Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em
Chương 11
Tôi đứng bên lan can, nhìn những chiếc thuyền chậm rãi trôi qua.
Bất giác, tôi nhớ đến lời hứa nhiều năm trước của Giang Duật Bạch.
Khi ấy, tôi từng tưởng tượng hai vợ chồng sẽ nắm tay nhau đi dọc bờ hồ.
Anh sẽ chụp ảnh cho tôi.
Còn tôi sẽ mua hai chiếc kem, bắt anh ăn cùng dù anh không thích đồ ngọt.
Thế nhưng, chuyến đi ấy chưa từng xảy ra.
Bây giờ tôi đã đến đây.
Chỉ là người đứng bên cạnh không còn là anh.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Cố Trầm Châu vang lên phía sau.
Tôi quay đầu.
Anh cầm hai chai nước khoáng, đưa một chai cho tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi nhận lấy.
Anh đứng cách tôi một khoảng vừa phải, cùng nhìn ra mặt hồ.
"Hàng Châu đẹp thật."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
"Đây là lần đầu cô đến sao?"
"Đúng vậy."
Anh hơi ngạc nhiên.
"Tôi cứ tưởng cô đã đi nhiều nơi rồi."
Tôi mỉm cười.
"Trước đây có rất nhiều nơi tôi muốn đến, nhưng luôn nghĩ sau này vẫn còn thời gian."
Cố Trầm Châu không nói gì.
Tôi nhìn những chiếc thuyền trên hồ.
"Đến bây giờ mới nhận ra, có những chuyện nếu cứ chờ đợi, có lẽ cả đời cũng chẳng thực hiện được."
Anh gật đầu.
"Vậy thì từ nay, cô cứ đi những nơi mình muốn."
Tôi quay sang nhìn anh.
Cố Trầm Châu mỉm cười.
"Không nhất thiết phải đợi ai cả."
Tôi hơi sững lại.
Rồi bất giác bật cười.
"Anh nói đúng."
Chúng tôi đứng bên hồ thêm một lúc.
Không ai nhắc đến Giang Duật Bạch.
Cũng không ai hỏi về cuộc hôn nhân của tôi.
Chỉ đơn giản là hai người đồng nghiệp cùng ngắm cảnh sau một ngày làm việc.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất thoải mái.
…
Khi trở về thành phố, tôi nhận được một cuộc gọi từ luật sư.
Giang Duật Bạch đã đồng ý trao đổi lại về việc phân chia tài sản.
Tuy nhiên, anh vẫn không muốn ly hôn.
Tôi không bất ngờ.
Luật sư hỏi:
"Chị Hứa, chị có muốn tiếp tục thương lượng không?"
Tôi nhìn lịch làm việc.
"Cứ tiến hành theo quy trình.
Tôi không muốn kéo dài thêm."
Sau khi cúp máy, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc rất lâu.
Tôi biết Giang Duật Bạch đang cố níu kéo.
Anh bắt đầu gửi hoa đến công ty.
Thỉnh thoảng lại mang đồ ăn tới.
Có lần, anh còn đứng dưới tòa nhà văn phòng gần hai tiếng đồng hồ chỉ để chờ tôi tan làm.
Nhưng tất cả những điều ấy đều khiến tôi nhớ đến một chuyện.
Khi tôi còn yêu anh, tôi từng mong anh dành cho mình dù chỉ một phần nhỏ sự quan tâm như vậy.
Tôi từng muốn anh nhớ ngày sinh nhật.
Muốn anh cùng ăn tối.
Muốn anh có mặt khi tôi gặp khó khăn.
Muốn anh đừng để tôi phải một mình đối diện với những chuyện đau lòng.
Những mong muốn ấy vốn chẳng hề quá đáng.
Nhưng suốt nhiều năm, tôi vẫn không có được.
Bây giờ, khi tôi không còn cần nữa, anh lại bắt đầu làm tất cả.
Thật đáng tiếc.
Tình yêu không phải một món nợ có thể trả bù bất cứ lúc nào.
…
Một buổi tối cuối tháng, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
【Chị Hứa, em là em gái Chu Đường. Em có chuyện muốn nói với chị. 】
Tôi nhìn màn hình, hơi nhíu mày.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.
【Em biết chị không muốn liên quan đến gia đình em nữa. Nhưng có vài chuyện, em nghĩ chị nên biết. 】
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
【Cô nói đi. 】
Đối phương gửi đến một đoạn ghi âm.
Tôi không mở ngay.
Mãi đến khi về nhà, ngồi xuống sofa, tôi mới đeo tai nghe.
Trong đoạn ghi âm là giọng Chu Đường.
"Chị không hiểu sao?
Nếu em không giữ Duật Bạch lại, anh ấy sẽ về với Hứa Yên."
Một giọng nữ khác vang lên.
"Nhưng mẹ chị ấy đang cấp cứu mà."
Chu Đường im lặng vài giây.
Sau đó, cô ta nói:
"Em biết."
Tay tôi lập tức lạnh đi.
Giọng cô em gái tiếp tục:
"Chị biết mà vẫn không cho anh ấy về?"
Chu Đường bật khóc.
"Chị không cố ý.
Chị chỉ sợ thôi."
"Chị sợ cái gì?"
"Chị sợ anh ấy về rồi sẽ không quay lại nữa."
Tôi ngồi bất động.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"Chị, chị có biết mình đang làm gì không?
Chị Hứa là vợ anh ấy. Mẹ chị ấy đang nguy kịch."
"Chị biết!"
Chu Đường đột nhiên cao giọng.
"Nhưng chị cũng rất đau khổ mà!"
"Chị đã mất anh ấy một lần rồi.
Chị không muốn mất thêm lần nữa."
Sau đó là tiếng khóc.
Tôi tháo tai nghe xuống.
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường.
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Rồi gửi cho cô em gái một tin nhắn.
【Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. 】
Đối phương lập tức trả lời.
【Em xin lỗi. 】
Tôi nhìn hai chữ ấy.
Một lúc sau mới đáp:
【Người cần xin lỗi không phải cô. 】
Tôi đặt điện thoại xuống.
Đêm ấy, tôi không ngủ được.
Tôi cứ nhớ mãi giọng nói của Chu Đường trong đoạn ghi âm.
Cô ta biết.
Cô ta biết mẹ tôi đang cấp cứu.
Cô ta biết tôi đang chờ Giang Duật Bạch trở về.
Nhưng cô ta vẫn lựa chọn giữ anh ở lại.
Không phải vì hoàn toàn không còn ai giúp đỡ.
Mà vì cô ta sợ anh quay về bên vợ.
Tôi ngồi trên giường đến tận sáng.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, tôi mới chậm rãi đứng dậy.
Tôi mở điện thoại, gửi đoạn ghi âm cho Giang Duật Bạch.
Không kèm theo bất cứ lời giải thích nào.
…
Giang Duật Bạch gọi lại chỉ sau năm phút.
Tôi không nghe.
Anh gọi lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Cuối cùng, một tin nhắn xuất hiện.
【Hứa Yên, anh không biết. 】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Không biết.
Lại là không biết.
Anh không biết mẹ tôi sẽ qua đời.