Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 9
Còn Tiêu Cảnh Du, vị hoàng tử từng được tiên đế yêu thương nhất, lại bị đưa đến đất phong xa xôi.
Trong nguyên tác, hắn chỉ xuất hiện ở vài chương cuối.
Sau đó chết vì bệnh.
Không có bất kỳ đoạn nào nhắc đến chuyện hắn từng đến núi Thanh Thương.
Càng không nhắc đến việc hắn quen biết Lục Tố Thu.
Ta lập tức hỏi:
“Ninh vương?”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy năm đó hai người cùng bị truy sát?”
“Phải.”
“Vì sao?”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh chiều đã nhạt dần.
Trên phố, tiếng người chạy loạn sau vụ ám sát vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Năm ấy, tiên đế bệnh nặng. Trong cung có người muốn thay đổi người kế vị.”
Ta hiểu ra.
“Có người muốn giết cả hai người?”
“Đúng.”
“Nhưng tại sao Ninh vương lại bảo thần nữ đừng tin người?”
Tiêu Cảnh Hành quay đầu.
Ánh mắt hắn trở nên rất sâu.
“Bởi vì khi ấy, đệ ấy cho rằng chính trẫm đã bán đứng mình.”
Ta nhíu mày.
“Người có làm không?”
“Không.”
“Vậy ai làm?”
Hắn im lặng.
Ta nhìn hắn một lúc, đột nhiên cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng.
Nếu chỉ là một vụ tranh đoạt hoàng vị bình thường, vì sao sư phụ phải giấu ta?
Nếu Tiêu Cảnh Hành thực sự là thiếu niên từng được ta cứu, vì sao ký ức của ta lại có những khoảng trống?
Và quan trọng nhất.
Ai muốn giết ta trước khi ta nhớ lại chuyện năm xưa?
Ta cúi xuống nhìn phong mật thư.
“Hoàng thượng, thần nữ có thể xem lại bức thư ấy không?”
Hắn đưa cho ta.
Ta đọc từng chữ.
Nội dung không dài.
Ngoài mệnh lệnh giết ta, còn có một câu rất kỳ lạ.
Thanh Huyền Tử đã phá lời thề. Nếu Lục Tố Thu trở thành người của Tiêu Cảnh Hành, tất cả sẽ không thể cứu vãn.
Ta đọc đi đọc lại.
Sau đó ngẩng đầu.
“Hoàng thượng.”
“Ừ?”
“Người có cảm thấy kẻ viết thư này rất quan tâm đến chuyện thần nữ lấy chồng không?”
Tiêu Cảnh Hành hơi khựng lại.
Ta tiếp tục:
“Người ta muốn giết thần nữ thì cứ nói muốn giết. Đằng này còn nhắc đến việc thần nữ trở thành người của người.”
Ta chống cằm.
“Không biết còn tưởng kẻ đó là một vị phụ thân không muốn gả con gái.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Một lúc sau, hắn bật cười.
“Nàng vẫn còn tâm trạng đùa?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Nếu không cười, chẳng lẽ thần nữ phải khóc?”
Hắn không nói gì.
Ta gấp bức thư lại.
“Người muốn giết thần nữ, thần nữ sẽ tìm hắn. Người muốn giấu chuyện năm xưa, thần nữ sẽ điều tra.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Còn chuyện người muốn cưới thần nữ…”
Tiêu Cảnh Hành lập tức nhìn sang.
Ta mỉm cười.
“Đợi thần nữ xác định người không phải kẻ lừa đảo rồi tính tiếp.”
Hắn thở dài.
“Lục Tố Thu, trẫm là Hoàng đế.”
“Hoàng đế cũng có thể lừa người.”
“Trẫm chưa từng lừa nàng.”
Ta nhìn hắn.
“Vậy người có chuyện gì chưa nói với thần nữ không?”
Hắn im lặng.
Ta lập tức gật đầu.
“Thấy chưa?”
Tiêu Cảnh Hành bất lực nhìn ta.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói:
“Có những chuyện trẫm chưa thể nói, không phải vì muốn lừa nàng.”
“Vậy vì sao?”
“Bởi vì trẫm sợ nàng gặp nguy hiểm.”
Ta bật cười.
“Hoàng thượng, người nghĩ thần nữ hiện giờ rất an toàn sao?”
Hắn nhìn phong mật thư trong tay ta.
Không đáp.
Ta tiếp tục:
“Người ta đã phái sát thủ đến tận Vọng Nguyệt lâu. Nếu hôm nay thần nữ không biết võ công, có lẽ đã chết rồi.”
Ta bước tới trước mặt hắn.
“Người càng giấu, thần nữ càng không biết mình phải đề phòng ai.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
“Được.”
Ta ngạc nhiên.
“Được gì?”
“Trẫm sẽ nói cho nàng biết.”
Ta lập tức ngồi xuống.
“Vậy người nói đi.”
Hắn nhìn dáng vẻ chuẩn bị nghe chuyện của ta, bỗng bật cười.
“Nàng thật sự không sợ?”
Ta cầm thêm một miếng bánh.
“Sợ chứ.”
“Sợ mà vẫn muốn nghe?”
“Bởi vì thần nữ càng sợ chết, càng phải biết ai đang muốn lấy mạng mình.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt dần dịu xuống.
Sau đó, hắn nói:
“Mười năm trước, người dẫn quân truy sát trẫm và Cảnh Du chính là cữu phụ của đệ ấy.”
Ta ngừng nhai.
“Cữu phụ?”
“Đương kim Hữu tướng, Tống Kính.”
Miếng bánh trong tay ta rơi xuống bàn.
Bởi vì trong nguyên tác, Tống Kính chính là người nắm giữ một nửa quyền lực triều đình.
Cũng là kẻ đứng sau vụ tham ô quân lương.
12.
Ta đã từng đọc rất kỹ những chương liên quan đến Tống Kính.
Trong sách, hắn là một lão hồ ly chính hiệu.
Bề ngoài trung thành với Hoàng đế, bên trong lại âm thầm kết bè kết phái, thao túng triều chính.
Hắn có một người con gái tên Tống Uyển Nghi.
Nàng ta được phong làm Hiền phi, là một trong những phi tần có địa vị cao nhất hậu cung.
Theo diễn biến nguyên tác, Tống Uyển Nghi không được Hoàng đế sủng ái.
Nhưng Tống gia vẫn dựa vào danh phận của nàng ta để duy trì ảnh hưởng trong cung.
Về sau, khi vụ án quân lương bị phanh phui, Tống Kính đã lợi dụng Ninh vương Tiêu Cảnh Du để phát động một cuộc chính biến.
Cuộc chính biến thất bại.
Tống gia bị tru di tam tộc.
Ninh vương bị giam lỏng.
Không lâu sau, hắn chết vì bệnh.
Ta nhớ rõ những chuyện này.
Nhưng trong sách, hoàn toàn không có đoạn nào nhắc đến việc Tống Kính từng truy sát hai vị hoàng tử từ mười năm trước.
Ta chậm rãi hỏi:
“Hoàng thượng, nếu người biết Tống Kính là kẻ phản nghịch, vì sao vẫn để hắn làm Hữu tướng?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Bởi vì trẫm chưa có đủ chứng cứ.”
“Người là Hoàng đế.”
“Trẫm là Hoàng đế, không có nghĩa là có thể tùy tiện giết một vị trọng thần.”
Ta gật đầu.
Điều này cũng đúng.
Tống Kính nắm giữ nhiều thế lực.