Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 23
“Ngày xưa, ta từng nghĩ chỉ cần cứu được muội, muội nhất định sẽ ở bên ta.”
Ta nhìn hắn.
Hắn cười buồn.
“Bây giờ ta hiểu rồi.”
Ta hỏi:
“Hiểu gì?”
“Cứu một người không có nghĩa là có quyền quyết định cuộc đời người ấy.”
Ta mỉm cười.
“Vương gia hiểu được là tốt.”
Hắn nhìn ta.
Sau đó, hắn chậm rãi nói:
“Lục Tố Thu.”
“Ừ?”
“Ta vẫn thích muội.”
Ta đứng sững.
Tiêu Cảnh Du bật cười.
“Nhưng ta sẽ không ép muội.”
Ta nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, ta khẽ đáp:
“Đa tạ.”
Hắn lắc đầu.
“Không cần cảm ơn.”
Sau đó, hắn quay người rời đi.
Ta đứng nhìn bóng lưng hắn.
Trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn.
Không phải vì tiếc nuối.
Mà vì ta biết, có những tình cảm dù chân thành đến đâu, cuối cùng cũng không thể có kết quả.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ít nhất, Tiêu Cảnh Du của hiện tại đã không đi vào con đường của phần linh hồn kia.
35.
Ba ngày sau, kinh thành chấn động.
Hữu tướng Tống Kính bị bắt vì tội tham ô quân lương, cấu kết phản thần, nuôi dưỡng tư binh và âm mưu mưu phản.
Tạ Hoài An đích thân dâng chứng cứ.
Những quan viên có liên quan lần lượt bị điều tra.
Triều đình trải qua một cuộc thanh lọc lớn.
Tống gia bị tịch thu tài sản.
Những người trực tiếp tham gia mưu phản bị xử theo luật.
Những người không liên quan được miễn tội.
Tiêu Cảnh Hành xử lý rất dứt khoát.
Không để bất kỳ ai lợi dụng vụ án để trả thù riêng.
Ta nghe tin, không khỏi gật đầu.
Người này quả thật có bản lĩnh làm Hoàng đế.
Nhưng chuyện khiến ta vui nhất lại không phải Tống Kính bị bắt.
Mà là phụ thân cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Sau khi biết vụ án đã kết thúc, ông lập tức mở tiệc trong phủ.
Ta ngạc nhiên.
“Phụ thân, người vui đến vậy sao?”
Ông gật đầu.
“Đương nhiên!”
Ta cười.
“Vì Tống Kính bị bắt?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
Ông nhìn ta, ánh mắt rực sáng.
“Bởi vì cuối cùng con cũng không còn bị người ta truy sát!”
Ta im lặng.
Sau đó, ta nghiêm túc đáp:
“Phụ thân, chuyện này chưa chắc.”
Nụ cười trên mặt ông lập tức biến mất.
Ta vội nói:
“Con đùa thôi!”
Ông ôm ngực.
“Lục Tố Thu!”
Mẫu thân đứng bên cạnh bật cười.
Sư phụ thì đang ăn gà quay.
Ông vừa ăn vừa nói:
“Đông Bình Bá, ngươi phải tập quen đi.”
Phụ thân nhìn ông.
“Quen gì?”
Sư phụ nghiêm túc đáp:
“Quen với việc con gái ngươi gây chuyện.”
Phụ thân lập tức trừng mắt.
“Còn không phải do ông dạy!”
Sư phụ phản bác:
“Ta dạy nó rất tốt!”
Phụ thân chỉ vào ta.
“Rất tốt mà nó dám hôn Hoàng thượng trước mặt bao nhiêu người?”
Sư phụ im lặng.
Một lúc lâu sau, ông quay sang nhìn ta.
“Tố Thu.”
Ta lập tức cảnh giác.
“Dạ?”
Ông nghiêm túc hỏi:
“Con thật sự hôn Hoàng đế?”
Ta gật đầu.
Ông im lặng.
Sau đó, ông đột nhiên bật cười ha hả.
“Hay!”
Phụ thân đứng sững.
Mẫu thân cũng ngơ ngác.
Ta nhìn sư phụ.
Ông vỗ bàn.
