Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 25



Dù sao, hắn đã vì ta làm rất nhiều chuyện.

Hậu cung được sắp xếp lại.

Những phi tần không muốn ở lại đều được phép rời cung.

Những người muốn tiếp tục sống trong cung cũng được bảo đảm cuộc sống.

Thái hậu rất hài lòng.

Bà còn đích thân gửi cho ta một bộ trang sức.

Kèm theo một lời nhắn.

Ai gia đã nói rồi, đứa trẻ như con rất thuận mắt.

Ta đọc xong, bật cười.

Hóa ra Thái hậu đã sớm biết ý định của Tiêu Cảnh Hành.

Thảo nào hôm ấy bà liên tục hỏi ta muốn làm Mỹ nhân, Tần hay Phi.

Bà chỉ đang thử ta.

Ta lập tức cảm thấy mình bị hai mẹ con nhà này tính kế.

Nhưng nghĩ lại, nếu không phải ta tự nguyện, ai cũng không thể ép.

Vậy nên ta quyết định không tính toán nữa.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến.

Ta mặc phượng bào đỏ thẫm.

Đầu đội mũ phượng.

Từng bước đi trên con đường trải thảm đỏ.

Hai bên là văn võ bá quan.

Tiếng nhạc lễ vang lên.

Ta nhìn về phía trước.

Tiêu Cảnh Hành đứng trên bậc cao.

Hắn mặc long bào, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú.

Ánh mắt hắn chỉ nhìn ta.

Ta bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gặp lại.

Khi ấy, hắn đứng cạnh giàn tử đằng.

Ta chỉ thấy hắn đẹp trai.

Thế là kéo lại hôn.

Ai ngờ một nụ hôn ấy lại kéo theo nhiều chuyện đến vậy.

Ta bước tới trước mặt hắn.

Tiêu Cảnh Hành đưa tay.

Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nắm rất chặt.

Sau đó, hắn cúi đầu, khẽ nói:

“Tố Thu.”

Ta ngẩng đầu.

“Dạ?”

Hắn mỉm cười.

“Cuối cùng trẫm cũng cưới được nàng.”

Ta bật cười.

“Hoàng thượng, người vui đến vậy sao?”

Hắn gật đầu.

“Rất vui.”

Ta nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, ta khẽ đáp:

“Thần thiếp cũng vậy.”

Tiêu Cảnh Hành sững sờ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên ta tự xưng thần thiếp.

Hắn nhìn ta.

Ánh mắt bỗng dịu dàng đến mức khiến tim ta đập loạn.

Ta lập tức đỏ mặt.

“Người đừng nhìn nữa.”

Hắn bật cười.

“Vì sao?”

“Vì thần thiếp sẽ quên lễ nghi.”

Tiêu Cảnh Hành cúi đầu.

Giọng rất nhẹ.

“Không sao.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn mỉm cười.

“Trẫm cũng không nhớ.”

39.

Đêm tân hôn, ta ngồi trong tẩm điện, đầu đội khăn voan đỏ.

Bên ngoài có tiếng cung nữ đi lại.

Ta chờ một lúc.

Rồi thêm một lúc.

Cuối cùng, ta không nhịn được nữa.

Tự tay kéo khăn voan xuống.

Một cung nữ lập tức hoảng hốt.

“Nương nương!”

Ta nhìn nàng.

“Gì?”

“Người phải đợi Hoàng thượng đến vén khăn!”

Ta thở dài.

“Nhưng ta nóng.”

Cung nữ đứng sững.

Ta tiếp tục:

“Cái mũ này nặng quá.”

Nàng vội nói:

“Nương nương cố chịu thêm một chút.”

Ta nhìn chiếc mũ phượng.

Sau đó, ta nghiêm túc hỏi:

“Nếu ta tháo ra rồi đội lại trước khi Hoàng thượng đến, có tính là phạm quy không?”

Cung nữ im lặng.

Ta lập tức hiểu.

“Vậy chắc không sao.”

Nói xong, ta tháo mũ phượng xuống.

Đặt lên bàn.

Cả đầu lập tức nhẹ nhõm.

Ta thở phào.

