Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em
Chương 14
Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi du lịch ngắn ngày.
Tôi cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe.
Trước đây, vì công việc và gia đình, tôi thường xuyên bỏ bữa, thức khuya, thậm chí quên cả những cuộc hẹn khám sức khỏe định kỳ.
Bây giờ, tôi cố gắng ăn uống đúng giờ.
Cuối tuần không có việc, tôi sẽ ngủ đến khi tự tỉnh.
Buổi chiều, tôi ra ban công chăm mấy chậu cây nhỏ.
Có hôm, tôi chỉ ngồi đọc sách cả buổi mà chẳng làm gì khác.
Ban đầu, tôi thấy hơi không quen.
Bởi suốt nhiều năm, tôi luôn sống trong trạng thái phải quan tâm đến người khác.
Giang Duật Bạch có ăn tối chưa.
Anh có mệt không.
Anh có cần tôi chuẩn bị tài liệu không.
Anh có nhớ mang áo khoác khi trời trở lạnh không.
Tôi đã quen đặt nhu cầu của anh lên trước bản thân.
Đến mức khi không còn ai cần chăm sóc, tôi lại không biết phải làm gì với thời gian của mình.
Nhưng rồi tôi dần nhận ra.
Hóa ra, một người phụ nữ cũng có thể sống rất tốt khi không phải liên tục xoay quanh cuộc đời của một người đàn ông.
…
Mùa thu năm ấy, tôi trở lại nghĩa trang thăm mẹ.
Trời trong xanh, gió thổi rất nhẹ.
Tôi mang theo một bó cúc trắng và một túi cam.
Đứng trước bia mộ, tôi cúi xuống đặt hoa ngay ngắn.
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây."
Tôi lấy khăn lau sạch những giọt nước đọng trên tấm bia.
"Con ly hôn rồi."
Nói xong, tôi im lặng rất lâu.
Trong trí nhớ, mẹ luôn yêu quý Giang Duật Bạch.
Bà thường bảo anh là người có chí tiến thủ, biết cố gắng làm ăn.
Ngay cả khi anh không về nhà ăn cơm, bà cũng luôn tìm lý do bênh vực.
Có lẽ nếu còn sống, mẹ sẽ rất buồn khi biết chúng tôi ly hôn.
Nhưng tôi nghĩ, cuối cùng bà vẫn sẽ đứng về phía tôi.
Bởi trên đời này, người mong tôi hạnh phúc nhất chính là mẹ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bia mộ.
"Mẹ, con được thăng chức rồi."
"Con còn mua một căn hộ nhỏ."
"Ban công có nhiều nắng lắm, con trồng mấy chậu hoa, nhưng chăm mãi vẫn không đẹp bằng hoa mẹ trồng."
Tôi bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
"Con cũng học được cách nấu vài món mới."
"Nhưng món cá sốt chua ngọt vẫn không ngon bằng mẹ làm."
Tôi cúi đầu.
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm."
Gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, tôi mới đứng dậy.
Trước khi rời đi, tôi lấy một quả cam đặt cạnh bó hoa.
"Mẹ, năm nay cam ngọt lắm."
…
Cuối năm, dự án chiến lược thương hiệu của chúng tôi đạt kết quả vượt mong đợi.
Công ty tổ chức một buổi tiệc tổng kết.
Tôi được mời lên sân khấu phát biểu với tư cách người phụ trách dự án.
Đứng dưới ánh đèn, nhìn những gương mặt quen thuộc phía dưới, tôi chợt nhớ đến bản thân của nhiều năm trước.
Khi ấy, tôi từng là một cô gái đầy tham vọng.
Tôi muốn xây dựng sự nghiệp riêng.
Muốn được công nhận bằng năng lực.
Muốn có một cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn giữ được sự độc lập.
Sau khi kết hôn, tôi dần đặt những mong muốn ấy xuống phía sau.
Tôi không hối hận vì từng yêu Giang Duật Bạch.
Cũng không phủ nhận những năm tháng hạnh phúc chúng tôi đã có.
Nhưng tôi tiếc cho bản thân vì đã dành quá nhiều thời gian để chờ một người quay đầu.
Tôi cầm micro, mỉm cười.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong dự án này."
Tôi dừng lại một chút.
"Đây là một năm có rất nhiều thay đổi đối với tôi."
"Đã có lúc tôi tưởng mình không thể tiếp tục."
"Nhưng nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và những người bạn, tôi đã có thể đứng ở đây hôm nay."
Tôi nhìn xuống hàng ghế phía dưới.
Cố Trầm Châu đang ngồi ở đó.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay.
Tôi tiếp tục:
"Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất mà năm nay dạy cho tôi chính là không phải mọi sự kết thúc đều có nghĩa là thất bại."
"Đôi khi, đó chỉ là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu.
Khi trở về chỗ ngồi, Cố Trầm Châu đưa cho tôi một cốc nước.
"Phát biểu rất hay."
Tôi bật cười.
"Anh đang khen xã giao đấy à?"
Anh nghiêm túc lắc đầu.
"Không."
Tôi nhìn anh.
Cố Trầm Châu mỉm cười.
"Tôi thật lòng nghĩ như vậy."
…
Sau buổi tiệc, Cố Trầm Châu đề nghị đưa tôi về.
Tôi nhìn đồng hồ.
"Không cần đâu, tôi gọi xe được."
Anh gật đầu.
"Vậy tôi đứng chờ cùng cô."
Chúng tôi đứng dưới mái hiên khách sạn.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Tôi nhìn màn mưa trước mặt, bất giác nhớ đến lần đầu tiên anh đưa ô cho tôi.
Khi ấy, tôi vẫn còn đeo nhẫn cưới.
Còn anh đã lựa chọn đi dưới mưa để tránh gây phiền phức cho tôi.
Tôi quay sang.
"Anh Cố."
"Ừ?"
"Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đưa ô cho tôi không?"
Anh hơi ngạc nhiên.
"Nhớ."
"Tại sao hôm ấy anh không đi chung?"
Cố Trầm Châu nhìn tôi.
Một lúc sau, anh mỉm cười.
"Bởi vì tôi không muốn cô khó xử."
Tôi gật đầu.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Anh khựng lại.
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
"Nếu hôm nay tôi mời anh đi chung ô, anh có đồng ý không?"
Cố Trầm Châu im lặng vài giây.
Sau đó, anh bật cười.
"Đương nhiên."
Anh mở chiếc ô màu đen.
Tôi bước đến bên cạnh.
Chúng tôi cùng đi xuống những bậc thềm ướt mưa.
Chiếc ô nghiêng nhẹ về phía tôi.
Tôi nhận ra vai áo bên kia của anh đã bắt đầu ướt.
Tôi đưa tay chỉnh lại cán ô.
"Anh không cần nhường hết cho tôi đâu."
Cố Trầm Châu nhìn tôi.
Rồi anh mỉm cười.
"Được."
Lần này, chiếc ô nằm ngay ngắn giữa hai người.