Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 26
“Tố Thu, con phải đối xử tốt với Hoàng thượng.”
Ta ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Ông nhìn ta.
“Bởi vì trên đời này, tìm được người chịu đựng con không dễ.”
Ta im lặng.
Mẫu thân bật cười.
Sư phụ thì gật đầu liên tục.
Ta nhìn ba người.
Cuối cùng, ta thở dài.
“Được rồi.”
Nhưng thực ra, ta biết họ chỉ đang trêu mình.
Bởi vì mỗi lần ta trở về, phụ thân đều chuẩn bị những món ta thích.
Mẫu thân luôn giữ lại những bộ y phục đẹp nhất.
Sư phụ thì lén nhét vào tay ta đủ loại thuốc.
Ông nói:
“Trong cung nhiều người, phải biết tự bảo vệ mình.”
Ta nhìn ông.
“Sư phụ, con đã là Hoàng hậu rồi.”
Ông gật đầu.
“Ta biết.”
“Vậy còn ai dám bắt nạt con?”
Ông nghiêm túc đáp:
“Không biết.”
Ta bật cười.
Sư phụ nhìn ta.
Sau đó, ông khẽ nói:
“Nhưng dù con là Hoàng hậu, vẫn là đệ tử của ta.”
Ta im lặng.
Ông tiếp tục:
“Nếu có ai bắt nạt, cứ về núi Thanh Thương.”
Ta nhìn ông.
Trong lòng bỗng ấm áp.
Ta khẽ đáp:
“Con biết rồi.”
Sư phụ mỉm cười.
Sau đó, ông đưa tay xoa đầu ta.
Ta lập tức né tránh.
“Sư phụ, người làm rối tóc con!”
Ông tức giận.
“Con bé này!”
Ta bật cười.
Mọi chuyện dường như cuối cùng cũng trở về bình yên.
Nhưng ta biết, cuộc đời sẽ không bao giờ hoàn toàn giống một cuốn sách.
Bởi vì ta đã thay đổi kết cục.
Bùi Viêm Tự không còn là phu quân của ta.
Thái Cúc không còn là nha hoàn thân tín.
Tống Kính đã bị bắt.
Ninh vương không còn đi vào con đường phản nghịch.
Sư phụ vẫn sống.
Phụ thân mẫu thân vẫn bình an.
Và Tiêu Cảnh Hành…
Hắn trở thành phu quân của ta.
Một ngày nọ, ta ngồi trong ngự hoa viên, đọc lại cuốn sách cũ.
Những trang giấy đã ngả vàng.
Nhưng khi lật đến trang cuối, ta đột nhiên phát hiện một điều.
Dòng chữ Lục Tố Thu chết vào năm mười tám tuổi đã biến mất.
Thay vào đó là một câu mới.
Lục Tố Thu sống rất lâu.
Ta ngẩn người.
Sau đó, ta bật cười.
Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Hành bước tới.
Hắn nhìn ta.
“Đang cười gì?”
Ta đưa cuốn sách cho hắn.
“Người xem.”
Hắn cúi xuống.
Nhưng trong mắt hắn, trang giấy hoàn toàn trống.
Ta ngạc nhiên.
“Người không thấy chữ?”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
Ta im lặng.
Sau đó, ta chậm rãi khép sách.
Hóa ra những dòng chữ ấy chỉ dành cho ta.
Tiêu Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh.
“Nàng đang nghĩ gì?”
Ta tựa đầu lên vai hắn.
“Nghĩ về vận mệnh.”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Vận mệnh?”
Ta gật đầu.
“Ngày trước, thần thiếp từng nghĩ cuộc đời mình đã được viết sẵn.”
Hắn nhìn ta.
Ta tiếp tục:
“Nhưng bây giờ thần thiếp hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
Ta ngẩng đầu.
Mỉm cười.
“Không ai có thể quyết định thay thần thiếp sẽ sống thế nào.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy tay ta.
“Đúng.”
Ta nhìn hắn.
Hắn mỉm cười.
“Vận mệnh của nàng, nàng tự quyết định.”
Ta bật cười.
“Vậy còn vận mệnh của người?”
Hắn suy nghĩ.
Sau đó, hắn nghiêm túc đáp:
“Trẫm giao cho nàng.”
Ta đứng sững.
Một lúc lâu sau, ta bật cười thành tiếng.
“Hoàng thượng, người không sợ thần thiếp gây họa sao?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt dịu dàng.
“Không sợ.”
Ta nhướng mày.
