Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 24



Nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Hoàng thượng, thần nữ có điều kiện.”

Hắn mỉm cười.

“Nàng nói.”

Ta nghiêm túc đáp:

“Thần nữ không muốn làm thiếp.”

“Trẫm biết.”

“Không muốn tranh sủng.”

“Trẫm biết.”

“Không muốn bị nhốt trong cung.”

“Trẫm biết.”

“Không muốn ngày nào cũng phải giữ lễ nghi.”

“Trẫm biết.”

Ta nhìn hắn.

“Vậy người còn muốn cưới?”

Tiêu Cảnh Hành bước tới.

Hắn nhìn ta, ánh mắt rất dịu dàng.

“Lục Tố Thu.”

“Dạ?”

“Trẫm muốn cưới nàng, không phải muốn thay đổi nàng.”

Ta im lặng.

Hắn tiếp tục:

“Nàng thích cưỡi ngựa, trẫm sẽ cùng nàng cưỡi.”

“Nàng thích luyện kiếm, trẫm sẽ cùng nàng luyện.”

“Nàng muốn về núi Thanh Thương, trẫm sẽ đưa nàng đi.”

Ta nhìn hắn.

Hắn mỉm cười.

“Còn nếu nàng muốn gây chuyện…”

Ta lập tức ngẩng đầu.

Hắn chậm rãi nói:

“Trẫm sẽ giúp nàng giải quyết hậu quả.”

Ta bật cười.

“Hoàng thượng, người có biết mình đang nói gì không?”

Hắn gật đầu.

“Biết.”

Ta nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:

“Vậy nếu thần nữ gây ra chuyện lớn đến mức cả triều đình muốn chém đầu thì sao?”

Tiêu Cảnh Hành suy nghĩ.

Sau đó, hắn nghiêm túc đáp:

“Vậy trẫm sẽ cùng nàng nghĩ cách.”

Ta ngẩn người.

Hắn nhìn ta.

“Nhưng trẫm tin nàng sẽ không làm chuyện xấu.”

Ta im lặng.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Suốt nhiều năm, người khác luôn bảo ta phải ngoan ngoãn.

Phải giữ lễ nghi.

Phải biết thân biết phận.

Chỉ có sư phụ nói, ta có thể sống theo cách mình muốn.

Bây giờ, Tiêu Cảnh Hành cũng nói như vậy.

Ta nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, ta khẽ hỏi:

“Hoàng thượng, người thật sự không sợ thần nữ gây họa?”

Hắn mỉm cười.

“Không sợ.”

Ta bật cười.

“Vậy được.”

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

“Được?”

Ta gật đầu.

“Thần nữ đồng ý.”

Tiêu Cảnh Hành đứng sững.

Sau đó, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Tố Thu.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vui mừng.

“Trẫm chờ câu này rất lâu rồi.”

Ta bật cười.

“Đừng vui quá sớm.”

Hắn ngạc nhiên.

“Vì sao?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Thần nữ còn một điều kiện cuối cùng.”

“Nói.”

Ta nhìn hắn.

“Sau này nếu thần nữ muốn hôn người, người không được lau miệng ngay trước mặt thần nữ.”

Tiêu Cảnh Hành im lặng.

Sau đó, hắn bật cười.

Hắn đưa tay kéo ta lại gần.

“Được.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn cúi xuống.

Lần này, người chủ động hôn là hắn.

37.

Ngày thánh chỉ lập hậu được ban xuống, cả kinh thành chấn động.

Người được chọn không phải tiểu thư danh môn nổi tiếng đoan trang.

Cũng không phải nữ tử tài sắc vẹn toàn được các đại thần tiến cử.

Mà là Lục Tố Thu.

Tam tiểu thư Đông Bình Bá phủ.

Người từng công khai hôn Hoàng đế ở phủ Tả tướng.

Tin tức vừa truyền ra, vô số người kinh ngạc.

Có người nói ta may mắn.

Có người nói ta dùng thủ đoạn mê hoặc quân vương.

Cũng có người nói Hoàng đế bị ta ép phải chịu trách nhiệm.

Ta nghe xong, cảm thấy vô cùng thú vị.

