tìm tôi để giải quyết mọi chuyện.

Tôi hỏi:

"Giang Duật Bạch, cô ấy lại khóc sao?"

Anh không trả lời.

Tôi cười nhạt.

"Vậy anh đi dỗ cô ấy đi."

"Hứa Yên, anh không có ý đó!"

"Không sao."

Tôi nhìn bản kế hoạch còn dang dở trên bàn.

"Lần này em thật sự không để bụng."

Bởi vì người cần chịu trách nhiệm cho nước mắt của Chu Đường đã không còn là tôi nữa.

…

Một tháng sau, dự án mới chính thức khởi động.

Tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc.

Ban đầu, mọi người trong nhóm đều lo lắng tôi chưa hồi phục sau chuyện gia đình.

Nhưng tôi không muốn vì những biến cố cá nhân mà đánh mất cơ hội đã chờ đợi từ lâu.

Tôi bắt đầu đi công tác thường xuyên.

Thành phố đầu tiên là Hàng Châu.

Chuyến đi kéo dài bốn ngày, chủ yếu để khảo sát thị trường và gặp gỡ đối tác.

Cố Trầm Châu cũng tham gia.

Ngày đầu tiên, cuộc họp kết thúc lúc gần tám giờ tối.

Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng địa phương dùng bữa.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa kiểm tra tài liệu.

Cố Trầm Châu ngồi phía đối diện, nhìn thấy liền lên tiếng:

"Giám đốc Hứa, tài liệu không chạy mất đâu."

Tôi ngẩng đầu.

Anh mỉm cười.

"Ăn cơm trước đi."

Tôi hơi ngượng, đóng máy tính lại.

"Xin lỗi, tôi quen rồi."

"Không cần xin lỗi."

Anh rót cho tôi một cốc nước ấm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...