Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em

Chương 13



Ngày trước, mỗi lần tôi đạt được thành tích gì, mẹ đều vui hơn cả tôi.

Bà sẽ hỏi tôi có được tăng lương không.

Có phải làm việc nhiều hơn không.

Có còn thời gian ăn cơm đúng bữa không.

Sau đó, bà sẽ bảo:

"Con gái mẹ giỏi thật đấy."

Tôi lau nước mắt, gửi thêm một tin nhắn.

【Mẹ yên tâm, con sống tốt lắm. 】

Lần này, tôi không khóc quá lâu.

Bởi tôi biết, nếu mẹ còn sống, bà nhất định sẽ không muốn tôi mãi chìm trong đau buồn.

…

Buổi tối, nhóm dự án tổ chức một bữa ăn nhỏ để chúc mừng.

Cố Trầm Châu cũng có mặt.

Khi mọi người lần lượt nâng ly, anh nhìn tôi, mỉm cười.

"Chúc mừng Giám đốc Hứa."

Tôi nâng cốc.

"Cảm ơn anh."

Anh nói:

"Vị trí này rất xứng đáng với năng lực của cô."

Tôi bật cười.

"Anh nói vậy khiến tôi áp lực đấy."

"Không cần áp lực."

Anh nghiêm túc đáp:

"Tôi chỉ đang nói sự thật."

Bữa tiệc kết thúc lúc gần mười giờ.

Tôi bước ra khỏi nhà hàng, bất ngờ nhìn thấy một quầy bán hoa nhỏ bên đường.

Những bó hoa thạch thảo được đặt trong chiếc xô thủy tinh, dưới ánh đèn vàng trông rất dịu dàng.

Tôi đứng lại.

Cố Trầm Châu đi phía sau cũng dừng bước.

"Cô thích hoa này à?"

Tôi gật đầu.

"Trước đây rất thích."

Anh nhìn những bó hoa.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Tôi suy nghĩ một lúc.

"Vẫn thích."

"Chỉ là lâu rồi không mua."

Cố Trầm Châu mỉm cười.

"Vậy hôm nay mua một bó đi."

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp:

"Ngày được thăng chức, nên tự tặng mình một món quà."

Tôi bật cười.

"Anh nói cũng có lý."

Tôi bước đến quầy hoa, chọn một bó thạch thảo màu tím nhạt.

Khi thanh toán, tôi bất giác nhớ đến bó hoa gần héo Giang Duật Bạch từng mang đến dưới nhà vào đêm nhận được khoản đầu tư đầu tiên.

Năm ấy, tôi đã vui đến mức khóc.

Còn hôm nay, tôi tự mua cho mình một bó hoa mới.

Tôi không còn cần đợi ai đó mang hoa đến nữa.

…

Một tuần sau, Giang Duật Bạch đồng ý ký thỏa thuận ly hôn.

Tin nhắn của luật sư đến vào một buổi sáng thứ hai.

Tôi đang chuẩn bị họp.

Đọc xong, tôi chỉ trả lời:

【Cảm ơn anh. Nhờ anh tiếp tục hỗ trợ các thủ tục còn lại. 】

Tôi tưởng mình sẽ rất xúc động.

Dù sao, đây cũng là cuộc hôn nhân tôi từng dùng cả thanh xuân để gìn giữ.

Nhưng khi ngày ấy thật sự đến gần, tôi lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.

Có lẽ bởi tôi đã nói lời từ biệt trong lòng từ rất lâu rồi.

Buổi chiều, Giang Duật Bạch gửi một tin nhắn.

【Anh đã ký. 】

Tôi trả lời:

【Em biết rồi. 】

Một lúc lâu sau, anh nhắn tiếp:

【Hứa Yên, anh có thể hỏi em một chuyện cuối cùng không? 】

Tôi nhìn màn hình.

【Anh hỏi đi. 】

【Nếu anh quay về sớm hơn một ngày, chúng ta có còn cơ hội không? 】

Tôi đọc đi đọc lại câu hỏi ấy.

Sớm hơn một ngày.

Nếu anh trở về vào ngày mẹ tôi qua đời, có lẽ tôi sẽ không tuyệt vọng đến vậy.

Nếu anh trở về vào ngày sinh nhật tôi, có lẽ tôi đã không phải khóc trên taxi.

Nếu anh nhớ ngày kỷ niệm kết hôn, có lẽ tôi sẽ không phải ngồi một mình trước ngọn nến đã cháy hết.

Nếu anh từng đứng về phía tôi khi tôi bị điều khỏi dự án, có lẽ tôi đã không bắt đầu nghi ngờ vị trí của mình trong lòng anh.

Nhưng cuộc đời không có nhiều chữ nếu như đến thế.

Tôi trả lời:

【Giang Duật Bạch, anh không chỉ đến muộn một ngày. 】

【Anh đã đến muộn rất nhiều năm. 】

Sau đó, tôi tắt màn hình.

…

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời đổ một cơn mưa nhỏ.

Giang Duật Bạch đến trước tôi.

Anh mặc bộ vest đen quen thuộc, tóc được chải gọn gàng, nhưng gương mặt vẫn hốc hác.

Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.

"Hứa Yên."

Tôi gật đầu.

"Đi thôi."

Chúng tôi cùng bước vào bên trong.

Mọi thủ tục diễn ra thuận lợi.

Khi nhận được giấy tờ xác nhận, tôi nhìn dòng tên của hai người trên đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Mười năm.

Từ hai người xa lạ gặp nhau trong một diễn đàn ngành, chúng tôi từng trở thành người yêu, rồi vợ chồng.

Đã cùng trải qua những ngày nghèo khó nhất.

Cũng từng cùng nhau bước vào cuộc sống sung túc mà trước đây không dám mơ tới.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn trở thành hai người xa lạ.

Bước ra ngoài, Giang Duật Bạch đột nhiên gọi tôi lại.

"Hứa Yên."

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi rất lâu.

"Anh có thể ôm em lần cuối không?"

Tôi im lặng.

Giang Duật Bạch vội vàng nói:

"Chỉ một lần thôi."

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong trí nhớ của tôi, anh từng là chàng trai chỉ cần được nắm tay tôi cũng có thể đỏ bừng cả tai.

Anh từng đứng dưới trời mưa, ôm bó hoa gần héo, cười rạng rỡ như thể đã có cả thế giới.

Tôi từng yêu anh đến mức nghĩ rằng dù sau này xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Nhưng tình yêu ấy đã bị mài mòn qua quá nhiều lần chờ đợi.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần đâu."

Giang Duật Bạch đứng sững.

Tôi mỉm cười.

"Chúc anh sau này sống tốt."

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

"Hứa Yên, anh xin lỗi."

Tôi gật đầu.

"Em biết."

Sau đó, tôi quay người bước đi.

Lần này, tôi không còn cảm thấy đau đớn như tưởng tượng.

Chỉ có một chút tiếc nuối rất nhẹ.

Giống như khi khép lại một cuốn sách từng yêu thích, dù biết kết thúc không như mong đợi, tôi vẫn có thể đặt nó xuống.

…

Sau khi ly hôn, tôi bắt đầu học cách sống cho bản thân.

Tôi đăng ký một lớp học vẽ vào cuối tuần.

Mua chiếc máy ảnh đã thích từ lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...