Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em
Chương 10
"Chỉ là nếu cô cứ làm việc thế này, ngày mai có lẽ tôi phải tìm người thay cô đi khảo sát mất."
Mọi người bật cười.
Không khí trên bàn ăn lập tức thoải mái hơn.
Sau bữa tối, cả nhóm trở về khách sạn.
Tôi vừa bước vào thang máy thì nhận được tin nhắn của Giang Duật Bạch.
【Anh đang ở Hàng Châu. 】
Tôi nhìn màn hình, hơi sững lại.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Anh biết em đang công tác ở đây. Anh muốn gặp em. 】
Tôi cau mày.
Tôi chưa từng nói với anh lịch trình công tác.
Tôi trả lời:
【Em không có thời gian. 】
Anh lập tức gọi điện.
Tôi không nghe.
Đến khi thang máy mở cửa, tôi mới nhìn thấy anh đứng ngay trước sảnh tầng.
Giang Duật Bạch mặc áo măng tô đen, bên cạnh đặt một chiếc vali nhỏ.
Anh vừa nhìn thấy tôi đã bước nhanh tới.
"Hứa Yên."
Tôi đứng sững.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến tìm em."
Tôi nhìn anh, cảm giác khó chịu dâng lên.
"Anh theo dõi lịch trình của em?"
Giang Duật Bạch vội vàng giải thích:
"Không phải.
Anh nghe một người quen nói em đến Hàng Châu công tác."
"Vậy anh đến đây làm gì?"
Anh nhìn tôi.
"Anh muốn cùng em đi dạo một chút."
Tôi không nhịn được bật cười.
"Giang Duật Bạch, em đang làm việc."
"Anh biết."
"Vậy tại sao anh còn đến?"
Anh im lặng một lúc.
"Trước đây em từng nói muốn cùng anh đến Hàng Châu."
Tôi khựng lại.
Đúng là tôi từng nói như vậy.
Nhiều năm trước, khi chúng tôi vừa kết hôn, tôi đã muốn đến Hàng Châu ngắm Tây Hồ vào mùa thu.
Nhưng năm ấy, Giang Duật Bạch bận gọi vốn.
Năm tiếp theo, công ty mở rộng thị trường.
Đến năm thứ ba, anh bảo đợi khi nào rảnh sẽ đi.
Sau đó, chúng tôi không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Tôi nhìn anh.
"Anh còn nhớ sao?"
Đôi mắt Giang Duật Bạch sáng lên.
"Anh nhớ."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Anh hơi ngẩn ra.
Tôi nói tiếp:
"Ít nhất anh cũng biết mình từng hứa những gì."
Ánh sáng trong mắt anh dần tắt.
Tôi kéo vali đi ngang qua.
"Nhưng em không muốn đi nữa."
Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm ổn vang lên phía sau.
"Giám đốc Hứa."
Tôi quay đầu.
Cố Trầm Châu vừa bước ra khỏi thang máy bên cạnh.
Anh nhìn tôi, sau đó liếc sang Giang Duật Bạch.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi lắc đầu.
"Không có gì.
Tôi đang chuẩn bị về phòng."
Cố Trầm Châu gật đầu.
"Vậy cô nghỉ sớm nhé.
Ngày mai chúng ta xuất phát lúc tám giờ."
"Vâng."
Anh không hỏi thêm, chỉ lịch sự gật đầu với Giang Duật Bạch rồi rời đi.
Nhưng ngay khi anh khuất bóng, sắc mặt Giang Duật Bạch đã thay đổi.
"Đó là Cố Trầm Châu?"
Tôi nhìn anh.
"Anh biết anh ấy?"
"Anh từng gặp trong một buổi hội nghị."
Giang Duật Bạch nhìn về hướng Cố Trầm Châu vừa rời đi.
"Em đi công tác cùng anh ta?"
"Đúng."
"Chỉ có hai người?"
Tôi lập tức nhíu mày.
"Giang Duật Bạch."
Anh quay sang.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đây là dự án của công ty em.
Em không có nghĩa vụ báo cáo với anh."
"Hứa Yên, anh chỉ hỏi thôi."
"Vậy em đã trả lời rồi."
Tôi lấy thẻ phòng.
"Anh về đi."
Lần này, Giang Duật Bạch không ngăn tôi nữa.
Nhưng trước khi cửa thang máy khép lại, tôi vẫn nghe thấy anh hỏi:
"Hứa Yên, có phải em bắt đầu thích anh ta rồi không?"
Tôi nhìn người đàn ông đứng bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.
Tôi đã giải thích quá nhiều lần.
Và tôi không muốn tiếp tục nữa.
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tôi không trả lời.
…
Sáng hôm sau, khi xuống sảnh khách sạn, tôi lại nhìn thấy Giang Duật Bạch.
Anh ngồi ở khu vực chờ, trước mặt là hai cốc cà phê.
Thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.
"Anh mua cà phê cho em."
Tôi nhìn chiếc cốc anh đưa tới.
Là loại latte nóng tôi thường uống.
Nhưng tôi không nhận.
"Em uống cà phê rồi."
Anh hơi khựng lại.
"Em đổi thói quen từ bao giờ?"
Tôi nhìn anh.
"Giang Duật Bạch, con người không phải lúc nào cũng giữ nguyên những sở thích cũ."
Anh im lặng.
Đúng lúc ấy, trợ lý của tôi bước tới.
"Chị Hứa, xe đến rồi."
Tôi gật đầu, kéo vali đi.
Giang Duật Bạch đứng phía sau gọi tên tôi.
Tôi không quay đầu.
Đến khi ngồi vào xe, trợ lý mới nhỏ giọng hỏi:
"Chị, người vừa rồi là chồng chị ạ?"
Tôi nhìn ra cửa sổ.
"Sắp là chồng cũ."
Cô ấy im lặng một lúc, sau đó khẽ nói:
"Em thấy anh ấy có vẻ rất buồn."
Tôi mỉm cười.
"Ừ."
"Chị không thấy đau lòng sao?"
Tôi suy nghĩ rất lâu.
"Đã từng."
Tôi nhìn dòng xe đang di chuyển ngoài đường.
"Nhưng nếu một người chỉ biết đau lòng khi sắp mất đi thứ gì đó, thì nỗi đau ấy cũng không thể xóa bỏ những gì họ từng gây ra."
Trợ lý không hỏi thêm.
Tôi mở máy tính, tiếp tục kiểm tra lịch trình.
Bên ngoài cửa kính, thành phố Hàng Châu đang thức giấc.
Tôi chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy hồi hộp mỗi khi nhìn thấy Giang Duật Bạch nữa.
Trước kia, chỉ cần anh xuất hiện, trái tim tôi đều sẽ vô thức đập nhanh hơn.
Dù vui vẻ hay tức giận, tôi vẫn luôn bị cảm xúc của anh chi phối.
Nhưng giờ đây, tôi có thể bình tĩnh bước qua anh.
Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa nhẹ nhõm.
…
Ngày thứ ba ở Hàng Châu, chúng tôi hoàn thành buổi khảo sát sớm hơn dự kiến.
Buổi chiều được nghỉ.
Trợ lý đề nghị cả nhóm đến Tây Hồ dạo chơi.
Tôi vốn định ở khách sạn xử lý công việc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Thời tiết hôm ấy rất đẹp.
Mặt hồ phẳng lặng, ánh nắng cuối chiều rải xuống mặt nước những vệt sáng lấp lánh.