Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 11
Ta tiếp tục hỏi:
“Ngươi có biết vì sao phải giết Lục Tố Thu không?”
Tên thích khách lắc đầu.
“Ta chỉ nhận lệnh.”
“Lệnh gì?”
“Giết nàng ta trước khi nàng ta nhớ lại chuyện mười năm trước.”
“Còn gì nữa?”
Hắn do dự.
Ta lập tức cầm bình thuốc lên.
Hắn hoảng hốt.
“Còn! Còn một chuyện!”
“Nói.”
“Người ra lệnh nói, nếu không giết được Lục Tố Thu thì phải bắt sống nàng ta đưa đến Ninh vương phủ.”
Ta đứng bật dậy.
“Ninh vương phủ?”
“Đúng!”
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.
Sắc mặt hắn đã lạnh như băng.
Ta lại hỏi:
“Ninh vương hiện giờ đang ở kinh thành?”
Tên thích khách gật đầu.
“Đã trở về từ ba ngày trước.”
Ta hít sâu một hơi.
Trong nguyên tác, Ninh vương phải đến hai năm sau mới trở về kinh.
Bây giờ hắn lại xuất hiện sớm hơn.
Điều đó có nghĩa là tình tiết đã thay đổi rất nhiều.
Ta nhìn tên thích khách.
“Còn chuyện gì chưa nói?”
Hắn lắc đầu liên tục.
“Không còn! Ta thật sự không biết gì nữa!”
Ta nhìn hắn một lúc.
Sau đó đứng dậy.
“Được rồi.”
Tên thích khách lập tức hỏi:
“Giải dược đâu?”
Ta ngạc nhiên.
“Giải dược gì?”
“Thất Nhật Tán!”
Ta chớp mắt.
Sau đó bật cười.
“À, thứ đó hả?”
Hắn nhìn ta.
Ta nghiêm túc đáp:
“Đó là thuốc bổ khí huyết.”
Tên thích khách chết lặng.
Ta tiếp tục:
“Còn cảm giác nóng và tê tay là do ngươi quá căng thẳng.”
Hắn nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta mỉm cười.
“Đừng nhìn ta như vậy. Thuốc bổ ấy rất đắt, ngươi uống được một viên là có phúc rồi.”
Tiêu Cảnh Hành đứng phía sau đột nhiên bật cười.
Tên thích khách tức đến mức ngất xỉu.
Ta quay sang nhìn Hoàng đế.
“Thế nào?”
Hắn nhìn ta.
“Trẫm bắt đầu hiểu vì sao Thanh Huyền Tử không dám để nàng ở trên núi nữa.”
Ta lập tức phản bác:
“Không phải sư phụ không dám!”
“Vậy vì sao?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Bởi vì thần nữ đã nhổ gần hết râu của người.”
Tiêu Cảnh Hành cười đến mức phải quay mặt đi.
14.
Khi rời Vọng Nguyệt lâu, trời đã tối.
Tiêu Cảnh Hành muốn đưa ta về phủ.
Ta lập tức từ chối.
“Không cần đâu.”
Hắn nhìn ta.
“Vì sao?”
“Bởi vì phụ thân thần nữ còn muốn sống thêm vài năm.”
Tiêu Cảnh Hành hơi ngẩn người.
Ta giải thích:
“Nếu người đích thân đưa thần nữ về, phụ thân chắc chắn sẽ nghĩ cả nhà sắp bị xử trảm.”
Hắn bật cười.
“Đông Bình Bá sợ trẫm đến vậy?”
Ta gật đầu.
“Rất sợ.”
“Còn nàng?”
Ta suy nghĩ.
“Thần nữ cũng sợ.”
Hắn nhìn ta.
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy tại sao nàng còn dám trêu chọc trẫm?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Bởi vì người đẹp quá.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Ta tiếp tục:
“Thần nữ biết như vậy không tốt. Nhưng mỗi lần nhìn mặt người, đầu óc lại không nghe lời.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn đột nhiên bước tới gần.
