Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 10



Nếu không thể một lần nhổ tận gốc, chỉ cần hắn còn một đường lui, triều đình sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn.

Ta lại hỏi:

“Vậy Tạ Hoài An đang điều tra hắn?”

“Đúng.”

“Người cố tình hẹn Tạ Hoài An đến Vọng Nguyệt lâu để nhận chứng cứ?”

“Đúng.”

“Nhưng có người tiết lộ tin tức?”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu.

Ta chống cằm suy nghĩ.

Một lúc sau, ta đột nhiên hỏi:

“Hoàng thượng, người có từng nghi ngờ người bên cạnh mình không?”

Ánh mắt hắn hơi thay đổi.

“Ý nàng là gì?”

Ta chỉ vào phong mật thư.

“Người biết Tạ Hoài An sẽ đến đây không nhiều. Kẻ phái sát thủ lại biết chính xác thời gian, địa điểm.”

Ta dừng một chút.

“Vậy trong số những người biết chuyện, chắc chắn có nội gián.”

Tiêu Cảnh Hành không đáp.

Ta tiếp tục:

“Người đã nghi ngờ từ trước, đúng không?”

Hắn nhìn ta.

Sau đó, khóe môi khẽ cong lên.

“Thông minh.”

Ta lập tức xua tay.

“Đừng khen. Thần nữ dễ kiêu ngạo.”

Hắn bật cười.

Nhưng nụ cười rất nhanh biến mất.

“Trẫm đã nghi ngờ từ lâu. Chỉ là người ấy giấu quá kỹ.”

Ta nhìn hắn.

“Người định dùng hôm nay để dụ hắn lộ diện?”

“Đúng.”

Ta chợt hiểu.

Thảo nào hắn bình tĩnh như vậy.

Thảo nào khi thích khách xuất hiện, hắn không hề hoảng loạn.

Hóa ra từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn.

Ta lập tức cảm thấy khó chịu.

“Hoàng thượng.”

“Ừ?”

“Người dùng thần nữ làm mồi nhử?”

Tiêu Cảnh Hành lập tức nhíu mày.

“Không phải.”

“Vậy tại sao người hẹn thần nữ đến đây?”

“Bởi vì trẫm muốn gặp nàng.”

Ta nhìn hắn.

Hắn nhìn ta.

Một lúc sau, ta chậm rãi hỏi:

“Người nghĩ thần nữ dễ bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lắm sao?”

Tiêu Cảnh Hành bình thản đáp:

“Trẫm nói thật.”

Ta nhìn hắn thêm một lúc.

Cuối cùng quyết định tạm thời tin.

Dù sao, người đẹp nói chuyện thường khiến người ta khó giữ được sự tỉnh táo.

Đây là khuyết điểm của ta.

Ta biết.

Nhưng chưa có ý định sửa.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Một thị vệ bước vào, quỳ xuống.

“Bệ hạ, Tạ đại nhân đã được đưa đến nơi an toàn. Ba tên thích khách còn sống đều đã bị bắt.”

Tiêu Cảnh Hành hỏi:

“Có khai gì không?”

“Bẩm, chúng đều cắn thuốc độc giấu trong răng. Hai tên đã chết, một tên được ngăn kịp thời.”

Ta lập tức ngẩng đầu.

“Người còn sống ở đâu?”

Thị vệ nhìn ta, hơi do dự.

Tiêu Cảnh Hành nói:

“Trả lời nàng.”

“Bẩm Lục tiểu thư, đang bị giam trong phòng phía sau.”

Ta lập tức đứng dậy.

“Dẫn ta đi.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

“Nàng định làm gì?”

Ta mỉm cười.

“Thần nữ muốn hỏi hắn vài câu.”

“Thích khách được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Chưa chắc hắn chịu nói.”

Ta gật đầu.

“Thần nữ biết.”

“Vậy nàng định dùng cách gì?”

Ta lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ.

“Thuốc.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn bình thuốc.

“Thuốc gì?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Thuốc khiến người ta cảm thấy mình sắp chết.”

Hắn nhíu mày.

“Độc dược?”

“Không hẳn.”

