Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 22



Hắn đang tiến đến gần.

Trong tay cầm một thanh đoản đao.

Ta biết, nếu không làm gì, mình sẽ chết.

Giống như Lục Tố Thu trong nguyên tác.

Giống như tất cả những lần vận mệnh cố kéo ta trở về kết cục cũ.

Nhưng ta không muốn.

Ta đã sống mười ba năm ở thế giới này.

Có phụ thân.

Có mẫu thân.

Có sư phụ.

Có những người ta yêu thương.

Ta không muốn chết.

Càng không muốn họ chết vì ta.

Ta cắn mạnh đầu lưỡi.

Cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút.

Sau đó, ta đột nhiên nhớ đến một câu nói của sư phụ.

“Nếu gặp thứ âm thanh có thể khống chế thần trí, đừng cố chống lại bằng tai.”

“Hãy dùng tâm.”

Ta nhắm mắt.

Hít sâu một hơi.

Sau đó, ta buông bỏ tất cả những hình ảnh hỗn loạn.

Chỉ tập trung vào một điều.

Ta muốn sống.

Ta phải sống.

Tiếng chuông dần nhỏ lại.

Tống Kính khựng bước.

“Sao có thể?”

Ta chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ta mỉm cười.

“Lão già.”

Hắn lùi lại.

Ta nâng kiếm.

“Ngươi chọn nhầm người để bắt nạt rồi.”

33.

Ta lao tới.

Tống Kính lập tức lắc chuông.

Nhưng lần này, âm thanh ấy không còn tác dụng.

Ta nghiêng người tránh lưỡi đao.

Sau đó, một kiếm chém đứt sợi dây treo chuông.

Chiếc chuông đen rơi xuống đất.

Ta lập tức giẫm nát.

Một tiếng vỡ giòn vang lên.

Tống Kính hét lớn.

“Không!”

Ta nhìn hắn.

“Tiếc à?”

Hắn nhìn chiếc chuông vỡ, sắc mặt trắng bệch.

Ta chậm rãi nói:

“Thứ gì không thuộc về mình, giữ lâu cũng vô ích.”

Tống Kính đột nhiên bật cười.

Tiếng cười rất kỳ lạ.

Không giống giọng của một lão nhân.

Mà giống một nam nhân trẻ tuổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

“Lục Tố Thu.”

Ta khựng lại.

Giọng nói ấy…

Ta từng nghe.

Trong những ký ức vừa xuất hiện.

Tiêu Cảnh Du của tương lai.

Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên.

“Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra.”

Ta siết chặt kiếm.

“Ngươi là phần linh hồn kia?”

Hắn gật đầu.

“Đúng.”

Ta nhìn hắn.

“Vì sao muốn giết ta?”

Hắn bật cười.

“Vì ngươi đã phá hủy tất cả.”

Ta nhíu mày.

“Ta phá hủy gì?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy oán hận.

“Ngươi có biết ta đã phải trả giá bao nhiêu để quay về quá khứ không?”

Ta im lặng.

Hắn tiếp tục:

“Ta đánh đổi tuổi thọ, ký ức, linh hồn, chỉ để cứu ngươi.”

“Nhưng cuối cùng, ngươi lại chọn Tiêu Cảnh Hành.”

Ta đứng sững.

Hắn cười lạnh.

“Ở dòng thời gian cũ, ngươi chết vì Bùi Viêm Tự.”

“Ta không cứu được.”

“Sau đó ta dùng tất cả những gì mình có để thay đổi quá khứ.”

“Nhưng khi ngươi sống lại, ngươi vẫn không chọn ta.”

Ta nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:

“Cho nên ngươi muốn giết ta?”

Hắn im lặng.

Ta bật cười.

“Ngươi có thấy mình rất nực cười không?”

Hắn lập tức biến sắc.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi nói mình cứu ta vì yêu.”

“Nhưng khi ta không làm theo ý ngươi, ngươi lại muốn giết ta.”

