Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em
Chương 12
Anh không biết Chu Đường cố tình giữ mình lại.
Anh không biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu uất ức.
Anh không biết cuộc hôn nhân của chúng tôi đã rạn nứt đến mức nào.
Dường như chỉ cần nói không biết, anh có thể tự tha thứ cho tất cả những lựa chọn của mình.
Tôi trả lời:
【Em tin anh không biết. 】
Một lúc sau, tôi gửi thêm:
【Nhưng anh biết mẹ em đang cấp cứu. 】
Đầu dây bên kia không còn tin nhắn nào nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.
Khi nhìn mình trong gương, tôi chợt nhận ra đôi mắt đã không còn đỏ hoe như những ngày đầu.
Tôi vẫn đau lòng khi nghĩ đến mẹ.
Nhưng nỗi đau ấy đã dần trở thành một phần ký ức mà tôi phải học cách mang theo.
Còn Giang Duật Bạch, tôi không muốn tiếp tục dành thêm thời gian để trách móc nữa.
Bởi dù anh có hối hận đến mức nào, mẹ tôi cũng không thể trở về.
…
Ba ngày sau, Chu Đường tìm đến công ty tôi.
Khi trợ lý báo có người muốn gặp, tôi đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp.
Nghe thấy tên cô ta, tôi lập tức từ chối.
Nhưng Chu Đường không chịu đi.
Cô ta đứng ở sảnh tầng một, liên tục gọi điện cho tôi.
Cuối cùng, tôi nhờ bộ phận lễ tân chuyển lời.
"Nếu cô Chu có chuyện riêng, xin vui lòng liên hệ qua luật sư.
Tôi không tiếp khách ngoài lịch hẹn."
Tôi tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc.
Không ngờ, đến buổi chiều, trên mạng bất ngờ xuất hiện một bài đăng.
Người đăng là Chu Đường.
Cô ta kể rằng bản thân từng trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, bị chồng cũ đe dọa, tinh thần suy sụp nghiêm trọng.
Trong giai đoạn khó khăn nhất, một người bạn cũ đã giúp đỡ cô ta.
Nhưng vì sự giúp đỡ ấy, gia đình người bạn bị ảnh hưởng.
Cuối bài, cô ta viết:
【Tôi chưa từng muốn cướp đi hạnh phúc của bất kỳ ai. Nếu sự tồn tại của tôi khiến người khác đau khổ, tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng. 】
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận.
Có người thương cảm.
Có người trách móc.
Cũng có người bắt đầu suy đoán danh tính của người bạn cũ mà cô ta nhắc đến.
Không lâu sau, tên Giang Duật Bạch xuất hiện trong phần bình luận.
Rồi đến tên tôi.
Trợ lý lo lắng chạy vào phòng.
"Chị Hứa, chị xem cái này chưa?"
Tôi nhận điện thoại, đọc lướt qua bài đăng.
Sau đó trả lại.
"Chị xem rồi."
"Chị không định làm gì sao?"
Tôi nhìn cô ấy.
"Em nghĩ chị nên làm gì?"
Cô ấy hơi ngập ngừng.
"Em thấy cô ta đang cố khiến mọi người thương hại mình."
Tôi mỉm cười.
"Vậy cứ để mọi người thương hại."
Trợ lý ngạc nhiên.
"Nhưng chị..."
Tôi đóng tập tài liệu.
"Chị không có nghĩa vụ phải kể nỗi đau của mình cho người lạ nghe để chứng minh bản thân đáng được thông cảm hơn cô ấy."
Tôi đứng dậy.
"Chuẩn bị họp thôi."
…
Tối hôm ấy, Giang Duật Bạch gọi điện cho tôi.
Lần này, tôi nghe máy.
"Hứa Yên, chuyện trên mạng anh sẽ giải quyết."
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục:
"Anh đã yêu cầu Chu Đường xóa bài."
"Ừ."
"Anh cũng sẽ làm rõ mọi chuyện."
Tôi nhìn màn hình máy tính.
"Giang Duật Bạch, anh không cần báo cáo với em."
Giọng anh nghẹn lại.
"Hứa Yên, anh biết em đang rất thất vọng."
Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Không."
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
"Em đã thất vọng từ rất lâu rồi."
"Bây giờ em chỉ muốn sống cuộc đời của mình."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.
Một lúc sau, anh hỏi:
"Nếu anh chưa từng gặp lại Chu Đường, chúng ta có đi đến ngày hôm nay không?"
Tôi suy nghĩ rất lâu.
"Có lẽ không."
Giang Duật Bạch lập tức nói:
"Vậy anh..."
"Nhưng Giang Duật Bạch."
Tôi ngắt lời.
"Không phải Chu Đường khiến anh bỏ quên em."
"Cô ấy chỉ khiến em nhìn rõ rằng khi phải lựa chọn, anh sẽ ưu tiên ai."
Anh không nói được gì nữa.
Tôi tiếp tục:
"Ngay cả khi không có Chu Đường, một ngày nào đó cũng có thể xuất hiện một người khác, một công việc khác, một lý do khác."
"Vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở cô ấy."
"Mà nằm ở cách anh đối xử với cuộc hôn nhân này."
Sau đó, tôi cúp máy.
…
Ngày hôm sau, Giang Duật Bạch đăng một thông báo ngắn trên tài khoản cá nhân.
Anh xác nhận mình đã nhiều lần xử lý không thỏa đáng ranh giới giữa tình bạn và hôn nhân, khiến vợ chịu tổn thương.
Anh cũng thừa nhận đã không có mặt trong thời điểm gia đình vợ gặp biến cố nghiêm trọng.
Cuối cùng, anh yêu cầu mọi người ngừng suy đoán và làm phiền tôi.
Bài đăng không nhắc đến tên Chu Đường.
Cũng không kể chi tiết chuyện riêng.
Tôi đọc xong, không bình luận.
Trợ lý hỏi tôi có thấy nhẹ lòng hơn không.
Tôi nghĩ một lúc.
"Cũng không hẳn."
Bởi điều tôi từng mong muốn không phải là một lời xin lỗi công khai.
Tôi chỉ muốn khi mẹ còn sống, anh có thể cùng tôi về nhà ăn một bữa cơm.
Chỉ vậy thôi.
…
Hai tháng sau, tôi nhận được quyết định bổ nhiệm.
Nhờ kết quả của dự án mới, tôi được đề bạt lên vị trí giám đốc chiến lược phụ trách một nhóm khách hàng lớn.
Đây là vị trí tôi đã mong muốn từ nhiều năm trước.
Ngày nhận quyết định, tôi ngồi trong phòng làm việc rất lâu.
Sau đó, theo thói quen, tôi mở danh bạ tìm tên mẹ.
Đến khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, tôi mới chợt nhớ ra.
Tôi không thể gọi cho bà nữa.
Tôi ngồi lặng đi.
Một lúc sau, tôi mở khung trò chuyện cũ, gõ một dòng tin nhắn.
【Mẹ ơi, con được thăng chức rồi. 】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, nước mắt bất giác rơi xuống.