Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 17
Hắn gật đầu.
“Ta biết.”
“Trẻ con nói chuyện không thể tính.”
Hắn nhìn ta.
“Vậy lời hứa với hoàng huynh cũng không tính?”
Ta lập tức gật đầu.
“Đúng.”
Tiêu Cảnh Du bật cười.
“Vậy ta yên tâm rồi.”
Ta ngơ ngác.
“Yên tâm gì?”
Hắn không đáp.
Chỉ bước tới, đưa tay chỉnh lại chiếc trâm trên tóc ta.
“Đi thôi.”
Ta nhìn hắn.
Trong lòng bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hai huynh đệ này, sao ai cũng thích nói chuyện nửa chừng?
Đúng là phiền phức.
Chúng ta rời Ninh vương phủ bằng cửa sau.
Tiêu Cảnh Du chuẩn bị hai con ngựa.
Ta vừa nhìn thấy đã lập tức vui vẻ.
“Ngựa tốt!”
Hắn bật cười.
“Muội biết cưỡi?”
Ta nhướng mày.
“Vương gia, người xem thường ta?”
Hắn lắc đầu.
“Không dám.”
Ta lập tức nhảy lên lưng ngựa.
Động tác gọn gàng khiến thị vệ bên cạnh hơi ngạc nhiên.
Tiêu Cảnh Du nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Thanh Huyền Tử dạy muội rất tốt.”
Ta cười.
“Đương nhiên.”
Sau đó, ta thúc ngựa chạy trước.
Gió thổi tung mái tóc.
Ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đã lâu rồi ta không được cưỡi ngựa nhanh như vậy.
Nhưng khi vừa ra khỏi thành, ta đột nhiên nhận ra có người đang bám theo.
Ta lập tức ghìm cương.
Tiêu Cảnh Du cũng dừng lại.
“Sao vậy?”
Ta nhìn về phía rừng cây.
“Có khách.”
Hắn lập tức cảnh giác.
Một lát sau, từ trong rừng xuất hiện một nhóm hắc y nhân.
Khoảng hơn mười người.
Tên cầm đầu nhìn chúng ta, lạnh lùng nói:
“Ninh vương điện hạ, Lục tam tiểu thư, xin hai vị theo chúng ta một chuyến.”
Ta thở dài.
“Lại nữa?”
Tiêu Cảnh Du rút kiếm.
“Tố Thu, đứng sau ta.”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia, người có biết ta ghét nhất câu gì không?”
Hắn ngẩn người.
Ta rút đoản kiếm.
“Đứng sau ta.”
Nói xong, ta lập tức lao tới.
Tên hắc y nhân đầu tiên còn chưa kịp phản ứng đã bị ta đánh ngã.
Tên thứ hai vung đao.
Ta nghiêng người tránh, thuận thế đá vào đầu gối hắn.
Hắn lập tức quỳ xuống.
Tiêu Cảnh Du đứng phía sau nhìn ta.
Một lúc sau, hắn bật cười.
“Quả nhiên vẫn là muội.”
Ta vừa đánh vừa đáp:
“Vương gia, đừng đứng xem!”
Hắn lập tức rút kiếm tham chiến.
Chẳng bao lâu sau, đám hắc y nhân đã bị đánh bại.
Ta phủi tay.
“Đúng là mất thời gian.”
Tiêu Cảnh Du nhìn ta.
“Muội có bị thương không?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Hắn thở phào.
Nhưng ngay lúc ấy, một mũi tên bất ngờ bay ra từ rừng cây.
Hướng thẳng về phía lưng ta.
Tiêu Cảnh Du lập tức biến sắc.
“Tố Thu!”
Hắn lao tới.
Nhưng chưa kịp chạm vào ta, một bóng người đã xuất hiện.
Ánh kiếm lóe lên.
Mũi tên bị chém đôi giữa không trung.
Ta quay đầu.
Sau đó, ta đứng sững.
Tiêu Cảnh Hành.
Hắn mặc thường phục màu đen, đứng cách ta chỉ vài bước.
