Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 15



Trong thủy tạ, một nam nhân mặc áo trắng đang ngồi bên bàn trà.

Hắn quay lưng về phía ta.

Dáng người cao gầy, mái tóc đen được buộc bằng một dải lụa trắng.

Nghe tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, ta đứng sững.

Bởi vì hắn chính là thiếu niên áo trắng trong ký ức của ta.

Tiêu Cảnh Du.

Ninh vương.

Hắn nhìn ta.

Một lúc lâu sau, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Tố Thu.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Như thể đang gọi một người quen đã lâu không gặp.

“Cuối cùng muội cũng trở về.”

Ta nhìn hắn.

Trong đầu bỗng vang lên tiếng mưa rơi.

Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay ta.

Một giọng nói run rẩy.

“Đừng tin hắn.”

Ta hít sâu một hơi.

Sau đó mỉm cười.

“Vương gia, lâu rồi không gặp.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Ánh mắt hắn thoáng thay đổi.

“Muội nhớ ra rồi?”

Ta ngồi xuống đối diện.

“Nhớ một chút.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Sau đó, hắn khẽ thở dài.

“Vậy muội có nhớ năm đó đã hứa gì với ta không?”

Ta ngẩn người.

Lại hứa?

Sao ai cũng nói ta từng hứa với mình vậy?

Ta chống cằm.

“Vương gia, người có thể nói rõ không?”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng.

“Mười năm trước, muội từng nói…”

Hắn dừng lại.

Sau đó chậm rãi tiếp tục:

“Nếu sau này ta còn sống, muội sẽ gả cho ta.”

Ta đứng chết trân.

Một lúc lâu sau, ta mới khó khăn hỏi:

“Vương gia, người chắc chắn chứ?”

Hắn gật đầu.

“Chắc chắn.”

Ta im lặng.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Hóa ra khi còn nhỏ, ta không chỉ hứa gả cho Hoàng đế.

Mà còn hứa gả cho cả Ninh vương.

Ta chậm rãi đưa tay che mặt.

Sư phụ ơi.

Rốt cuộc năm đó người đã nuôi dạy con thành cái thứ gì vậy?

21.

Ta ngồi đối diện Ninh vương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Nếu những gì hắn nói là thật, vậy năm xưa ta quả thực rất có tiền đồ.

Mới sáu tuổi đã dám hứa gả cho hai vị hoàng tử.

Nếu lúc ấy còn gặp thêm vài người đẹp trai nữa, không biết ta đã hứa đến mức nào.

Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy may mắn vì mình mất trí nhớ.

Nếu không, chỉ riêng việc giải quyết những lời hứa trẻ con ấy cũng đủ khiến ta đau đầu.

Tiêu Cảnh Du nhìn ta, khóe môi hơi cong.

“Muội đang nghĩ gì?”

Ta thành thật đáp:

“Đang nghĩ năm đó mình có từng hứa gả cho người thứ ba không.”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười.

“Tố Thu, muội vẫn giống hệt ngày xưa.”

Ta nhướng mày.

“Ngày xưa ta cũng không biết xấu hổ như vậy?”

Hắn lắc đầu.

“Ngày xưa muội còn lợi hại hơn.”

Ta im lặng.

Được rồi.

Xem ra ta không nên hỏi tiếp.

Tiêu Cảnh Du rót cho ta một chén trà.

“Muội còn nhớ chuyện ở núi Thanh Thương không?”

Ta gật đầu.

“Một chút.”

“Nhớ những gì?”

“Nhớ có hai thiếu niên bị thương.”

Ánh mắt hắn hơi thay đổi.

Ta tiếp tục:

“Nhớ người mặc áo trắng từng bảo ta đừng tin một người khác.”

Tiêu Cảnh Du đặt ấm trà xuống.

“Muội nhớ câu ấy?”

Ta nhìn hắn.

“Đúng.”

Hắn im lặng rất lâu.

Sau đó, hắn chậm rãi hỏi:

“Vậy muội có nghe lời ta không?”

Ta suy nghĩ.

“Chưa.”

Hắn ngẩng đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì ta chưa biết người bảo ta đừng tin ai.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Ta tiếp tục:

“Nếu người muốn nói đến Hoàng thượng, vậy ít nhất cũng phải cho ta một lý do.”

Nụ cười trên môi hắn dần biến mất.

“Tố Thu, muội đã gặp hoàng huynh?”

Ta gật đầu.

“Gặp rồi.”

“Người ấy nói gì với muội?”

Ta chống cằm.

“Nói rất nhiều.”

“Ví dụ?”

“Nói từng hứa cưới ta.”

Bàn tay Tiêu Cảnh Du đang cầm chén trà khựng lại.

Ta nhìn hắn.

“Hôm nay Vương gia cũng nói như vậy.”

Ta thở dài.

“Ta thật sự rất tò mò. Năm xưa hai người có phải đã cùng nhau lừa một đứa trẻ không?”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng bật cười.

Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.

“Hoàng huynh quả nhiên vẫn như vậy.”

Ta nhíu mày.

“Như vậy là sao?”

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ nhìn ra hồ nước.

Sau đó, hắn khẽ nói:

“Thứ gì người ấy muốn, cuối cùng đều phải thuộc về người ấy.”

Ta im lặng.

Tiêu Cảnh Du quay sang nhìn ta.

“Tố Thu, muội có biết vì sao năm đó ta bảo muội đừng tin hoàng huynh không?”

Ta lắc đầu.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Đặt trước mặt ta.

“Mở ra đi.”

Ta nhìn chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc chuông bạc đã cũ.

Trên thân chuông khắc một chữ rất nhỏ.

Thu.

Ta lập tức ngẩn người.

Bởi vì ta nhận ra chiếc chuông ấy.

Trong ký ức mơ hồ, ta từng đeo nó bên hông.

Mỗi lần chạy, chuông sẽ phát ra tiếng leng keng.

Ta chậm rãi đưa tay chạm vào.

Đầu bỗng đau nhói.

Một hình ảnh hiện lên.

Đêm mưa.

Ta đứng trong một căn phòng tối.

Bên ngoài có tiếng người tranh cãi.

Một giọng nam lạnh lùng vang lên:

“Chỉ cần con bé còn sống, kế hoạch sẽ không thể thành công.”

Một giọng khác đáp:

“Vậy giết nó đi.”

Ta run rẩy.

Bỗng có người đẩy cửa bước vào.

Một thiếu niên áo trắng.

Hắn ôm lấy ta, thấp giọng nói:

“Đừng sợ. Ta đưa muội đi.”

Sau đó, hắn bế ta chạy vào màn mưa.

Ta giật mình mở mắt.

Chiếc chuông trong tay rơi xuống bàn.

Tiêu Cảnh Du lập tức đứng dậy.

“Tố Thu!”

Ta đưa tay ôm đầu.

Hắn bước tới đỡ ta.

Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào vai, ta vô thức rút đoản kiếm.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo dừng trước cổ hắn.

Tiêu Cảnh Du đứng im.

Ta thở dốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...