Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 20



Bởi vì sau khi chết, linh hồn ta không lập tức biến mất.

Ta nhìn thấy những chuyện xảy ra sau đó.

Đông Bình Bá phủ bị cuốn vào vụ án quân lương.

Phụ thân bị xử trảm.

Mẫu thân chết vì bệnh.

Sư phụ bị người ta sát hại.

Tiêu Cảnh Hành cũng chết trong cuộc chính biến.

Còn Tiêu Cảnh Du, người cuối cùng sống sót, lại phải chứng kiến tất cả.

Ta nghe đến đây, cổ họng nghẹn lại.

“Sư phụ…”

Ông nhìn ta.

“Con của dòng thời gian ấy không cam lòng.”

Ta cúi đầu.

Ông tiếp tục:

“Nó dùng linh lực còn sót lại, ghi chép toàn bộ những chuyện đã xảy ra.”

“Sau đó, tìm cách gửi cuốn sách về quá khứ.”

Ta nhìn cuốn sách trong tay.

Hóa ra đây không phải một câu chuyện do người khác viết.

Mà là lời cảnh báo của chính ta.

Một phiên bản đã từng mất tất cả.

Ta chậm rãi hỏi:

“Vậy vì sao sư phụ nói người viết là kẻ tiểu nhân thù dai?”

Thanh Huyền Tử lập tức ho khan.

“Chuyện này…”

Ta nhìn ông.

“Sư phụ?”

Ông quay mặt đi.

“Bởi vì con của dòng thời gian ấy viết ta rất thảm.”

Ta ngẩn người.

Sau đó bật cười.

“Sư phụ, người còn để bụng chuyện đó?”

Ông tức giận.

“Đương nhiên! Ta là một cao nhân đắc đạo, vậy mà trong sách lại bị viết thành lão đạo sĩ bị đệ tử nhổ sạch râu!”

Ta cười đến mức suýt ngã.

Tiêu Cảnh Hành cũng bật cười.

Tiêu Cảnh Du đứng bên cạnh lắc đầu.

Không khí nặng nề cuối cùng cũng dịu xuống.

Nhưng ta vẫn còn một câu hỏi.

“Sư phụ, nếu cuốn sách là lời cảnh báo, tại sao Tống Kính cũng có?”

Nụ cười trên mặt ông biến mất.

Ông chậm rãi đáp:

“Bởi vì có người đã đánh cắp một phần ký ức ấy.”

Ta nhíu mày.

“Ai?”

Sư phụ nhìn Tiêu Cảnh Du.

Sau đó, ông khẽ nói:

“Người đã quay về quá khứ.”

Ta lập tức quay sang.

Tiêu Cảnh Du đứng sững.

Sư phụ tiếp tục:

“Nhưng hắn không phải Tiêu Cảnh Du của hiện tại.”

Ta nhìn ông.

“Ý người là gì?”

Thanh Huyền Tử thở dài.

“Tiêu Cảnh Du của tương lai đã dùng bí thuật quay về quá khứ. Nhưng khi làm vậy, hắn đã đánh đổi một thứ.”

Ta hỏi:

“Thứ gì?”

Ông đáp:

“Linh hồn.”

30.

Theo lời sư phụ, bí thuật quay ngược thời gian không phải thứ người bình thường có thể sử dụng.

Muốn thay đổi quá khứ, phải trả giá.

Tiêu Cảnh Du của tương lai đã chấp nhận đánh đổi một phần linh hồn để cứu ta.

Nhưng phần linh hồn bị tách ra ấy không biến mất.

Nó trở thành một thực thể khác.

Mang theo ký ức, oán hận và tham vọng của Tiêu Cảnh Du ở dòng thời gian cũ.

Ta nghe đến đây, lập tức hỏi:

“Vậy thực thể ấy đang ở đâu?”

Sư phụ nhìn ta.

“Trong người Tống Kính.”

Ta đứng sững.

Tiêu Cảnh Hành lập tức nhíu mày.

Tiêu Cảnh Du cũng biến sắc.

