Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 12
Mẫu thân nghiêm mặt hỏi:
“Con gặp Hoàng thượng làm gì?”
Ta suy nghĩ.
“Ăn bánh.”
“Chỉ ăn bánh?”
“Còn đánh nhau.”
Phụ thân lập tức mở mắt.
“Đánh nhau với ai?”
“Sát thủ.”
Ông đứng bật dậy.
“Sát thủ?”
Ta gật đầu.
“Có ba tên xông vào.”
Mẫu thân tái mặt.
“Con có bị thương không?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Phụ thân vội hỏi:
“Hoàng thượng thì sao?”
“Cũng không.”
Ông lập tức thở phào.
Ta tiếp tục:
“Chỉ là có người muốn giết con.”
Phụ thân lại đứng sững.
Mẫu thân nắm chặt tay ta.
“Ai?”
Ta nhìn hai người.
Trong lòng bỗng do dự.
Chuyện liên quan đến Hữu tướng, Ninh vương và bí mật mười năm trước.
Nếu nói hết, chỉ sợ phụ thân mẫu thân sẽ càng lo lắng.
Nhưng nếu không nói, họ có thể gặp nguy hiểm mà không biết.
Ta suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng quyết định nói một phần.
“Có người muốn bắt con vì chuyện năm xưa trên núi Thanh Thương.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi.
Phụ thân cũng im lặng.
Ta nhìn hai người.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
“Phụ thân, mẫu thân.”
Không ai đáp.
Ta chậm rãi hỏi:
“Hai người có biết chuyện gì không?”
Mẫu thân cúi đầu.
Phụ thân nhìn bà.
Một lúc lâu sau, ông mới thở dài.
“Tố Thu, có những chuyện…”
Ta lập tức ngắt lời:
“Có những chuyện con chưa nên biết, đúng không?”
Phụ thân sững sờ.
Ta bật cười.
“Câu này con nghe nhiều rồi.”
Ta nhìn hai người.
“Nhưng hôm nay đã có sát thủ muốn giết con. Nếu hai người còn giấu, chẳng lẽ định đợi đến lúc con chết mới nói?”
Mẫu thân lập tức nắm chặt tay ta.
“Đừng nói bậy!”
Ta nhìn bà.
Ánh mắt bà đỏ hoe.
Trong lòng ta bỗng mềm xuống.
Ta khẽ nói:
“Mẫu thân, con không trách hai người.”
Bà nhìn ta.
“Con chỉ muốn biết vì sao.”
Phụ thân im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
“Năm đó, không phải chúng ta tự nguyện đưa con lên núi Thanh Thương.”
Ta ngẩn người.
Ông nhìn ta.
“Là có người ép chúng ta.”
16.
Gió đêm thổi qua sân.
Những chiếc lá khô rơi xuống nền đá, phát ra tiếng xào xạc.
Ta nhìn phụ thân.
“Ai ép?”
Ông không trả lời ngay.
Mẫu thân đã bắt đầu rơi nước mắt.
Ta chưa từng thấy bà như vậy.
Trong ký ức của ta, mẫu thân luôn dịu dàng nhưng rất kiên cường.
Dù phụ thân bị ta chọc tức đến mức muốn từ mặt con gái, bà vẫn có thể bình tĩnh đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Nhưng lúc này, bàn tay bà đang run rẩy.
Phụ thân thở dài.
“Mười ba năm trước, khi con mới ba tuổi, trong kinh xảy ra một vụ án lớn.”
Ta lập tức tập trung.
Ông tiếp tục:
“Khi ấy, tiên đế còn tại vị. Có người tố cáo Đông Bình Bá phủ cấu kết với phản thần.”
Ta nhíu mày.
“Phản thần nào?”
“Cựu Thái phó, Tạ Văn Sơn.”
Ta sững sờ.
Cái tên ấy ta từng đọc trong sách.
Tạ Văn Sơn là vị đại thần nổi tiếng thanh liêm, từng dạy học cho các hoàng tử.
