Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 14
Ta chớp mắt.
Hắn mỉm cười.
“Nàng còn nói, người bị thương đáng thương như vậy, nếu không có ai chăm sóc thì sẽ chết mất.”
Ta ngẩn người.
Hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu.
Một thiếu niên ngồi dưới gốc tùng.
Một cô bé ôm bát thuốc chạy tới.
Ta nhớ mình từng nói:
“Ca ca, huynh đừng chết nhé. Huynh chết rồi, sau này ai cưới ta?”
Thiếu niên ấy bật cười.
Ta bỗng đỏ mặt.
Trời đất.
Hóa ra từ nhỏ ta đã không biết xấu hổ như vậy.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Nhớ ra rồi?”
Ta lập tức lắc đầu.
“Không nhớ.”
Hắn bật cười.
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy sao mặt nàng đỏ?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Trong phòng nóng.”
Hắn nhìn cửa sổ đang mở.
Gió đêm thổi vào lạnh buốt.
Ta lập tức đứng dậy đóng cửa.
“Bây giờ hết nóng rồi.”
Tiêu Cảnh Hành cười đến mức vai khẽ rung.
Ta tức giận trừng mắt.
“Hoàng thượng!”
Hắn lập tức nghiêm mặt.
“Được rồi, không trêu nàng nữa.”
Ta hừ một tiếng.
Sau đó, hắn chậm rãi nói:
“Ba ngày nữa, Ninh vương sẽ tổ chức tiệc tại phủ.”
Ta lập tức ngẩng đầu.
“Người định đến?”
“Đúng.”
“Thần nữ cũng muốn đi.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Trẫm biết.”
Ta ngạc nhiên.
“Người biết?”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời.
Đặt trước mặt ta.
Trên đó viết rõ tên ta.
Lục Tố Thu.
Ta nhìn thiệp.
Rồi nhìn hắn.
“Hoàng thượng, đây là…”
“Thiệp mời do Ninh vương đích thân gửi đến Đông Bình Bá phủ.”
Ta lập tức nhíu mày.
“Hắn muốn gặp thần nữ?”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu.
“Đúng.”
Ta nhìn tấm thiệp.
Một lúc lâu sau, bỗng bật cười.
“Hay thật.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Ta chậm rãi nói:
“Thần nữ còn chưa đi tìm hắn, hắn đã tự tìm đến cửa.”
19.
Sáng hôm sau, Đông Bình Bá phủ lại náo loạn.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Phụ thân nhận được thiệp mời của Ninh vương.
Ông vừa đọc xong đã lập tức gọi ta đến.
“Tố Thu!”
Ta đang ăn sáng.
Nghe tiếng gọi, đành đặt bánh bao xuống.
“Phụ thân, có chuyện gì?”
Ông giơ tấm thiệp lên.
“Con giải thích đi!”
Ta nhìn thoáng qua.
“Thiệp mời.”
“Ta biết là thiệp mời!”
“Vậy người muốn con giải thích gì?”
Phụ thân tức đến run tay.
“Vì sao Ninh vương lại mời con đến dự tiệc?”
Ta suy nghĩ.
“Có lẽ vì con đẹp.”
Phụ thân lập tức ôm ngực.
Mẫu thân vội đỡ ông.
Ta thở dài.
“Phụ thân, người đừng kích động. Con nói đùa thôi.”
Ông nhìn ta.
“Ta không thấy buồn cười!”
Ta lập tức nghiêm mặt.
“Vậy con không đùa nữa.”
Phụ thân hít sâu một hơi.
“Ninh vương không phải người dễ đối phó.”
Ta gật đầu.
“Con biết.”
“Vậy con còn định đi?”
“Đi chứ.”
Ông đứng bật dậy.
“Không được!”
Ta nhìn ông.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không muốn con gặp nguy hiểm!”
Ta im lặng.
Mẫu thân cũng nhìn ta.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi nói:
“Phụ thân, nếu con không đi, Ninh vương sẽ bỏ qua sao?”