Sư phụ tiếp tục:

“Đó là lý do Tống Kính biết trước một phần tương lai.”

Ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ta chậm rãi hỏi:

“Vậy kẻ muốn giết con không phải Tống Kính?”

Sư phụ gật đầu.

“Đúng.”

“Là phần linh hồn kia?”

“Đúng.”

Ta hít sâu một hơi.

Chuyện này quả thật vượt quá tưởng tượng.

Ta từng nghĩ mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Sau đó phát hiện cuốn sách là ký ức tương lai.

Bây giờ lại biết còn có một phần linh hồn từ tương lai đang thao túng Hữu tướng.

Ta đưa tay day trán.

“Sư phụ.”

“Ừ?”

“Người có thể nói cho con biết còn chuyện gì kỳ lạ nữa không?”

Ông suy nghĩ.

“Có.”

Ta lập tức nhìn ông.

Ông nghiêm túc đáp:

“Con còn nợ vi sư ba trăm lượng bạc.”

Ta đứng sững.

Tiêu Cảnh Hành bật cười.

Ta nghiến răng.

“Sư phụ!”

Ông lập tức xua tay.

“Được rồi, được rồi. Không đùa nữa.”

Ta thở dài.

“Người làm con sợ chết khiếp.”

Sư phụ nhìn ta, ánh mắt bỗng nghiêm túc.

“Tố Thu, con phải nhớ.”

Ta ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Phần linh hồn kia muốn giết con, bởi vì chỉ có con mới có thể phá hủy nó.”

Ta nhíu mày.

“Vì sao?”

Ông chỉ vào cuốn sách.

“Bởi vì con là người viết ra vận mệnh.”

Ta im lặng.

Sư phụ tiếp tục:

“Nếu con thay đổi được kết cục của chính mình, dòng thời gian cũ sẽ hoàn toàn biến mất.”

“Và phần linh hồn kia cũng sẽ biến mất theo.”

Ta chậm rãi hiểu ra.

Hóa ra từ đầu đến cuối, kẻ muốn giết ta không chỉ vì thù hận.

Mà còn vì muốn tồn tại.

Ta nhìn sư phụ.

“Vậy con phải làm gì?”

Ông nhìn ta rất lâu.

Sau đó, ông khẽ nói:

“Con phải sống.”

Ta ngẩn người.

Sư phụ mỉm cười.

“Chỉ cần con sống qua năm mười tám tuổi, vận mệnh cũ sẽ bị phá vỡ.”

Ta im lặng.

Sau đó, ta chậm rãi hỏi:

“Chỉ vậy thôi?”

Ông gật đầu.

“Chỉ vậy thôi.”

Ta nhìn ông.

Một lúc lâu sau, ta bật cười.

“Sư phụ, người nói sớm có phải tốt không?”

Ông ngạc nhiên.

Ta nghiêm túc đáp:

“Con giỏi nhất là giữ mạng.”

Tiêu Cảnh Hành đứng bên cạnh đột nhiên nói:

“Trùng hợp thật.”

Ta quay sang.

Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên.

“Trẫm cũng vậy.”

Ta lập tức đỏ mặt.

Tiêu Cảnh Du đứng phía sau khẽ ho một tiếng.

Ta quay sang trừng mắt.

“Vương gia, người bị bệnh?”

Hắn bật cười.

“Không.”

“Vậy ho làm gì?”

“Nhắc hai người, chúng ta vẫn đang ở trong hang ổ của địch.”

Ta lập tức nghiêm mặt.

“Đúng rồi.”

Sau đó, ta quay sang sư phụ.

“Người còn đi được không?”

Ông gật đầu.

“Được.”

Ta lập tức đứng dậy.

“Vậy chúng ta rời khỏi đây.”

Nhưng vừa bước đến cửa, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Muốn đi?”

Ta khựng lại.

Giọng nói ấy rất quen.

Ta chậm rãi quay đầu.

Một lão nhân mặc quan phục màu tím đang đứng ở cuối hành lang.

Gương mặt đầy nếp nhăn.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Hữu tướng Tống Kính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...