Sau đó bị kết tội mưu phản.
Cả nhà bị xử trảm.
Chỉ có một đứa cháu trai may mắn sống sót.
Người ấy chính là Tạ Hoài An.
Ta chậm rãi hỏi:
“Phụ thân, người quen Tạ Văn Sơn?”
Ông gật đầu.
“Ông ấy từng là ân sư của ta.”
Ta im lặng.
Phụ thân tiếp tục:
“Khi Tạ gia gặp nạn, ta đã tìm cách cứu một số người. Nhưng chuyện bị phát hiện.”
“Sau đó?”
“Có người đưa ra điều kiện.”
Ta nhìn ông.
“Điều kiện gì?”
Phụ thân siết chặt tay.
“Muốn Đông Bình Bá phủ được bình an, phải đưa con rời khỏi kinh thành.”
Ta ngẩn người.
“Vì sao lại là con?”
Mẫu thân đột nhiên bật khóc.
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt đầy đau đớn.
“Bởi vì con đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn.”
Ta chậm rãi hỏi:
“Thứ gì?”
Ông lắc đầu.
“Ta không biết.”
Ta sững sờ.
“Người không biết?”
“Đúng.”
Phụ thân thở dài.
“Khi ấy con còn quá nhỏ. Chúng ta chỉ biết con từng bị người ta bắt đi một đêm. Sau khi được đưa về, con sốt cao liên tục.”
Mẫu thân nghẹn ngào nói:
“Con sốt suốt bảy ngày. Đại phu nào đến cũng lắc đầu. Sau đó Thanh Huyền Tử xuất hiện.”
Ta lập tức ngẩng đầu.
“Sư phụ?”
Bà gật đầu.
“Ông ấy cứu con.”
“Rồi đưa con lên núi?”
“Đúng.”
Ta im lặng.
Phụ thân tiếp tục:
“Thanh Huyền Tử nói, nếu con ở lại kinh thành, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có rời đi mới giữ được mạng.”
Ta nhìn hai người.
“Vậy tại sao hai năm trước lại đón con về?”
Phụ thân đáp:
“Bởi vì sư phụ con gửi thư.”
“Trong thư viết gì?”
Ông nhìn ta.
“Ông ấy nói, thời cơ đã đến.”
Ta khẽ nhíu mày.
Thời cơ?
Thời cơ gì?
Ta nhớ lại cuốn sách.
Sư phụ từng nói, phải học thuộc mọi chuyện trong đó.
Ông ấy biết trước những tai họa ta sẽ gặp.
Biết cả thời điểm phụ thân đón ta về.
Chẳng lẽ tất cả đều đã được sắp đặt?
Ta chậm rãi hỏi:
“Phụ thân, người còn giữ lá thư ấy không?”
Ông gật đầu.
“Có.”
“Cho con xem.”
Phụ thân đứng dậy, đi vào thư phòng.
Một lúc sau, ông mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một lá thư đã cũ.
Ta mở ra.
Nét chữ quen thuộc lập tức hiện lên.
Đúng là chữ của sư phụ.
Nhưng nội dung khiến ta lạnh sống lưng.
Đông Bình Bá, mười một năm đã qua. Lệnh phong ấn sắp hết hiệu lực. Hãy đón Tố Thu trở về kinh thành.
Nhớ kỹ, đừng để con bé tiếp xúc với Ninh vương.
Và tuyệt đối không được để nó biết chuyện đêm mưa năm ấy.
Ta đọc đi đọc lại.
Sau đó ngẩng đầu.
“Phụ thân.”
“Ừ?”
“Người có biết Ninh vương không?”
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Ta hiểu ra.
“Người biết.”
Ông im lặng.
Ta chậm rãi hỏi:
“Vậy người có biết vì sao sư phụ không muốn con gặp Ninh vương?”
Phụ thân nhìn mẫu thân.
Mẫu thân cúi đầu.