Ông khựng lại.
Ta tiếp tục:
“Hắn đã biết con trở về kinh thành. Còn đích thân gửi thiệp mời.”
Ta nhìn ông.
“Nếu hắn thật sự muốn hại con, con trốn trong phủ cũng chẳng an toàn.”
Phụ thân im lặng.
Ta bước tới, nhẹ nhàng nắm tay ông.
“Phụ thân, con biết người lo lắng.”
Ông nhìn ta.
“Nhưng con đã lớn rồi.”
Ta mỉm cười.
“Con không còn là đứa trẻ ba tuổi phải nhờ người khác bảo vệ nữa.”
Phụ thân nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, ông thở dài.
“Con giống mẫu thân con.”
Ta ngạc nhiên.
“Giống ở đâu?”
Ông nhìn mẫu thân.
“Đều bướng bỉnh.”
Mẫu thân lập tức trừng mắt.
“Lão gia!”
Phụ thân vội sửa lời:
“Đều kiên cường!”
Ta bật cười.
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống.
Nhưng khi ta chuẩn bị rời đi, phụ thân đột nhiên gọi lại.
“Tố Thu.”
Ta quay đầu.
“Dạ?”
Ông nhìn ta, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải chạy.”
Ta gật đầu.
“Con biết.”
“Đừng cố chấp.”
“Vâng.”
“Cũng đừng gây chuyện.”
Ta im lặng.
Phụ thân nhìn ta.
“Con có nghe không?”
Ta thở dài.
“Phụ thân, yêu cầu cuối cùng hơi khó.”
Ông lập tức nhắm mắt.
Mẫu thân bật cười.
20.
Ba ngày sau, ta đến Ninh vương phủ.
Lần này, ta không mặc nam trang.
Mẫu thân đích thân chọn cho ta một bộ váy màu xanh nhạt, thêu hoa lê trắng.
Bà còn cẩn thận cài lên tóc ta một chiếc trâm ngọc.
Nhìn mình trong gương, ta hơi ngạc nhiên.
“Con đẹp thật.”
Mẫu thân bật cười.
“Con mới biết sao?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Bình thường con cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn.”
Bà lắc đầu.
“Con đúng là không biết khiêm tốn.”
Ta cười hề hề.
Trước khi đi, bà nắm tay ta.
“Tố Thu, nhớ cẩn thận.”
Ta gật đầu.
“Người yên tâm.”
Xe ngựa đưa ta đến Ninh vương phủ.
Bên ngoài phủ đã có rất nhiều xe ngựa của các gia đình quyền quý.
Ta vừa xuống xe, lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn sang.
Có người nhận ra ta.
“Đó chẳng phải Lục tam tiểu thư sao?”
“Chính là nàng ta!”
“Nghe nói nàng ta từng hôn Hoàng thượng ngay trước mặt mọi người!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”
Ta nghe rất rõ.
Nhưng chẳng buồn quan tâm.
Dù sao, chuyện đã xảy ra.
Có che giấu cũng vô ích.
Ta bước vào phủ.
Một nha hoàn lập tức tiến tới.
“Lục tiểu thư, Vương gia đã dặn, mời người đến thủy tạ phía đông.”
Ta nhìn nàng ta.
“Vương gia muốn gặp riêng ta?”
“Vâng.”
Ta mỉm cười.
“Dẫn đường.”
Nha hoàn cúi đầu, đi phía trước.
Ninh vương phủ rất rộng.
Dọc đường trồng nhiều cây trúc, hồ nước trong xanh, đình đài tinh xảo.
Nhìn qua, chủ nhân nơi này có vẻ là người thanh nhã.
Nhưng ta biết, người càng thích bày ra vẻ thanh nhã, chưa chắc trong lòng càng sạch sẽ.
Đi được một lúc, nha hoàn dừng trước một tòa thủy tạ.
“Lục tiểu thư, Vương gia đang chờ bên trong.”
Ta gật đầu.
Sau đó bước vào.