Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 18



Tiêu Cảnh Du lập tức nói:

“Ta cũng đi.”

Ta nhìn hai người.

Sau đó, ta nghiêm túc gật đầu.

“Được.”

Một lúc sau, ta bỗng nhận ra.

Hình như mình vừa kéo cả Hoàng đế lẫn Ninh vương đi cứu sư phụ.

Nếu phụ thân biết chuyện này, chắc chắn sẽ lập tức chuẩn bị quan tài.

25.

Chùa Thanh Vân nằm sâu trong rừng.

Ngôi chùa đã bỏ hoang nhiều năm, mái ngói đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.

Khi chúng ta đến nơi, trời đã gần tối.

Tiêu Cảnh Hành ra hiệu cho thị vệ dừng lại bên ngoài.

Ta cùng hắn và Tiêu Cảnh Du lặng lẽ tiến vào.

Trong chùa rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức bất thường.

Ta vừa bước qua cổng, lập tức ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.

Ta khựng lại.

Tiêu Cảnh Hành nhìn sang.

“Sao vậy?”

Ta đưa tay ra hiệu im lặng.

Sau đó lấy từ trong tay áo ra ba viên thuốc.

“Uống đi.”

Tiêu Cảnh Du nhìn viên thuốc.

“Đây là gì?”

“Giải độc.”

Hắn lập tức nhận lấy.

Tiêu Cảnh Hành cũng không hỏi nhiều, trực tiếp uống.

Ta hơi ngạc nhiên.

“Hoàng thượng không sợ thần nữ hạ độc?”

Hắn nhìn ta.

“Nàng muốn giết trẫm?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Vậy trẫm sợ gì?”

Ta im lặng.

Người này đúng là biết cách khiến người khác mềm lòng.

Ta vội quay mặt đi.

“Đi thôi.”

Chúng ta tiếp tục tiến vào.

Trong chính điện, tượng Phật đã phủ đầy bụi.

Bên cạnh có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm.

Ta vừa nhìn thấy đã lập tức nhíu mày.

Bởi vì trong nguyên tác, nơi này chính là chỗ phát hiện thi thể của một vị đạo sĩ.

Khi ấy, ta không chú ý.

Bây giờ nghĩ lại, vị đạo sĩ ấy rất có thể chính là sư phụ.

Ta lập tức bước nhanh.

Tiêu Cảnh Hành giữ tay ta.

“Cẩn thận.”

Ta gật đầu.

Chúng ta đi xuống.

Tầng hầm tối om.

Chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét.

Đi được một đoạn, ta bỗng nghe thấy tiếng ho.

Một giọng nói già nua vang lên:

“Đám tiểu tử khốn kiếp! Có giỏi thì thả lão phu ra!”

Ta lập tức đứng sững.

Giọng này!

Ta vội chạy tới.

“Sư phụ!”

Bên trong một gian phòng đá, một lão đạo sĩ tóc bạc đang bị trói vào cột.

Râu ông rối tung.

Y phục bẩn thỉu.

Nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt.

Nghe tiếng ta, ông lập tức ngẩng đầu.

Sau đó, đôi mắt mở to.

“Tố Thu?”

Ta lao tới.

“Sư phụ!”

Ông nhìn ta.

Rồi nhìn Tiêu Cảnh Hành.

Sau đó lại nhìn Tiêu Cảnh Du.

Một lúc lâu sau, ông đột nhiên nhắm mắt.

“Trời đất ơi.”

Ta ngạc nhiên.

“Sư phụ, người sao vậy?”

Ông thở dài.

“Vi sư đã bảo con tránh xa hai tên này rồi mà!”

Ta im lặng.

Tiêu Cảnh Hành cũng im lặng.

Tiêu Cảnh Du bật cười.

Ta lập tức rút kiếm cắt dây trói.

“Sư phụ, người có bị thương không?”

Ông lắc đầu.

“Không.”

“Bọn chúng có đánh người không?”

“Không.”

“Có bỏ đói không?”

“Cũng không.”

Ta ngạc nhiên.

