Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 19



Ta đứng chết trân.

Tiêu Cảnh Hành lập tức nhíu mày.

Tiêu Cảnh Du cũng biến sắc.

Sư phụ chậm rãi tiếp tục:

“Người tìm đến ta năm ấy là Tiêu Cảnh Du của mười ba năm sau.”

27.

Ta cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.

Tiêu Cảnh Du của mười ba năm sau?

Điều đó có nghĩa là gì?

Chẳng lẽ hắn cũng xuyên không?

Hay hắn đã quay ngược thời gian?

Ta nhìn sư phụ.

“Sư phụ, người đừng nói đùa.”

Ông nghiêm mặt.

“Ta không đùa.”

Ta im lặng.

Tiêu Cảnh Hành đột nhiên hỏi:

“Thanh Huyền Tử, ý ông là Cảnh Du từng quay về quá khứ?”

Sư phụ gật đầu.

“Đúng.”

Tiêu Cảnh Du lập tức lắc đầu.

“Không thể nào.”

Sư phụ nhìn hắn.

“Ngươi không nhớ?”

Hắn nhíu mày.

“Nhớ gì?”

Sư phụ thở dài.

“Quả nhiên.”

Ta lập tức hỏi:

“Quả nhiên gì?”

Ông nhìn ta.

“Bởi vì khi một người thay đổi quá khứ, ký ức của người ấy cũng sẽ bị thay đổi.”

Ta ngẩn người.

Sư phụ tiếp tục:

“Mười ba năm trước, Lục Tố Thu vốn phải chết.”

“Nhưng Tiêu Cảnh Du của tương lai không chấp nhận.”

“Hắn tìm đến ta, dùng một bí thuật để đưa linh hồn con vào thân thể nàng.”

Ta im lặng.

Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:

“Vậy cuốn sách…”

Sư phụ gật đầu.

“Là ký ức của một dòng thời gian khác.”

Ta lập tức hiểu ra.

Cuốn sách không phải tiểu thuyết.

Mà là những chuyện đã từng xảy ra.

Những chuyện thuộc về một tương lai khác.

Ta nhìn sư phụ.

“Vậy vì sao trong sách Lục Tố Thu vẫn chết năm mười tám tuổi?”

Ông thở dài.

“Bởi vì dù thay đổi linh hồn, vận mệnh vẫn có xu hướng quay về quỹ đạo cũ.”

Ta im lặng.

Sư phụ tiếp tục:

“Cho nên ta mới bắt con học thuộc cuốn sách.”

“Để con tránh những tai họa đã định.”

Ta nhìn ông.

“Nhưng vì sao phải giấu con?”

Sư phụ cúi đầu.

“Bởi vì nếu con biết quá sớm, mọi chuyện có thể thay đổi theo hướng tệ hơn.”

Ta bật cười.

“Sư phụ, người nghĩ bây giờ mọi chuyện chưa đủ tệ sao?”

Ông im lặng.

Ta tiếp tục:

“Có người muốn giết con. Có người muốn bắt con. Hoàng thượng và Ninh vương đều nói từng hứa cưới con.”

Ta thở dài.

“Con còn không biết mình rốt cuộc là ai.”

Sư phụ nhìn ta.

Ánh mắt ông bỗng dịu xuống.

“Tố Thu.”

Ta ngẩng đầu.

Ông chậm rãi nói:

“Con chính là con.”

Ta sững sờ.

Sư phụ tiếp tục:

“Dù linh hồn con đến từ đâu, dù vận mệnh ban đầu của thân thể này thế nào, người đã sống mười ba năm qua là con.”

Ta im lặng.

Ông mỉm cười.

“Con là đứa trẻ đã nhổ râu ta, đốt hỏng lò thuốc của ta, ăn vụng hết bánh trong đạo quán.”

Ta đỏ mặt.

“Sư phụ!”

Ông bật cười.

“Cũng là đứa trẻ đã cứu người bị thương, chăm sóc động vật nhỏ, không chịu cúi đầu trước kẻ bắt nạt.”

Ta nhìn ông.

Trong lòng bỗng ấm lên.

