Kẻ Đến Muộn Trong Cuộc Đời Em

Chương 17



Không có nhà hàng xa hoa.

Không có hàng trăm người chứng kiến.

Chỉ là một buổi chiều cuối thu, chúng tôi cùng nhau trở lại Hàng Châu.

Tây Hồ vẫn đẹp như lần đầu tôi đến.

Mặt nước phẳng lặng, gió mang theo hơi lạnh dịu dàng.

Chúng tôi đi dọc bờ hồ.

Đến một đoạn đường vắng, Cố Trầm Châu bất ngờ dừng lại.

"Hứa Yên."

Tôi quay đầu.

"Sao vậy?"

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi lập tức sững người.

Cố Trầm Châu nhìn tôi, có vẻ hơi căng thẳng.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này."

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay anh.

Anh tiếp tục:

"Anh biết em từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn."

"Anh cũng biết em không cần một người đàn ông để chứng minh cuộc đời mình có giá trị."

Tôi im lặng lắng nghe.

Cố Trầm Châu mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.

"Anh không muốn hứa rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau."

"Cũng không dám nói mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm."

"Nhưng anh có thể hứa, khi có vấn đề xảy ra, anh sẽ cùng em đối diện."

"Anh sẽ không để em phải một mình gánh chịu những chuyện vốn thuộc về cả hai."

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

"Hứa Yên, em có đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình không?"

Tôi nhìn anh rất lâu.

Trong đầu bất giác hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Giang Duật Bạch năm hai mươi mấy tuổi, đứng dưới cửa sổ nhà tôi ôm bó hoa thạch thảo.

Mẹ tôi ngồi trong bếp, cẩn thận lựa từng quả cam.

Căn hộ ven sông sáng đèn suốt đêm.

Bàn ăn có ngọn nến cháy gần hết.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo.

Và bia mộ ướt mưa.

Tất cả những ký ức ấy lần lượt lướt qua.

Nhưng lần này, chúng không còn khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi đã đi qua những năm tháng ấy.

Đã khóc.

Đã mất mát.

Đã học cách buông tay.

Và cuối cùng, tôi cũng học được cách tin tưởng một lần nữa.

Tôi nhìn Cố Trầm Châu.

"Em đồng ý."

Anh sững lại.

Rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.

Anh đeo nhẫn vào tay tôi.

Chiếc nhẫn vừa vặn.

Tôi nhìn bàn tay mình, bất giác bật cười.

Cố Trầm Châu hỏi:

"Em cười gì vậy?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì."

Chỉ là tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới lạnh ngắt từng đặt vào lòng bàn tay Giang Duật Bạch trước bia mộ của mẹ.

Ngày ấy, tôi tưởng cuộc đời mình đã đánh mất quá nhiều thứ.

Nhưng hóa ra, buông bỏ một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc cũng có thể là cách để tìm lại chính mình.

Cố Trầm Châu nắm tay tôi.

"Đi thôi."

Tôi ngẩng đầu.

"Đi đâu?"

Anh mỉm cười.

"Đi ăn lẩu."

Tôi bật cười thành tiếng.

"Anh không sợ cay à?"

"Sợ."

"Vậy sao còn muốn ăn?"

Anh nghiêm túc đáp:

"Vì em thích."

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, tôi lắc đầu.

"Không cần đâu."

Cố Trầm Châu hơi ngạc nhiên.

Tôi nắm chặt tay anh.

"Chúng ta chọn món cả hai cùng thích nhé."

Anh mỉm cười.

"Được."

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ hồ.

Ánh hoàng hôn nhuộm mặt nước thành màu vàng dịu.

Tôi chợt hiểu ra một điều.

Tình yêu tốt đẹp không phải là khi một người sẵn sàng chịu đựng tất cả vì người còn lại.

Mà là khi cả hai đều được sống thật với chính mình, vẫn có thể lựa chọn bước về phía nhau.

…

Ngày cưới của tôi và Cố Trầm Châu, trời nắng đẹp.

Tôi không tổ chức một buổi lễ quá lớn.

Chỉ mời những người thân thiết nhất.

Trước giờ làm lễ, tôi đứng một mình trong phòng thay đồ, nhìn chiếc váy cưới màu trắng trong gương.

Trên bàn trang điểm đặt một bức ảnh nhỏ của mẹ.

Tôi cầm bức ảnh lên.

"Mẹ, hôm nay con kết hôn rồi."

Tôi mỉm cười.

"Lần này mẹ không cần lo cho con nữa đâu."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cố Trầm Châu đứng bên ngoài.

"Hứa Yên, em chuẩn bị xong chưa?"

Tôi đặt bức ảnh xuống.

"Xong rồi."

Anh mở cửa bước vào.

Khi nhìn thấy tôi, anh bỗng đứng sững.

Tôi bật cười.

"Sao vậy?"

Cố Trầm Châu nhìn tôi rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng nói:

"Em đẹp lắm."

Tôi mỉm cười.

"Anh cũng vậy."

Anh bước đến, đưa tay ra.

"Đi thôi."

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Trước khi rời phòng, tôi quay đầu nhìn bức ảnh của mẹ lần cuối.

Trong ảnh, bà vẫn đang mỉm cười.

Tôi khẽ nói:

"Mẹ, con đi đây."

…

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã không còn oán hận Giang Duật Bạch.

Tôi biết anh từng yêu tôi.

Tình yêu ấy không hoàn toàn là giả dối.

Chỉ là trên đường đi, anh đã dần quên mất cách yêu thương một người.

Anh nghĩ tôi sẽ mãi mãi đứng đó.

Nghĩ rằng chỉ cần quay đầu, tôi vẫn sẽ mỉm cười đón anh.

Nhưng anh không biết rằng trái tim con người cũng có giới hạn.

Một lần thất vọng có thể tha thứ.

Hai lần có thể nhẫn nhịn.

Đến lần thứ ba, thứ tư, thứ một trăm, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ dần cạn kiệt.

Giang Duật Bạch từng hỏi tôi, nếu anh trở về sớm hơn một ngày, liệu chúng tôi có còn cơ hội hay không.

Khi ấy, tôi không nói hết câu trả lời.

Thật ra, anh không cần phải trở về sớm hơn một ngày.

Anh chỉ cần có mặt trong những khoảnh khắc bình thường nhất.

Một bữa cơm cùng mẹ.

Một ngày sinh nhật.

Một buổi tối kỷ niệm kết hôn.

Một lần đứng về phía vợ khi cô ấy bị đối xử bất công.

Nếu anh từng trân trọng những điều nhỏ bé ấy, có lẽ chúng tôi đã không đi đến kết cục này.

Nhưng đáng tiếc, khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Tôi từng là người chờ anh suốt mười năm.

Còn anh, cuối cùng lại trở thành người đến muộn trong cuộc đời tôi.

May mắn thay, tôi đã không dành cả phần đời còn lại để tiếp tục chờ đợi.

Bởi sau tất cả, tôi hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc khiến một người từng bỏ rơi mình phải hối hận.

Mà là đến một ngày, khi nhắc lại những tổn thương cũ, trái tim đã có thể bình thản.

Tôi không còn cần Giang Duật Bạch quay đầu.

Không cần Chu Đường xin lỗi.

Cũng không cần bất kỳ ai công nhận rằng mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Tôi chỉ cần sống thật tốt.

Giống như lời đã hứa trước bia mộ của mẹ.

Mẹ ơi, con đã làm được rồi.

Hết.

Chương trước
Loading...