“Vậy sao người bị trói?”

Sư phụ nghiến răng.

“Bởi vì lão phu không chịu nói!”

Ta lập tức hỏi:

“Nói chuyện gì?”

Ông nhìn ta.

Ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.

Một lúc lâu sau, ông khẽ nói:

“Chuyện liên quan đến thân thế của con.”

Ta đứng sững.

26.

“Sư phụ, thân thế của con có vấn đề gì?”

Ta hỏi.

Thanh Huyền Tử nhìn ta.

Sau đó, ông quay sang Tiêu Cảnh Hành.

“Ngươi đưa con bé đến đây?”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu.

“Đúng.”

Sư phụ lập tức tức giận.

“Ta đã bảo ngươi đừng để nó dính vào chuyện này!”

Tiêu Cảnh Hành bình tĩnh đáp:

“Không phải trẫm đưa nàng đến. Là nàng tự tìm tới.”

Sư phụ nhìn ta.

Ta lập tức gật đầu.

“Đúng vậy.”

Ông nhắm mắt.

“Ta biết ngay mà.”

Ta ngạc nhiên.

“Biết gì?”

“Biết con sẽ không chịu ngồi yên!”

Ta cười hề hề.

“Sư phụ hiểu con nhất.”

Ông tức đến mức muốn nhổ râu.

Nhưng râu đã bị ta nhổ gần hết từ trước.

Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài.

“Được rồi.”

Ta lập tức ngồi xuống.

“Sư phụ, người nói đi.”

Ông nhìn ta rất lâu.

Sau đó, ông chậm rãi hỏi:

“Tố Thu, con còn nhớ mình đến thế giới này bằng cách nào không?”

Ta đứng sững.

Tiêu Cảnh Hành và Tiêu Cảnh Du cũng nhìn sang.

Ta lập tức cảnh giác.

“Sư phụ…”

Ông gật đầu.

“Ta biết.”

Ta im lặng.

Thanh Huyền Tử tiếp tục:

“Ta biết con không phải linh hồn ban đầu của Lục Tố Thu.”

Tim ta đập mạnh.

Đây là bí mật lớn nhất của ta.

Suốt mười ba năm, ta chưa từng nói với bất kỳ ai.

Ta luôn cho rằng chỉ mình biết.

Nhưng bây giờ, sư phụ lại nói ra một cách bình thản.

Ta nhìn ông.

“Người biết từ khi nào?”

“Từ ngày đầu tiên.”

Ta sững sờ.

Sư phụ thở dài.

“Khi ấy, Lục Tố Thu đã chết.”

Không khí lập tức đông cứng.

Ta nhìn ông.

“Chết?”

Ông gật đầu.

“Đúng.”

Ta chậm rãi hỏi:

“Vậy con…”

“Con là linh hồn được đưa đến để thay thế.”

Ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ta hỏi:

“Ai đưa con đến?”

Sư phụ nhìn ta.

“Chính con.”

Ta ngẩn người.

“Người nói gì?”

Ông chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc.

Trên đó khắc những ký hiệu kỳ lạ.

Ta vừa nhìn thấy, đầu bỗng đau nhói.

Sư phụ tiếp tục:

“Mười ba năm trước, có một người tìm đến ta.”

“Người ấy nói, muốn cứu một đứa trẻ.”

Ta nhìn ông.

“Đứa trẻ ấy là Lục Tố Thu?”

“Đúng.”

“Người tìm đến là ai?”

Sư phụ im lặng.

Sau đó, ông nhìn Tiêu Cảnh Du.

Ta lập tức quay sang.

Tiêu Cảnh Du cũng đứng sững.

Sư phụ chậm rãi nói:

“Là Ninh vương.”

Ta ngơ ngác.

“Nhưng mười ba năm trước, Ninh vương cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Sư phụ gật đầu.

“Đúng.”

Ta nhíu mày.

“Vậy sao người ấy có thể biết cách đưa linh hồn từ thế giới khác đến?”

Sư phụ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, ông khẽ nói:

“Bởi vì người ấy không phải Ninh vương của thời điểm đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...