Ta vô thức lùi lại.
Hắn cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai chúng ta lập tức thu hẹp.
Ta nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tim bỗng đập nhanh.
Tiêu Cảnh Hành khẽ hỏi:
“Vậy bây giờ đầu óc nàng có nghe lời không?”
Ta nuốt nước bọt.
“Có lẽ… không.”
Hắn mỉm cười.
“Thế nàng muốn làm gì?”
Ta nhìn môi hắn.
Một lúc lâu sau, ta thành thật đáp:
“Muốn hôn.”
Tiêu Cảnh Hành bật cười.
Nhưng hắn không tiến thêm.
Chỉ đứng yên nhìn ta.
“Vậy sao không hôn?”
Ta ngẩng đầu.
“Người cho phép?”
Hắn chậm rãi đáp:
“Trẫm đang chờ.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn ta.
Cuối cùng, ta nghiến răng.
Được rồi.
Dù sao cũng đã hôn một lần.
Hôn thêm lần nữa chắc không đến mức bị chém đầu.
Ta nhón chân.
Nhưng ngay khi môi sắp chạm nhau, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ho khan.
“Khụ!”
Ta giật mình.
Tiêu Cảnh Hành cũng khựng lại.
Một vị thái giám già đứng cách đó không xa, cúi đầu thấp đến mức gần như chạm ngực.
“Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Ta lập tức lùi lại.
Mặt nóng bừng.
Tiêu Cảnh Hành chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo.
Vị thái giám lập tức quỳ xuống.
“Nô tài đáng chết!”
Ta nhìn ông ấy, bỗng cảm thấy hơi đáng thương.
Dù sao, người ta cũng chỉ làm đúng bổn phận.
Ta vội nói:
“Không sao, không sao. Công công đứng dậy đi.”
Tiêu Cảnh Hành quay sang nhìn ta.
“Nàng thương hắn?”
Ta gật đầu.
“Đúng.”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Vậy còn trẫm?”
Ta ngơ ngác.
“Người làm sao?”
Hắn nhìn ta.
“Trẫm vừa bị phá hỏng chuyện tốt.”
Ta lập tức đỏ mặt.
“Hoàng thượng!”
Hắn bật cười.
Sau đó, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ta.
“Về đi.”
Ta nhìn hắn.
“Người không giận?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Ta thở phào.
Nhưng vừa quay người, hắn đã gọi:
“Lục Tố Thu.”
Ta quay đầu.
“Dạ?”
Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên.
“Lần sau nhớ bù.”
Ta suýt vấp ngã.
15.
Khi ta trở về Đông Bình Bá phủ, đã gần giờ Hợi.
Ta vừa trèo qua tường sau, chân còn chưa chạm đất đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Lục Tố Thu.”
Ta cứng đờ.
Chậm rãi quay đầu.
Phụ thân đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây.
Bên cạnh là mẫu thân.
Hai người nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Ta lập tức nở nụ cười.
“Phụ thân, mẫu thân, hai người còn chưa ngủ sao?”
Phụ thân nhìn bộ nam trang của ta.
“Con đi đâu?”
Ta đáp:
“Đi ăn cơm.”
“Ăn ở đâu?”
“Vọng Nguyệt lâu.”
Phụ thân gật đầu.
“Ăn với ai?”
Ta im lặng.
Ông nhìn ta.
“Lục Tố Thu.”
“Dạ?”
“Đừng nói với ta là Hoàng thượng.”
Ta nhìn ông.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi gật đầu.
“Phụ thân thật thông minh.”
Phụ thân nhắm mắt.
Mẫu thân lập tức đưa tay đỡ lấy ông.
Ta vội bước tới.
“Phụ thân, người không sao chứ?”
Ông mở mắt.
Giọng yếu ớt:
“Ta còn sống.”
Ta thở phào.
“Vậy tốt quá.”
Ông nhìn ta.
“Nhưng chắc cũng không lâu nữa.”
Ta bật cười.