Sư phụ đưa tay xoa đầu ta.

“Con không cần biết mình vốn là ai.”

Ông khẽ nói:

“Chỉ cần biết, con là Lục Tố Thu.”

Ta cúi đầu.

Một lúc lâu sau, ta khẽ đáp:

“Con biết rồi.”

28.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Ta nhìn sư phụ.

“Vậy ai muốn giết con?”

Ông im lặng.

Ta tiếp tục:

“Có phải Tống Kính không?”

Sư phụ lắc đầu.

“Không hoàn toàn.”

Ta nhíu mày.

“Ý người là gì?”

Ông nhìn Tiêu Cảnh Hành.

Sau đó nhìn Tiêu Cảnh Du.

“Các ngươi có biết vì sao Tống Kính muốn tranh đoạt hoàng vị không?”

Tiêu Cảnh Hành đáp:

“Vì quyền lực.”

Sư phụ lắc đầu.

“Không chỉ vậy.”

Ta lập tức hỏi:

“Còn vì gì?”

Ông chậm rãi nói:

“Vì hắn biết trước tương lai.”

Cả gian phòng lập tức yên tĩnh.

Ta nhìn ông.

“Sư phụ, người nói Tống Kính cũng có cuốn sách?”

Ông gật đầu.

“Đúng.”

Ta đứng bật dậy.

“Vậy hắn cũng biết những chuyện sắp xảy ra?”

“Biết một phần.”

Ta lập tức hiểu.

Thảo nào hắn luôn đi trước người khác một bước.

Thảo nào vụ án quân lương kéo dài nhiều năm vẫn không bị phát hiện.

Thảo nào hắn biết chính xác thời điểm Tạ Hoài An gặp Hoàng đế.

Bởi vì hắn cũng có đáp án.

Ta chậm rãi hỏi:

“Cuốn sách của hắn từ đâu mà có?”

Sư phụ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, ông đáp:

“Do cùng một người viết.”

Ta ngẩn người.

“Ai?”

Ông im lặng.

Sau đó, ông lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy.

Trên đó có một cái tên.

Ta vừa nhìn thấy, cả người lập tức cứng đờ.

Bởi vì cái tên ấy chính là tên của ta ở kiếp trước.

Ta ngẩng đầu.

“Sư phụ…”

Ông nhìn ta.

“Con nhận ra?”

Ta gật đầu.

“Đây là tên con.”

Tiêu Cảnh Hành lập tức nhìn sang.

Tiêu Cảnh Du cũng sững sờ.

Sư phụ chậm rãi nói:

“Đúng.”

Ta siết chặt mảnh giấy.

“Nhưng con chưa từng viết cuốn sách ấy.”

Sư phụ nhìn ta.

“Con của hiện tại chưa từng.”

Ta đứng sững.

Ông tiếp tục:

“Nhưng con của một dòng thời gian khác đã viết.”

Ta cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Một lúc lâu sau, ta mới hỏi:

“Vì sao?”

Sư phụ thở dài.

“Bởi vì ở dòng thời gian ấy, con đã mất tất cả.”

29.

Sư phụ kể rằng trong một dòng thời gian khác, ta cũng xuyên đến thế giới này.

Nhưng khi ấy, không có ai đưa cho ta cuốn sách.

Ta không biết trước tương lai.

Không biết Bùi Viêm Tự sẽ phản bội.

Không biết Thái Cúc sẽ hãm hại.

Càng không biết những âm mưu đang chờ mình.

Ta trở về Đông Bình Bá phủ, ngoan ngoãn làm một tiểu thư khuê các.

Sau đó gả cho Bùi Viêm Tự.

Cuộc hôn nhân ấy trở thành cơn ác mộng.

Bùi Viêm Tự không yêu ta.

Hắn chỉ muốn lợi dụng Đông Bình Bá phủ.

Thái Cúc được hắn sủng ái, từng bước leo lên địa vị cao hơn.

Ta bị vu oan, bị giam lỏng.

Cuối cùng chết trong trận hỏa hoạn.

Nhưng đó chưa phải kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...