Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 21
Hắn nhìn ta, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Lục Tố Thu.”
Ta siết chặt đoản kiếm.
Tống Kính mỉm cười.
“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.”
31.
Ta nhìn Tống Kính, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ.
Lão già này quả nhiên rất biết chọn thời điểm.
Chúng ta vừa cứu được sư phụ, còn chưa kịp ra khỏi cửa, hắn đã xuất hiện.
Nếu không phải biết hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện, ta còn tưởng hắn chuyên phụ trách chặn đường người khác.
Tiêu Cảnh Hành bước lên một bước, chắn trước mặt ta.
“Tống Kính.”
Hữu tướng chậm rãi hành lễ.
“Lão thần tham kiến bệ hạ.”
Giọng hắn cung kính.
Nhưng ánh mắt không hề có chút kính sợ.
Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng hỏi:
“Ngươi dẫn người đến đây làm gì?”
Tống Kính mỉm cười.
“Lão thần nghe nói có kẻ bắt cóc đạo trưởng Thanh Huyền Tử, nên đặc biệt đến cứu người.”
Ta lập tức bật cười.
Hắn nhìn sang.
“Lục tiểu thư cười gì?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Cười vì Hữu tướng đại nhân quả thật là người tốt.”
Tống Kính hơi nhướng mày.
Ta tiếp tục:
“Người tốt đến mức biết chính xác sư phụ ta bị giam ở đâu, còn mang người đến đúng lúc chúng ta chuẩn bị rời đi.”
Nụ cười trên mặt hắn hơi khựng lại.
Ta chớp mắt.
“Không biết còn tưởng chính đại nhân là người bắt sư phụ.”
Tiêu Cảnh Du đứng bên cạnh khẽ ho.
Tiêu Cảnh Hành thì bình thản nhìn ta.
Tống Kính cười lạnh.
“Lục tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi sắc bén.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ khen ngợi.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ.
“Ngươi không giống nàng.”
Ta khựng lại.
Tống Kính chậm rãi nói:
“Lục Tố Thu mà ta biết không có bản lĩnh như vậy.”
Ta lập tức hiểu.
Hắn đang nói đến Lục Tố Thu của dòng thời gian cũ.
Ta mỉm cười.
“Vậy đại nhân thất vọng rồi.”
Hắn nhìn ta.
Ta tiếp tục:
“Con người sống lâu một chút, đương nhiên phải tiến bộ.”
Tống Kính bật cười.
Nhưng nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
“Đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội sống lâu.”
Vừa dứt lời, từ hai bên hành lang lập tức xuất hiện hàng chục hắc y nhân.
Lưỡi đao sáng loáng.
Tiêu Cảnh Hành rút kiếm.
Tiêu Cảnh Du cũng bước tới.
Sư phụ đứng phía sau ta, khẽ thở dài.
“Lại phải đánh nhau.”
Ta quay đầu.
“Sư phụ, người còn sức không?”
Ông lập tức trừng mắt.
“Con xem thường vi sư?”
Ta cười.
“Không dám.”
Ông hừ một tiếng.
Sau đó, từ trong tay áo lấy ra một nắm bột trắng.
Ta lập tức lùi lại.
“Sư phụ!”
Ông nhìn ta.
“Gì?”
“Người đừng dùng thứ đó!”
Ông ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Ta nghiến răng.
“Bởi vì lần trước người dùng, cả đạo quán phải đóng cửa ba ngày!”
Tiêu Cảnh Hành lập tức nhìn sang.
“Thứ gì?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Bột gây ngứa.”
Tiêu Cảnh Du bật cười.
Sư phụ tức giận.
“Đây là bí dược độc môn!”
Ta gật đầu.
“Đúng, độc môn đến mức người dùng xong cũng tự gãi ba ngày.”
Tiêu Cảnh Hành không nhịn được bật cười.
Tống Kính đứng đối diện đã mất kiên nhẫn.
“Giết!”
Đám hắc y nhân lập tức lao tới.
