Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 13
Cuối cùng, ông lắc đầu.
“Ta chỉ biết, năm đó chính Ninh vương đã đưa con đến gặp Thanh Huyền Tử.”
Ta đứng sững.
“Người nói gì?”
Phụ thân nhìn ta.
“Năm ấy, người đưa con lên núi Thanh Thương không phải chúng ta.”
Ông dừng lại.
“Là Ninh vương.”
17.
Đêm ấy, ta không ngủ.
Ta ngồi bên cửa sổ, trước mặt đặt ba thứ.
Cuốn sách sư phụ đưa.
Lá thư phụ thân giữ.
Và miếng ngọc bội hình nửa vầng trăng.
Ta nhìn chúng rất lâu.
Càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
Mười ba năm trước, ta xuyên vào thế giới này.
Khi ấy, thân thể Lục Tố Thu mới ba tuổi.
Theo lời phụ thân, đúng thời điểm đó, nàng từng bị bắt cóc và sốt cao bảy ngày.
Sau đó Thanh Huyền Tử xuất hiện.
Ta không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi lên núi.
Bởi vì khi tỉnh lại, ta đã ở trong đạo quán.
Sư phụ nói ta bị bệnh nặng nên quên mất chuyện cũ.
Ta tin.
Suốt mười ba năm, ta chưa từng nghi ngờ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có một điều rất kỳ lạ.
Nếu ta thực sự xuyên vào thân thể Lục Tố Thu, vậy linh hồn ban đầu của nàng đã đi đâu?
Vì sao sư phụ biết ta không thuộc về thế giới này?
Và tại sao ông ấy lại có một cuốn sách ghi chép tương lai?
Ta mở sách.
Lật đến trang cuối.
Ở đó có một đoạn mà trước đây ta chưa từng chú ý.
Lục Tố Thu chết vào năm mười tám tuổi.
Ta nhìn dòng chữ ấy.
Trong nguyên tác, nàng bị Bùi Viêm Tự và Thái Cúc liên thủ hãm hại.
Sau khi hôn ước bị hủy, nàng bị vu oan tư thông với người khác.
Danh tiếng mất sạch.
Cuối cùng chết trong một trận hỏa hoạn.
Ta từng cho rằng đó chỉ là kết cục của nữ phụ pháo hôi.
Nhưng bây giờ, ta chợt nhận ra một điều.
Nếu tất cả những chuyện ấy không đơn thuần là tình tiết tiểu thuyết thì sao?
Nếu có người cố tình viết ra một cuộc đời để dẫn ta đến cái chết?
Ta lạnh sống lưng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động.
Ta lập tức rút kiếm.
“Ai?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Là trẫm.”
Ta sững sờ.
Sau đó, cửa sổ bị đẩy mở.
Tiêu Cảnh Hành mặc thường phục, đứng bên ngoài.
Ta nhìn hắn.
Rồi nhìn cửa sổ.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:
“Hoàng thượng, người có biết đây là Đông Bình Bá phủ không?”
Hắn gật đầu.
“Biết.”
“Người có biết đây là khuê phòng của thần nữ không?”
“Biết.”
“Vậy tại sao người trèo cửa sổ?”
Hắn bình thản đáp:
“Bởi vì đi cửa chính sẽ khiến phụ thân nàng sợ.”
Ta im lặng.
Lý do này quả thật không thể phản bác.
Ta nghiêng người nhường đường.
“Vào đi.”
Tiêu Cảnh Hành bước vào.
Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống những thứ trên bàn.
Ta không che giấu.
Hắn nhìn lá thư.
Sau đó nhìn ta.
“Nàng biết rồi?”
Ta gật đầu.
“Biết một phần.”
Hắn chậm rãi ngồi xuống.
Ta nhìn hắn.
“Hoàng thượng, thần nữ muốn hỏi người một chuyện.”
“Nàng nói.”
“Người có biết sư phụ thần nữ đang ở đâu không?”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Ta lập tức hiểu ra.
“Người biết.”
Hắn thở dài.
“Thanh Huyền Tử đã rời núi Thanh Thương từ ba tháng trước.”
Ta sững sờ.
“Đi đâu?”
“Không rõ.”
Ta nhìn hắn.
“Người đang điều tra sư phụ?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Bởi vì trẫm nghi ngờ ông ấy đang gặp nguy hiểm.”
Ta lập tức đứng bật dậy.
“Nguy hiểm gì?”
Hắn đưa tay giữ cổ tay ta.
“Bình tĩnh.”
Ta nhìn hắn.
“Người bảo thần nữ bình tĩnh thế nào? Sư phụ nuôi thần nữ mười ba năm!”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Trẫm biết.”
Ta nhìn hắn.
Hắn tiếp tục:
“Cho nên trẫm mới đến đây.”
Ta hít sâu một hơi.
“Người tìm được manh mối?”
Hắn gật đầu.
“Có.”
“Ở đâu?”
Tiêu Cảnh Hành lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải.
Trên đó có thêu một ký hiệu rất nhỏ.
Hình một con hạc trắng.
Ta lập tức nhận ra.
Đó là dấu hiệu của Thanh Thương môn.
Ta ngẩng đầu.
“Người lấy ở đâu?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Trong phủ Ninh vương.”
Ta đứng sững.
18.
“Ninh vương đã trở về kinh thành?”
Ta hỏi lại.
Tiêu Cảnh Hành gật đầu.
“Ba ngày trước.”
Ta nhớ đến lời tên thích khách.
Hắn cũng nói Ninh vương đã trở về ba ngày trước.
Vậy tức là ngay khi Ninh vương đặt chân đến kinh thành, vụ ám sát Tạ Hoài An đã xảy ra.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Ta không tin.
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.
“Người nghi ngờ Ninh vương bắt sư phụ?”
Hắn không đáp ngay.
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Trẫm chưa có chứng cứ.”
Ta gật đầu.
“Vậy thần nữ sẽ tự đi tìm.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức nhíu mày.
“Không được.”
Ta nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Quá nguy hiểm.”
Ta bật cười.
“Hoàng thượng, người có biết thần nữ ghét nhất điều gì không?”
Hắn nhìn ta.
“Điều gì?”
“Bị người khác quyết định thay.”
Ta chậm rãi rút tay khỏi tay hắn.
“Thần nữ biết người muốn bảo vệ thần nữ. Nhưng sư phụ là người thân của thần nữ.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nếu người gặp nguy hiểm, thần nữ cũng sẽ không ngồi yên.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Ta tiếp tục:
“Người là Hoàng đế, có trách nhiệm bảo vệ giang sơn. Còn thần nữ chỉ là một cô nương bình thường, có trách nhiệm bảo vệ những người mình yêu thương.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn khẽ thở dài.
“Lục Tố Thu.”
“Dạ?”
“Nàng có biết vì sao trẫm thích nàng không?”
Ta ngẩn người.
“Vì thần nữ đẹp?”
Hắn bật cười.
“Không chỉ vậy.”
Ta nghiêng đầu.
“Vậy vì sao?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
“Bởi vì nàng chưa từng sợ phải sống theo cách mình muốn.”
Ta im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Mười năm trước, khi trẫm bị thương, tất cả mọi người đều bảo nàng đừng đến gần.”
“Nhưng nàng vẫn đến.”