“Đúng là đệ tử của ta!”
Phụ thân tức đến mức suýt ngất.
Ta lập tức đưa tay đỡ ông.
“Phụ thân, người bình tĩnh!”
Ông nghiến răng.
“Ta bình tĩnh không nổi!”
Sư phụ vẫn cười.
“Đông Bình Bá, ngươi phải nghĩ thoáng!”
Phụ thân trừng mắt.
“Nghĩ thoáng thế nào?”
Sư phụ nghiêm túc đáp:
“Ít nhất con gái ngươi hôn trúng Hoàng đế, không phải thái giám.”
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Ta nhìn sư phụ.
Phụ thân nhìn sư phụ.
Mẫu thân nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, phụ thân chậm rãi đứng dậy.
Ông đi đến trước mặt sư phụ.
Sau đó, ông nghiêm túc nói:
“Thanh Huyền Tử.”
Sư phụ ngẩng đầu.
“Gì?”
“Ta muốn đánh ông.”
36.
Sau khi vụ án Tống Kính kết thúc, Tiêu Cảnh Hành bắt đầu thường xuyên đến Đông Bình Bá phủ.
Ban đầu, hắn còn dùng danh nghĩa thăm hỏi phụ thân.
Nhưng lần nào đến, hắn cũng tìm ta.
Phụ thân nhìn thấy hắn, mỗi lần đều căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
Ta cảm thấy rất buồn cười.
Có hôm, Tiêu Cảnh Hành vừa bước vào, phụ thân đã lập tức quỳ xuống.
“Thần tham kiến bệ hạ!”
Hắn đỡ ông dậy.
“Đông Bình Bá không cần đa lễ.”
Phụ thân gật đầu liên tục.
“Vâng, vâng.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn quanh.
“Tố Thu đâu?”
Phụ thân lập tức cứng đờ.
Ta đứng phía sau bình phong, nghe rất rõ.
Một lúc lâu sau, phụ thân mới khó khăn đáp:
“Tiểu nữ đang… đang học lễ nghi.”
Ta suýt bật cười.
Học lễ nghi?
Ta?
Phụ thân đúng là biết nói dối.
Tiêu Cảnh Hành cũng bật cười.
“Vậy sao?”
Phụ thân gật đầu.
“Đúng vậy.”
Hắn chậm rãi nói:
“Trẫm muốn xem nàng học đến đâu.”
Phụ thân lập tức tái mặt.
Ta không nhịn được nữa, bước ra.
“Hoàng thượng, người đừng làm khó phụ thân thần nữ.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Khóe môi cong lên.
“Trẫm chỉ muốn kiểm tra lễ nghi của nàng.”
Ta nghiêm túc đáp:
“Không cần kiểm tra.”
“Vì sao?”
“Bởi vì thần nữ chưa học.”
Phụ thân nhắm mắt.
Tiêu Cảnh Hành bật cười.
Ta bước tới.
“Người đến tìm thần nữ có chuyện gì?”
Hắn nhìn ta.
“Có.”
“Chuyện gì?”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Đặt trước mặt ta.
Ta mở ra.
Bên trong là một chiếc trâm phượng bằng vàng.
Chạm khắc tinh xảo.
Đẹp đến mức khiến ta ngẩn người.
Ta ngẩng đầu.
“Hoàng thượng, đây là…”
Hắn nhìn ta.
“Lễ vật.”
Ta nhíu mày.
“Lễ vật gì?”
Tiêu Cảnh Hành mỉm cười.
“Lễ vật cầu thân.”
Ta đứng sững.
Phụ thân phía sau lập tức ngã ngồi xuống ghế.
Mẫu thân vội đỡ ông.
Ta nhìn chiếc trâm.
Rồi nhìn Tiêu Cảnh Hành.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:
“Hoàng thượng, người nghiêm túc?”
Hắn gật đầu.
“Rất nghiêm túc.”
Ta im lặng.
Tiêu Cảnh Hành tiếp tục:
“Trẫm đã nói rồi.”
“Nói gì?”
“Trẫm muốn nàng làm Hoàng hậu.”
Ta nhìn hắn.
Tim bỗng đập nhanh.