Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em
Chương 8
Một tuần sau, tôi quay trở lại công ty.
Kỳ nghỉ phép kéo dài khiến trên bàn làm việc chất đầy tài liệu.
Trợ lý vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới.
"Chị Hứa, chị về rồi!"
Tôi mỉm cười.
"Ừ, mấy ngày nay vất vả cho em."
Cô ấy lắc đầu, sau đó hơi ngập ngừng.
"Chị, chuyện của bác gái..."
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời:
"Không sao, cảm ơn em."
Cô ấy đỏ mắt, không nói thêm nữa.
Tôi ngồi xuống, mở máy tính.
Trong hộp thư có một email từ Cố Trầm Châu.
Đó là lời mời tham gia dự án chiến lược thương hiệu mới.
Tôi đọc kỹ tài liệu đính kèm.
Quy mô dự án lớn hơn những lần hợp tác trước, thời gian triển khai kéo dài gần một năm.
Nếu hoàn thành tốt, đây sẽ là cơ hội rất quan trọng đối với sự nghiệp của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời email, đề nghị sắp xếp một buổi trao đổi trực tiếp.
Chưa đầy mười phút sau, Cố Trầm Châu đã phản hồi.
【Chiều mai cô có tiện không? 】
Tôi kiểm tra lịch.
【Ba giờ chiều được chứ? 】
【Được. Tôi sẽ đến công ty cô. 】
Tôi nhìn màn hình, bất giác nhớ đến chiếc ô anh từng đưa mình vào đêm mưa.
Sau hôm ấy, tôi đã nhờ trợ lý gửi trả ô đến văn phòng anh.
Bên trong còn kèm một tấm thiệp cảm ơn.
Cố Trầm Châu chỉ nhắn lại một câu:
【Không có gì, chúc cô mọi việc thuận lợi. 】
Chúng tôi không liên lạc riêng thêm lần nào.
Vì thế, khi nhận được lời mời hợp tác mới, tôi cũng chỉ xem đó là một cơ hội công việc bình thường.
Tôi không biết rằng cuộc gặp ngày hôm sau sẽ khiến cuộc đời mình bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
…
Ba giờ chiều, Cố Trầm Châu xuất hiện đúng giờ.
Anh mặc một bộ vest xám đậm, trên tay cầm tập tài liệu.
Vừa bước vào phòng họp, anh đã chủ động bắt tay tôi.
"Giám đốc Hứa, lâu rồi không gặp."
Tôi mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, anh Cố."
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi.
Có lẽ nhận thấy tôi gầy đi khá nhiều, anh hơi khựng lại.
Nhưng anh không hỏi.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, anh lập tức bắt đầu trình bày dự án.
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng.
Tôi đưa ra một số ý kiến về định vị thương hiệu và chiến lược tiếp cận thị trường.
Cố Trầm Châu nghe rất chăm chú.
Đến cuối buổi, anh khép tài liệu lại.
"Những đề xuất của Giám đốc Hứa rất phù hợp với định hướng bên tôi."
Anh nhìn tôi.
"Nếu cô đồng ý, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."
Tôi gật đầu.
"Tôi cũng rất mong chờ dự án lần này."
Mọi người lần lượt rời phòng họp.
Khi chỉ còn lại hai người, Cố Trầm Châu đột nhiên gọi tôi.
"Giám đốc Hứa."
Tôi quay đầu.
Anh hơi do dự.
"Tôi nghe nói mẹ cô vừa qua đời."
Nụ cười trên môi tôi chậm rãi nhạt đi.
"Vâng."
"Xin chia buồn cùng cô."
"Cảm ơn anh."
Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng.
Cũng không hỏi tôi đã vượt qua chuyện đó như thế nào.
Anh chỉ lấy từ túi tài liệu ra một chiếc phong bì nhỏ, đặt lên bàn.
"Đây là thiệp chia buồn của bên tôi.
Hôm trước định gửi đến công ty, nhưng nghe nói cô đang nghỉ phép nên tôi giữ lại."
Tôi nhận lấy bằng hai tay.
"Cảm ơn anh."
Cố Trầm Châu gật đầu.
"Vậy tôi xin phép."
Anh bước đến cửa, rồi bất chợt quay lại.
"À, còn một chuyện."
Tôi ngẩng đầu.
"Trong thời gian triển khai dự án, nếu cô cần nghỉ thêm để giải quyết việc gia đình, cứ báo trước với tôi.
Chúng ta có thể điều chỉnh lịch trình."
Tôi hơi sững lại.
Anh nói tiếp:
"Công việc quan trọng, nhưng không đến mức phải khiến một người không có thời gian chăm sóc bản thân."
Nói xong, anh mỉm cười rồi rời đi.
Tôi đứng một mình trong phòng họp rất lâu.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói bình thường ấy lại khiến sống mũi tôi cay xè.
Bởi trước đây, mỗi khi tôi xin Giang Duật Bạch dành thời gian cho gia đình, anh luôn bảo công việc không thể chờ.
Nhưng hóa ra, công việc vẫn có thể sắp xếp.
Chỉ là người ta có muốn sắp xếp hay không mà thôi.
…
Tối hôm ấy, tôi về căn hộ mới khá muộn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa.
Giang Duật Bạch.
Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tay cầm túi giấy của một nhà hàng quen thuộc.
Thấy tôi xuất hiện, anh lập tức đứng thẳng người.
"Em về rồi."
Tôi nhìn anh.
"Sao anh biết em ở đây?"
Anh hơi khựng lại.
"Anh hỏi thăm một vài người quen."
Tôi không hỏi thêm, chỉ lấy chìa khóa ra.
"Anh tìm em có chuyện gì?"
"Anh mang đồ ăn đến."
Anh giơ túi giấy lên.
"Anh nhớ em thích món cháo hải sản ở nhà hàng này.
Mấy hôm nay em gầy đi nhiều quá."
Tôi nhìn chiếc túi.
Đó quả thật là nhà hàng tôi từng rất thích.
Trước đây, có một thời gian tôi thường xuyên tăng ca đến khuya. Mỗi lần về nhà, tôi đều muốn ăn một bát cháo nóng ở đó.
Nhưng nhà hàng nằm khá xa căn hộ ven sông.
Giang Duật Bạch từng đưa tôi đi hai lần.
Đến lần thứ ba, anh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.
Anh nói một bát cháo có gì đặc biệt, ở đâu chẳng bán, cần gì phải lái xe hơn nửa tiếng chỉ để ăn.
Từ đó, tôi không còn nhờ anh đưa đi nữa.
Bây giờ, anh lại đứng trước cửa nhà tôi, mang theo đúng món cháo ấy.
Tôi không nhận.
"Em ăn tối rồi."
Giang Duật Bạch nhìn tôi, ánh mắt hơi tối xuống.
"Vậy để anh cất vào tủ lạnh cho em."
"Không cần."
"Hứa Yên."
Giọng anh bất giác cao hơn.
"Anh chỉ muốn mang cho em chút đồ ăn thôi.
Đến chuyện này em cũng không cho anh làm sao?"