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy nếu thần thiếp lại hôn nhầm người khác?”
Nụ cười trên môi Tiêu Cảnh Hành lập tức biến mất.
Ta bật cười.
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:
“Lục Tố Thu.”
Ta nghiêm túc đáp:
“Có thần thiếp.”
Hắn đưa tay kéo ta vào lòng.
“Chuyện này không được.”
Ta cười đến mức không thở nổi.
“Hoàng thượng ghen rồi?”
Hắn bình thản đáp:
“Đúng.”
Ta ngẩn người.
Không ngờ hắn thừa nhận nhanh như vậy.
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu.
Ánh mắt đầy ý cười.
“Trẫm đã chờ nàng mười năm.”
Ta nhìn hắn.
Hắn tiếp tục:
“Không định nhường cho ai nữa.”
Ta bật cười.
Sau đó, ta chủ động hôn lên môi hắn.
Lần này, ta không cần nhón chân quá lâu.
Bởi vì hắn đã cúi xuống đón lấy.
Gió xuân thổi qua ngự hoa viên.
Cánh hoa rơi đầy mặt đất.
Ta chợt nhớ đến ngày đầu tiên ở phủ Tả tướng.
Khi ấy, ta chỉ muốn khiến Bùi Viêm Tự mất mặt.
Ai ngờ lại hôn trúng Hoàng đế.
Càng không ngờ, một nụ hôn tùy hứng lại dẫn ta đến cuộc đời hoàn toàn khác.
Ta từng nghĩ mình là nữ phụ pháo hôi.
Là người được định sẵn phải chịu khổ.
Nhưng hóa ra, chỉ cần không chịu cúi đầu trước vận mệnh, ngay cả nữ phụ cũng có thể trở thành người viết lại câu chuyện của chính mình.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Tố Thu.”
“Dạ?”
Hắn mỉm cười.
“Trẫm có một chuyện muốn hỏi.”
Ta nghiêng đầu.
“Chuyện gì?”
Hắn chậm rãi hỏi:
“Nếu hôm ấy ở phủ Tả tướng, người đứng cạnh giàn tử đằng không phải trẫm, nàng có hôn người đó không?”
Ta lập tức im lặng.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
Ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
“Lục Tố Thu?”
Ta chớp mắt.
Sau đó, ta nghiêm túc đáp:
“Hoàng thượng muốn nghe lời thật hay lời dễ nghe?”
Hắn nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng:
“Lời dễ nghe.”
Ta lập tức ôm cổ hắn.
Mỉm cười ngọt ngào.
“Đương nhiên là không rồi.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Thật?”
Ta gật đầu.
“Thật.”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Vậy lời thật?”
Ta bật cười.
Sau đó, ta ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói:
“Lời thật là…”
Ta dừng một chút.
“May mà hôm ấy người đứng đó chính là chàng.”
Tiêu Cảnh Hành sững sờ.
Ta nhìn hắn, mỉm cười.
“Bởi vì nếu không phải chàng, ta sẽ không biết trên đời này có một người sẵn lòng yêu thương ta như vậy.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn chậm rãi ôm chặt lấy ta.
“Tố Thu.”
“Ừ?”
“Trẫm yêu nàng.”
Ta khẽ cười.
“Ta biết.”
Hắn cúi đầu.
“Còn nàng?”
Ta nhìn hắn.
Sau đó, ta nghiêm túc đáp:
“Ta cũng yêu chàng.”
Tiêu Cảnh Hành bật cười.
Hắn cúi xuống hôn ta.
Lần này, không có ai ngăn cản.
Cũng không có ai phải quỳ xuống.
Chỉ có hai người đã đi qua vô số biến cố, cuối cùng tìm được nhau.
Và ở một nơi rất xa, trên núi Thanh Thương, sư phụ đang ngồi uống rượu dưới gốc đào.
Ông nhìn bầu trời, chậm rãi mỉm cười.
“Con bé ngốc.”
Sau đó, ông nâng chén rượu.
“Cuối cùng cũng sống được cuộc đời mình muốn.”
Gió thổi qua.
Những cánh hoa đào rơi xuống bàn đá.
Cuốn sách cũ đặt bên cạnh bỗng tự lật đến trang cuối.
Trên trang giấy trắng, một dòng chữ chậm rãi hiện lên.
Vận mệnh đã thay đổi.
Lục Tố Thu, từ nay về sau, không còn là nữ phụ trong câu chuyện của bất kỳ ai.
Hoàn.