Gương mặt lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, rồi dừng trên Tiêu Cảnh Du.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói:
“Hoàng đệ.”
Tiêu Cảnh Du cũng nhìn hắn.
“Hoàng huynh.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Ta đứng giữa hai người.
Nhìn trái.
Rồi nhìn phải.
Cuối cùng, ta thở dài.
“Hay thật.”
Cả hai cùng quay sang nhìn ta.
Ta nghiêm túc hỏi:
“Hai người định đánh nhau trước, hay cứu sư phụ ta trước?”
24.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Nàng định đi đâu?”
Ta đáp:
“Cứu người.”
“Cứu ai?”
“Sư phụ.”
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
“Thanh Huyền Tử?”
Ta gật đầu.
Tiêu Cảnh Hành nhìn sang Tiêu Cảnh Du.
“Đệ biết ông ấy ở đâu?”
Tiêu Cảnh Du không đáp.
Ta lập tức chen vào:
“Biết.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Nàng tin đệ ấy?”
Ta suy nghĩ.
“Tin một nửa.”
Tiêu Cảnh Du bật cười.
Tiêu Cảnh Hành lại không cười.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay ta.
“Đi theo trẫm.”
Ta lập tức giằng lại.
“Không.”
Hắn khựng lại.
Ta nhìn hắn.
“Hoàng thượng, thần nữ đã nói rồi. Thần nữ không thích bị người khác quyết định thay.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.
“Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm.”
Ta gật đầu.
“Thần nữ biết.”
“Vậy tại sao còn cố chấp?”
“Bởi vì sư phụ đang gặp nguy hiểm.”
Ta nhìn hắn.
“Nếu hôm nay người bị bắt, thần nữ cũng sẽ đi cứu.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Tiêu Cảnh Du đứng bên cạnh đột nhiên bật cười.
“Hoàng huynh, xem ra huynh cũng không quản được nàng.”
Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn.
“Câm miệng.”
Ta lập tức quay sang.
“Hoàng thượng, không được hung dữ.”
Hắn nhìn ta.
Ta nghiêm túc nói:
“Chúng ta đang có việc quan trọng.”
Tiêu Cảnh Hành nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi hỏi:
“Địa điểm ở đâu?”
Ta lập tức đáp:
“Chùa Thanh Vân, phía tây kinh thành.”
Ánh mắt hắn thay đổi.
“Chùa Thanh Vân?”
Ta gật đầu.
Hắn quay sang nhìn thị vệ.
“Truyền lệnh, lập tức bao vây khu vực ấy.”
Tiêu Cảnh Du lập tức nói:
“Không được!”
Tiêu Cảnh Hành nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Nếu động tĩnh quá lớn, bọn chúng sẽ giết Thanh Huyền Tử.”
Ta lập tức gật đầu.
“Vương gia nói đúng.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Ta tiếp tục:
“Chúng ta phải bí mật vào trước.”
Hắn nhíu mày.
“Nàng định tự mình vào?”
Ta gật đầu.
“Đúng.”
“Không được.”
Ta thở dài.
“Hoàng thượng.”
Hắn nhìn ta.
Ta nghiêm túc hỏi:
“Người có biết vì sao sư phụ gọi thần nữ là đệ tử chân truyền không?”
Hắn im lặng.
Ta tiếp tục:
“Bởi vì thần nữ là người giỏi nhất trong số những người sư phụ từng dạy.”
Tiêu Cảnh Du bật cười.
“Thanh Huyền Tử chỉ có một đệ tử.”
Ta lập tức quay sang trừng mắt.
“Vương gia, người không nói thì không ai bảo người câm đâu.”
Tiêu Cảnh Du cười càng vui vẻ.
Tiêu Cảnh Hành cũng không nhịn được.
Ta tức giận.
“Được rồi! Hai người cứ ở đây cười đi. Ta tự đi!”
Ta vừa quay người, Tiêu Cảnh Hành đã kéo tay lại.
“Trẫm đi cùng nàng.”
Ta ngẩn người.
“Thật?”
Hắn gật đầu.
“Thật.”