Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em

Chương 16



Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu tôi nữa, hãy nói rõ."

"Đừng để tôi phải tự phát hiện ra qua những lần chờ đợi."

Cố Trầm Châu im lặng rất lâu.

Sau đó, anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

Anh nhìn tôi.

"Và tôi cũng có một điều kiện."

Tôi hơi ngạc nhiên.

"Điều kiện gì?"

"Đừng vì những chuyện từng xảy ra mà nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương."

Tôi đứng bất động.

Cố Trầm Châu mỉm cười.

"Hứa Yên, cô rất tốt."

"Không phải vì cô biết chăm sóc người khác."

"Cũng không phải vì cô giỏi chịu đựng."

"Mà đơn giản vì cô là cô."

Tôi cúi đầu.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Cố Trầm Châu không vội ôm tôi.

Anh chỉ lấy khăn giấy đưa sang.

Tôi vừa lau nước mắt vừa bật cười.

"Anh đúng là..."

Anh nghiêng đầu.

"Là gì?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì."

Chỉ là đã rất lâu rồi, tôi mới cảm thấy mình được nhìn nhận như một con người trọn vẹn.

Không phải vợ của ai.

Không phải người cần phải rộng lượng.

Không phải người phải luôn hiểu chuyện.

Chỉ là Hứa Yên.

…

Một năm sau ngày mẹ qua đời, tôi trở lại nghĩa trang.

Lần này, Cố Trầm Châu đi cùng.

Trước khi đi, anh hỏi tôi có muốn anh chờ bên ngoài không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Anh đi cùng tôi nhé."

Anh gật đầu.

Chúng tôi mang theo một bó cúc trắng và một túi cam.

Đến trước bia mộ, tôi cúi xuống đặt hoa.

"Mẹ, con đến rồi."

Tôi quay sang nhìn Cố Trầm Châu.

"Đây là Cố Trầm Châu."

Anh cúi đầu trước bia mộ.

"Cháu chào bác."

Tôi bất giác mỉm cười.

Anh nói tiếp:

"Cháu nghe Hứa Yên kể rất nhiều chuyện về bác."

"Cảm ơn bác vì đã nuôi dạy một người con gái tuyệt vời như cô ấy."

Tôi nhìn anh, sống mũi cay xè.

Cố Trầm Châu không nói những lời hứa hẹn lớn lao.

Anh chỉ cúi đầu thêm một lần rồi lùi lại, để tôi có thời gian ở riêng với mẹ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh bia mộ.

"Mẹ, con sống tốt lắm."

"Con có công việc mình thích."

"Có nhà riêng."

"Có những người bạn tốt."

Tôi nhìn về phía Cố Trầm Châu đang đứng dưới tán cây cách đó không xa.

"Và con cũng gặp được một người rất tốt."

Tôi mỉm cười.

"Nhưng mẹ yên tâm, lần này con sẽ không đánh mất bản thân vì tình yêu nữa."

Gió nhẹ nhàng thổi qua.

Tôi lấy một quả cam đặt trước bia mộ.

"Mẹ, năm nay con không nhường cam cho ai nữa."

Nói đến đây, tôi bật cười.

Nước mắt rơi xuống nhưng lòng lại nhẹ nhõm.

"Mẹ từng bảo con phải biết chăm sóc người mình yêu."

"Nhưng bây giờ con hiểu rồi."

"Con cũng phải biết yêu thương chính mình."

…

Khi chúng tôi rời nghĩa trang, trời đã gần trưa.

Cố Trầm Châu mở cửa xe cho tôi.

Tôi vừa định ngồi vào thì bất chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó không xa.

Giang Duật Bạch đứng bên cạnh xe.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa.

Thấy tôi, anh hơi sững lại.

Ánh mắt anh lướt qua Cố Trầm Châu, rồi dừng trên gương mặt tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều im lặng.

Cuối cùng, Giang Duật Bạch bước tới.

"Hứa Yên."

Tôi gật đầu.

"Lâu rồi không gặp."

Anh nhìn tôi rất lâu.

"Em khỏe không?"

"Em khỏe."

Anh khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Ánh mắt anh chuyển sang Cố Trầm Châu.

Cố Trầm Châu lịch sự gật đầu chào.

Giang Duật Bạch cũng đáp lại.

Không có sự đối đầu.

Không có những lời chất vấn.

Chỉ là ba người trưởng thành tình cờ gặp nhau ở một nơi đặc biệt.

Giang Duật Bạch nhìn bó hoa trong tay.

"Anh đến thăm mẹ."

Tôi gật đầu.

"Ừ, anh vào đi."

Anh hơi khựng lại.

"Hứa Yên."

Tôi quay đầu.

Giang Duật Bạch nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

"Em trông rất vui."

Tôi mỉm cười.

"Đúng vậy."

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó, anh cũng cười.

Nụ cười có chút chua xót.

"Vậy thì tốt."

Tôi không nói thêm.

Cố Trầm Châu đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ tôi.

Tôi quay sang anh.

"Chúng ta đi thôi."

Anh gật đầu.

"Ừ."

Khi tôi bước lên xe, Giang Duật Bạch đột nhiên gọi:

"Hứa Yên."

Tôi quay đầu lần cuối.

Anh đứng dưới ánh nắng, đôi mắt hơi đỏ.

"Chúc em hạnh phúc."

Tôi nhìn anh.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

"Cảm ơn anh."

Cửa xe khép lại.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi nghĩa trang.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Giang Duật Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bóng dáng anh ngày càng nhỏ dần.

Cuối cùng biến mất sau khúc cua.

Tôi quay đầu nhìn về phía trước.

Không ngoảnh lại nữa.

…

Sau này, tôi nghe một người quen kể rằng Giang Duật Bạch đã thay đổi rất nhiều.

Anh không còn thường xuyên tham gia những buổi tiệc xã giao kéo dài đến khuya.

Cũng không còn xem công việc là lý do để bỏ qua mọi chuyện trong cuộc sống.

Có người nói anh đã bán căn hộ ven sông.

Có người nói anh thường xuyên đến nghĩa trang thăm mẹ tôi.

Cũng có người nói anh vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tôi nghe xong, chỉ gật đầu.

Tôi không hỏi thêm.

Bởi cuộc đời anh đã không còn là chuyện tôi cần quan tâm.

Còn Chu Đường, sau khi những mâu thuẫn giữa cô ta và Giang Duật Bạch trở nên không thể cứu vãn, cô ta cũng dần biến mất khỏi những cuộc trò chuyện của người quen.

Tôi không biết sau này cô ta sống thế nào.

Cũng không muốn biết.

Có lẽ cô ta đã tìm được cuộc sống mình mong muốn.

Có lẽ không.

Nhưng dù thế nào, những lựa chọn của cô ta cũng không còn liên quan đến tôi.

Tôi không cần chứng kiến người khác chịu trừng phạt mới có thể sống hạnh phúc.

Bởi sự bình yên của tôi không nên phụ thuộc vào bất hạnh của bất kỳ ai.

…

Hai năm sau, Cố Trầm Châu cầu hôn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...