Ta bước tới một bước.

“Đó không phải yêu.”

Hắn nghiến răng.

“Ngươi biết gì?”

Ta lạnh lùng đáp:

“Ta biết người thật sự yêu một ai đó sẽ không lấy mạng người ấy làm điều kiện.”

Hắn nhìn ta.

Ta tiếp tục:

“Ngươi cứu ta, ta có thể cảm kích.”

“Nhưng ta không nợ ngươi cả cuộc đời.”

Tống Kính đột nhiên hét lớn.

“Câm miệng!”

Hắn lao tới.

Nhưng lần này, ta không tránh.

Ta nâng kiếm.

Một đường kiếm sắc bén xẹt qua.

Thanh đoản đao trong tay hắn lập tức rơi xuống.

Ta đá vào đầu gối hắn.

Hắn quỳ sụp.

Ta đặt kiếm trước cổ hắn.

“Ngươi thua rồi.”

Hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy oán hận.

“Ngươi nghĩ giết ta là kết thúc sao?”

Ta nhìn hắn.

Hắn bật cười.

“Chỉ cần vận mệnh cũ còn tồn tại, ngươi sẽ không bao giờ thoát được.”

Ta im lặng.

Sau đó, ta chậm rãi đáp:

“Vậy ta sẽ phá hủy vận mệnh ấy.”

Hắn sững sờ.

Ta nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:

“Cuộc đời của ta, không cần ai viết thay.”

34.

Khi Tống Kính bị bắt, trời đã sáng.

Tiêu Cảnh Hành lập tức cho người phong tỏa chùa Thanh Vân.

Những hắc y nhân còn sống đều bị đưa về thẩm vấn.

Tống Kính bị áp giải vào thiên lao.

Còn sư phụ, sau khi được cứu, lập tức đòi ăn.

Ta nhìn ông.

“Sư phụ, người vừa thoát chết mà đã nghĩ đến ăn?”

Ông trừng mắt.

“Con thử bị nhốt mấy ngày xem!”

Ta thở dài.

“Được rồi, con mua cho người.”

Ông lập tức vui vẻ.

“Muốn ăn gà quay.”

Ta gật đầu.

“Được.”

“Còn bánh bao.”

“Được.”

“Thêm rượu.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Không được.”

Ông tức giận.

“Vì sao?”

“Bởi vì người uống rượu xong sẽ nói nhảm.”

Sư phụ lập tức phản bác:

“Ta nói nhảm bao giờ?”

Ta nhìn ông.

“Lần trước người uống say, ôm cây đào gọi là sư nương.”

Tiêu Cảnh Hành bật cười.

Tiêu Cảnh Du cũng không nhịn được.

Sư phụ đỏ mặt.

“Đó là chuyện cũ!”

Ta nghiêm túc đáp:

“Chuyện cũ cũng là chuyện thật.”

Ông tức đến mức quay mặt đi.

Ta cười hề hề.

Nhưng khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Cảnh Du đột nhiên gọi ta.

“Tố Thu.”

Ta quay đầu.

Hắn đứng dưới gốc cây, ánh mắt rất bình tĩnh.

Ta bước tới.

“Vương gia, có chuyện gì?”

Hắn nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ hỏi:

“Muội có hận ta không?”

Ta ngẩn người.

“Hận người?”

Hắn gật đầu.

“Vì phần linh hồn kia.”

Ta nhìn hắn.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Hắn sững sờ.

Ta tiếp tục:

“Người là người. Hắn là hắn.”

Tiêu Cảnh Du nhìn ta.

Ta mỉm cười.

“Ta không thích đánh đồng.”

Hắn im lặng rất lâu.

Sau đó, hắn khẽ cười.

“Tố Thu, muội thật sự rất khác.”

Ta nghiêng đầu.

“Khác gì?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.

“Khác với người ta từng nhớ.”

Ta im lặng.

Tiêu Cảnh Du tiếp tục:

Chương trước Chương tiếp
Loading...