Ta thở dài.
“Được rồi.”
Sau đó, ta rút kiếm.
“Đánh thì đánh.”
32.
Trận chiến diễn ra rất nhanh.
Tiêu Cảnh Hành đứng bên trái.
Tiêu Cảnh Du bên phải.
Ta ở giữa.
Sư phụ phía sau.
Bốn người phối hợp ngoài dự đoán.
Tiêu Cảnh Hành ra kiếm rất nhanh, mỗi chiêu đều chính xác.
Tiêu Cảnh Du lại thiên về sự linh hoạt, kiếm pháp mềm mại nhưng hiểm hóc.
Còn ta…
Ta thích đánh thẳng.
Tên nào lao tới, ta đánh tên đó.
Không cần hoa mỹ.
Chỉ cần hiệu quả.
Sư phụ đứng phía sau liên tục ném thuốc.
Có tên vừa trúng bột đã lập tức ngứa ngáy, lăn lộn trên đất.
Có tên bị thuốc mê làm cho ngã gục.
Có tên thậm chí còn bật cười không ngừng.
Ta nhìn cảnh ấy, không khỏi thở dài.
“Sư phụ, người lại chế thuốc kỳ quặc gì vậy?”
Ông hừ một tiếng.
“Thuốc khiến người ta vui vẻ.”
Ta ngạc nhiên.
“Vui vẻ?”
“Đúng.”
Ta nhìn tên hắc y nhân đang vừa cười vừa khóc.
Sau đó, ta nghiêm túc nói:
“Con cảm thấy hắn không vui lắm.”
Sư phụ lập tức trừng mắt.
“Con im miệng!”
Ta cười hề hề.
Nhưng đúng lúc ấy, Tống Kính đột nhiên rút từ trong tay áo ra một chiếc chuông đen.
Hắn lắc nhẹ.
Âm thanh trầm đục vang lên.
Ta lập tức cảm thấy đầu đau nhói.
Thanh kiếm trong tay suýt rơi xuống.
Tiêu Cảnh Hành lập tức quay sang.
“Tố Thu!”
Ta ôm đầu.
Trong đầu vang lên vô số giọng nói.
Có tiếng khóc.
Có tiếng cười.
Có tiếng người gọi tên ta.
Những hình ảnh hỗn loạn liên tục xuất hiện.
Đông Bình Bá phủ chìm trong biển lửa.
Phụ thân quỳ trên pháp trường.
Mẫu thân nằm trên giường bệnh.
Sư phụ bị người ta đâm kiếm xuyên ngực.
Tiêu Cảnh Hành ngã xuống trong cung điện đầy máu.
Tiêu Cảnh Du đứng giữa đống đổ nát, ôm một thi thể đã lạnh.
Ta nhận ra thi thể ấy.
Là ta.
Ta hét lên.
“Dừng lại!”
Tiếng chuông càng lúc càng lớn.
Tống Kính bật cười.
“Nhớ ra rồi sao?”
Ta quỳ xuống.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Hắn chậm rãi bước tới.
“Lục Tố Thu, ngươi vốn không nên tồn tại.”
Ta nghiến răng.
“Câm miệng!”
Hắn cười lạnh.
“Ngươi chỉ là một linh hồn bị kéo đến để thay đổi vận mệnh.”
Ta ngẩng đầu.
Tống Kính nhìn ta, ánh mắt đầy oán hận.
“Chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ.”
Ta siết chặt đoản kiếm.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện?”
Hắn lắc chuông mạnh hơn.
Ta lập tức đau đến mức không thể đứng vững.
Tiêu Cảnh Hành lao tới.
Nhưng Tống Kính đã chuẩn bị sẵn.
Một nhóm hắc y nhân lập tức chắn đường.
Tiêu Cảnh Du cũng bị bao vây.
Sư phụ cố gắng ném thuốc, nhưng tiếng chuông khiến ông không thể tập trung.
Ta nhìn Tống Kính.