“Cuối cùng cũng sống lại.”

Đúng lúc ấy, cửa điện mở ra.

Tiêu Cảnh Hành bước vào.

Hắn vừa nhìn thấy ta đã đứng sững.

Ta đang ngồi bên bàn.

Khăn voan để một bên.

Mũ phượng để một bên.

Trên tay còn cầm một miếng bánh.

Ta ngẩng đầu.

“Hoàng thượng, người về rồi?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười.

“Tố Thu.”

“Dạ?”

“Nàng đang làm gì?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Ăn bánh.”

Hắn nhìn chiếc mũ phượng.

“Còn cái này?”

“Nặng quá.”

“Khăn voan?”

“Nóng quá.”

Tiêu Cảnh Hành cười đến mức phải đưa tay che mặt.

Ta lập tức đứng dậy.

“Người đừng cười!”

Hắn bước tới.

“Được, không cười.”

Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Ta tức giận.

“Hoàng thượng!”

Hắn lập tức kéo ta vào lòng.

“Được rồi.”

Ta ngẩn người.

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt rất dịu dàng.

“Hôm nay nàng đẹp lắm.”

Ta lập tức vui vẻ.

“Thật?”

Hắn gật đầu.

“Thật.”

Ta mỉm cười.

“Người cũng đẹp.”

Tiêu Cảnh Hành bật cười.

Sau đó, hắn đưa tay nâng cằm ta.

“Tố Thu.”

“Dạ?”

“Nàng còn nhớ lời hứa hôm ở Vọng Nguyệt lâu không?”

Ta suy nghĩ.

“Lời hứa gì?”

Hắn nhìn ta.

“Lần sau phải bù.”

Ta lập tức đỏ mặt.

“Hoàng thượng!”

Hắn mỉm cười.

“Trẫm chờ rất lâu rồi.”

Ta nhìn hắn.

Sau đó, ta nghiêm túc đáp:

“Vậy người nhắm mắt đi.”

Tiêu Cảnh Hành hơi ngẩn người.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ta nhón chân.

Đưa tay giữ lấy gáy hắn.

Rồi hôn lên môi.

Lần này, không có đám đông.

Không có Bùi Viêm Tự.

Không có Thái Cúc.

Cũng không có ai quỳ rạp xuống đất.

Chỉ có ta và hắn.

Tiêu Cảnh Hành đưa tay ôm lấy eo ta.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Đến khi tách ra, ta đã hơi thở gấp.

Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta.

“Tố Thu.”

Ta khẽ đáp:

“Ừ?”

Hắn mỉm cười.

“Lần này đã nếm rõ chưa?”

Ta lập tức đỏ bừng mặt.

Sau đó, ta nghiêm túc suy nghĩ.

“Cũng tạm.”

Tiêu Cảnh Hành nhướng mày.

“Chỉ tạm?”

Ta gật đầu.

“Đúng.”

Hắn bật cười.

Sau đó, hắn cúi xuống lần nữa.

“Vậy trẫm phải cố gắng thêm.”

40.

Sau khi trở thành Hoàng hậu, cuộc sống của ta không thay đổi quá nhiều.

Ít nhất, Tiêu Cảnh Hành đã giữ lời.

Hắn không bắt ta ngày nào cũng ngồi trong cung.

Không bắt ta học thuộc hàng trăm quy tắc.

Càng không bắt ta phải trở thành một Hoàng hậu đoan trang theo khuôn mẫu.

Ta vẫn được luyện kiếm.

Được cưỡi ngựa.

Được về Đông Bình Bá phủ thăm phụ thân mẫu thân.

Thậm chí còn được cùng hắn ra ngoài cải trang vi hành.

Chỉ có một điều khiến ta hơi phiền lòng.

Đó là phụ thân vẫn luôn lo lắng.

Mỗi lần ta về phủ, ông đều hỏi:

“Con có gây chuyện không?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

Ông lập tức thở phào.

Nhưng ngay sau đó lại hỏi:

“Hoàng thượng có tức giận không?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

Ông càng vui vẻ.

Sau đó, ông nghiêm túc dặn:

Chương trước Chương tiếp
Loading...