Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 16



Một lúc lâu sau, ta mới nhận ra mình đang làm gì.

Ta lập tức thu kiếm.

“Xin lỗi.”

Hắn nhìn ta.

“Không sao.”

Ta ngồi xuống.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Tiêu Cảnh Du rót một chén nước.

“Uống đi.”

Ta nhận lấy.

Nhưng không uống ngay.

Hắn nhìn ta, khẽ thở dài.

“Muội vẫn không tin ta.”

Ta ngẩng đầu.

“Vương gia, nếu người là ta, người sẽ tin ai?”

Hắn im lặng.

Ta tiếp tục:

“Một người nói từng hứa cưới ta. Một người khác cũng nói như vậy. Cả hai đều biết chuyện năm xưa, nhưng chẳng ai chịu nói rõ.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Ta không phải đứa trẻ sáu tuổi nữa.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Ta nhướng mày.

“Được gì?”

“Ta sẽ kể cho muội nghe chuyện năm đó.”

22.

Theo lời Tiêu Cảnh Du, mười năm trước, hắn và Tiêu Cảnh Hành từng cùng nhau rời kinh đến núi Thanh Thương.

Khi ấy, tiên đế bệnh nặng, triều đình chia thành nhiều phe phái.

Tống Kính muốn đưa Tiêu Cảnh Du lên ngôi.

Nhưng Tiêu Cảnh Du không đồng ý.

Bởi vì hắn biết cữu phụ của mình đã bí mật cấu kết với quan lại biên quan, tham ô quân lương, thậm chí còn nuôi dưỡng tư binh.

Hắn định tố cáo.

Nhưng trước khi kịp hành động, tin tức đã bị lộ.

Tống Kính lập tức phái người truy sát.

Tiêu Cảnh Du buộc phải bỏ trốn.

Tiêu Cảnh Hành khi ấy cũng đang điều tra vụ án, vô tình bị cuốn vào.

Hai người cùng chạy đến núi Thanh Thương.

Sau đó được Thanh Huyền Tử cứu.

Ta nghe đến đây, lập tức hỏi:

“Vậy vì sao người lại nghi ngờ Hoàng thượng?”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

“Bởi vì khi ấy, chỉ có hoàng huynh biết đường đi của ta.”

Ta nhíu mày.

“Chỉ vậy thôi?”

Hắn im lặng.

Ta tiếp tục:

“Vương gia, nếu chỉ dựa vào chuyện ấy mà kết luận người phản bội mình, chẳng phải quá vội vàng sao?”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười.

“Muội nói giống hệt Thanh Huyền Tử.”

Ta ngạc nhiên.

“Sư phụ cũng nói vậy?”

Hắn gật đầu.

“Đúng.”

Ta chống cằm.

“Vậy tại sao người vẫn không tin?”

Tiêu Cảnh Du cúi đầu.

“Bởi vì sau đó, ta tận mắt nhìn thấy hoàng huynh gặp Tống Kính.”

Ta khựng lại.

“Khi nào?”

“Đêm trước khi chúng ta bị truy sát.”

Ta im lặng.

Nếu đúng như vậy, chuyện quả thực đáng nghi.

Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Ta hỏi:

“Vương gia, người có nghe họ nói gì không?”

Hắn lắc đầu.

“Không.”

“Vậy người chỉ nhìn thấy họ gặp nhau?”

“Đúng.”

Ta thở dài.

“Thế thì vẫn chưa đủ.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

“Muội đang bênh hoàng huynh?”

Ta lắc đầu.

“Ta đang bênh sự thật.”

Hắn im lặng.

Ta tiếp tục:

“Nếu Hoàng thượng thật sự cấu kết với Tống Kính, tại sao sau khi đăng cơ lại liên tục điều tra hắn?”

Tiêu Cảnh Du khẽ nhíu mày.

Ta nói tiếp:

“Và nếu Tống Kính muốn đưa người lên ngôi, tại sao lại phái sát thủ giết người?”

Hắn nhìn ta.

Ta nghiêm túc hỏi:

“Vương gia, người có từng nghĩ mình bị lợi dụng không?”

Tiêu Cảnh Du im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi đáp:

“Có.”

Ta ngẩn người.

Hắn nhìn ta.

“Cho nên lần này ta mới trở về kinh thành.”

Ta lập tức hỏi:

“Người tìm được chứng cứ?”

Tiêu Cảnh Du gật đầu.

“Có.”

“Ở đâu?”

Hắn không đáp ngay.

Chỉ nhìn ta.

Sau đó, hắn chậm rãi nói:

“Trong tay Thanh Huyền Tử.”

Ta đứng bật dậy.

“Sư phụ đang ở đâu?”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

“Tố Thu, muội phải hứa với ta một chuyện.”

Ta nhíu mày.

“Chuyện gì?”

“Đừng nói cho hoàng huynh biết.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Không được.”

Hắn sững sờ.

Ta nhìn hắn.

“Vương gia, ta không thích bị người khác ép lựa chọn.”

Hắn im lặng.

Ta tiếp tục:

“Nếu người thật sự muốn cứu sư phụ, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nhưng nếu người muốn dùng sư phụ để ép ta đứng về phía mình, vậy chúng ta không còn gì để nói.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn khẽ thở dài.

“Muội vẫn giống ngày xưa.”

Ta nhướng mày.

“Lại câu này?”

Hắn bật cười.

“Ngày xưa muội cũng từng nói với ta như vậy.”

Ta ngẩn người.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu xuống.

“Muội nói, người tốt không nên bắt người khác làm chuyện họ không muốn.”

Ta im lặng.

Tiêu Cảnh Du tiếp tục:

“Được. Ta sẽ không ép muội.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm bản đồ nhỏ.

Đặt lên bàn.

“Thanh Huyền Tử đang ở đây.”

Ta cúi xuống nhìn.

Trên bản đồ có một dấu đỏ.

Địa điểm nằm ở ngoại ô phía tây kinh thành.

Một ngôi chùa bỏ hoang.

Ta lập tức nhận ra.

Trong nguyên tác, nơi ấy từng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Ba ngày sau.

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Du.

“Vương gia.”

“Ừ?”

“Người định khi nào đến cứu sư phụ?”

Hắn đáp:

“Đêm mai.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Vì sao?”

Ta nhìn hắn.

“Phải đi ngay hôm nay.”

23.

Tiêu Cảnh Du nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Vì sao phải gấp như vậy?”

Ta không thể nói mình biết trước tương lai.

Đành tìm một lý do khác.

“Bởi vì nếu Tống Kính biết người đã trở về kinh thành, hắn nhất định sẽ đề phòng.”

Tiêu Cảnh Du im lặng.

Ta tiếp tục:

“Người nghĩ hắn sẽ để sư phụ ở nguyên một chỗ chờ chúng ta đến cứu sao?”

Hắn chậm rãi gật đầu.

“Có lý.”

Ta lập tức đứng dậy.

“Vậy đi thôi.”

Tiêu Cảnh Du ngạc nhiên.

“Bây giờ?”

“Đúng.”

“Nhưng hôm nay là tiệc của ta.”

Ta nhìn hắn.

“Vương gia, người muốn cứu sư phụ hay muốn tiếp khách?”

Hắn bật cười.

“Được.”

Ta vừa bước ra cửa, hắn đã gọi lại.

“Tố Thu.”

Ta quay đầu.

“Chuyện gì?”

Hắn nhìn ta.

“Muội thật sự không nhớ lời hứa năm đó?”

Ta im lặng.

Sau đó, ta nghiêm túc đáp:

“Vương gia, năm ấy ta mới sáu tuổi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...