“Vậy là gì?”

Ta cười.

“Là thứ sư phụ thần nữ dùng để trị những kẻ cứng đầu.”

13.

Tên thích khách còn sống bị trói vào một chiếc ghế gỗ.

Hắn khoảng ba mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài.

Dù đã bị thương, ánh mắt vẫn vô cùng hung ác.

Ta vừa bước vào, hắn đã lạnh lùng nhìn sang.

“Muốn giết thì giết.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Hắn khựng lại.

Có lẽ không ngờ ta đồng ý nhanh như vậy.

Ta bước tới, đặt bình thuốc lên bàn.

“Nhưng trước khi chết, ngươi phải uống thứ này.”

Hắn nhìn bình thuốc.

“Độc dược?”

Ta mỉm cười.

“Đúng.”

Tiêu Cảnh Hành đứng phía sau không nói gì.

Ta mở nắp bình.

Một mùi hương rất nhạt lập tức lan ra.

Tên thích khách nhíu mày.

Ta nói:

“Đây là Thất Nhật Tán do sư phụ ta chế ra.”

Hắn cười lạnh.

“Ta không sợ chết.”

“Ta biết.”

Ta gật đầu.

“Nhưng thuốc này không khiến ngươi chết ngay.”

Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nó sẽ khiến toàn thân ngươi ngứa ngáy, đau nhức, sau đó mất dần cảm giác. Đến ngày thứ bảy, ngươi mới tắt thở.”

Sắc mặt hắn hơi thay đổi.

Ta tiếp tục:

“Điều thú vị nhất là trong bảy ngày ấy, ngươi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.”

Hắn nghiến răng.

“Ngươi dọa ai?”

Ta không đáp.

Chỉ lấy ra một viên thuốc nhỏ.

Sau đó, ta nhìn thị vệ.

“Cho hắn uống.”

Thị vệ lập tức bước tới.

Tên thích khách vùng vẫy.

Nhưng hắn bị trói quá chặt.

Viên thuốc nhanh chóng bị ép nuốt xuống.

Ta kéo ghế ngồi đối diện.

“Bây giờ chúng ta nói chuyện nhé.”

Hắn cười lạnh.

“Đừng mong moi được gì từ ta.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Sau đó, ta lấy một quyển sách nhỏ trong tay áo ra, bắt đầu đọc.

Tên thích khách ngơ ngác.

Tiêu Cảnh Hành cũng nhìn ta.

Ta đọc rất nghiêm túc.

Một khắc trôi qua.

Hai khắc trôi qua.

Tên thích khách bắt đầu đổ mồ hôi.

Hắn cựa quậy trên ghế.

Ta vẫn đọc sách.

Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:

“Ngươi cho ta uống thứ gì?”

Ta ngẩng đầu.

“Thất Nhật Tán.”

“Vì sao ta thấy nóng?”

“Bắt đầu phát tác rồi.”

Hắn tái mặt.

Ta tiếp tục đọc sách.

Không lâu sau, hắn lại hỏi:

“Vì sao tay ta tê?”

Ta ngẩng đầu.

“Thuốc đang ngấm.”

Hắn bắt đầu run rẩy.

Ta thở dài.

“Ngươi xem, ta đã nói rồi. Chết không đáng sợ, đáng sợ là phải chờ chết.”

Tên thích khách nhìn ta bằng ánh mắt hoảng loạn.

Cuối cùng, hắn nghiến răng:

“Ngươi muốn hỏi gì?”

Ta lập tức gấp sách.

“Thế mới đúng chứ.”

Tiêu Cảnh Hành đứng phía sau khẽ nhướng mày.

Ta hỏi:

“Ai sai ngươi đến?”

Tên thích khách im lặng.

Ta nhìn hắn.

“Không muốn nói?”

Hắn lập tức đáp:

“Là người của Hữu tướng phủ!”

Ta gật đầu.

“Người nào?”

“Ta không biết tên thật. Chỉ biết hắn được gọi là Lục gia.”

Ta khựng lại.

“Lục gia?”

“Đúng.”

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.

Hắn cũng nhìn ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...