Đặc biệt là lời đồn cuối cùng.

Ta lập tức hỏi Tiêu Cảnh Hành:

“Hoàng thượng, người có cảm thấy mình bị thần nữ ép cưới không?”

Hắn đang phê tấu chương.

Nghe vậy, hắn ngẩng đầu.

“Không.”

Ta nghiêm túc hỏi:

“Vậy sao người ta lại đồn như vậy?”

Hắn nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười.

“Bởi vì họ không biết trẫm đã chờ nàng bao lâu.”

Ta ngẩn người.

Sau đó, ta bật cười.

“Hoàng thượng, người càng ngày càng biết nói lời dễ nghe.”

Hắn đặt bút xuống.

“Trẫm chỉ nói thật.”

Ta nhìn hắn.

Trong lòng bỗng ngọt ngào.

Nhưng chuyện khiến ta vui nhất lại là phản ứng của phụ thân.

Khi nghe thánh chỉ, ông đứng sững rất lâu.

Sau đó, ông chậm rãi hỏi:

“Hoàng thượng thật sự muốn lập Tố Thu làm Hoàng hậu?”

Vị thái giám truyền chỉ gật đầu.

“Đúng vậy.”

Phụ thân lại hỏi:

“Không phải Mỹ nhân?”

“Không.”

“Không phải Tần?”

“Không.”

“Cũng không phải Phi?”

“Không.”

Phụ thân im lặng.

Sau đó, ông đột nhiên bật khóc.

Ta hoảng hốt.

“Phụ thân, người sao vậy?”

Ông nhìn ta.

Nước mắt chảy dài.

“Con gái à!”

Ta lập tức nắm tay ông.

“Phụ thân!”

Ông nghẹn ngào:

“Cuối cùng con cũng tìm được người có bản lĩnh chịu đựng con rồi!”

Ta đứng sững.

Mẫu thân bật cười.

Sư phụ đứng bên cạnh vỗ tay.

“Hay!”

Ta quay sang trừng mắt.

“Sư phụ!”

Ông cười ha hả.

“Vi sư đã nói rồi, ai cưới con phải có bản lĩnh giữ mạng!”

Phụ thân lập tức gật đầu.

“Đúng! Hoàng thượng quả nhiên có bản lĩnh!”

Ta nhìn hai người.

Một lúc lâu sau, ta thở dài.

Được rồi.

Chỉ cần mọi người vui là tốt.

38.

Hôn lễ được tổ chức vào mùa thu.

Trước ngày đại hôn, ta phải học rất nhiều lễ nghi.

Mẫu thân đích thân giám sát.

Sư phụ thì ngồi bên cạnh ăn bánh.

Ta đứng trong phòng, trên đầu đội mũ phượng nặng đến mức muốn gãy cổ.

Một vị ma ma nghiêm túc nói:

“Nương nương, khi hành lễ phải cúi người đúng ba phần.”

Ta gật đầu.

“Được.”

“Bước chân không được quá nhanh.”

“Được.”

“Không được nhìn ngang ngó dọc.”

“Được.”

“Không được cười lớn.”

Ta im lặng.

Ma ma nhìn ta.

“Nương nương?”

Ta nghiêm túc hỏi:

“Vậy có được cười nhỏ không?”

Bà khựng lại.

Mẫu thân lập tức nhắm mắt.

Sư phụ bật cười.

Ma ma hít sâu một hơi.

“Được.”

Ta thở phào.

Nhưng bà lại tiếp tục:

“Không được chạy.”

Ta ngẩng đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì Hoàng hậu phải đoan trang.”

Ta nhìn bộ lễ phục nặng nề.

Sau đó, ta nghiêm túc đáp:

“Với bộ y phục này, có muốn chạy cũng không nổi.”

Sư phụ cười đến mức suýt nghẹn bánh.

Mẫu thân lập tức trừng mắt.

“Người còn cười!”

Sư phụ vội im lặng.

Nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Ta thở dài.

Làm Hoàng hậu quả thật không dễ.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tiêu Cảnh Hành, ta lại cảm thấy những chuyện này cũng không quá khó chịu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...