Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 8



Hắn chậm rãi nói:

“Lục Tố Thu, trẫm chưa từng muốn nàng làm phi tần.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng:

“Trẫm muốn nàng làm Hoàng hậu.”

Tim ta đột nhiên đập mạnh.

Nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Hoàng hậu cũng không dễ làm.”

“Trẫm biết.”

“Phải quản hậu cung.”

“Không cần nàng quản.”

“Phải giữ lễ nghi.”

“Không cần nàng giữ trước mặt trẫm.”

“Phải sinh hoàng tử.”

“Chuyện ấy tùy nàng.”

Ta ngẩn người.

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc.

“Trẫm muốn cưới nàng, không phải tìm một người đến gánh trách nhiệm thay trẫm.”

Ta im lặng rất lâu.

Sau đó, ta hỏi:

“Vậy những phi tần trong cung thì sao?”

Hắn đáp:

“Trẫm sẽ xử lý ổn thỏa.”

“Xử lý thế nào?”

“Những người chưa từng được sủng hạnh, trẫm sẽ cho họ lựa chọn rời cung, cấp đủ tiền bạc và bảo đảm cuộc sống về sau. Ai muốn ở lại, trẫm cũng sẽ sắp xếp nơi an dưỡng.”

Ta nhìn hắn.

“Người đã nghĩ đến chuyện này từ trước?”

“Đúng.”

“Bao lâu rồi?”

Tiêu Cảnh Hành mỉm cười.

“Mười năm.”

Ta bỗng không biết phải nói gì.

Một người nhớ lời hứa trẻ con suốt mười năm.

Một người lại quên sạch.

Nghĩ thế nào cũng thấy mình hơi quá đáng.

Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một thị vệ quỳ xuống trước cửa.

“Bệ hạ! Tạ đại nhân đã được cứu, nhưng thuộc hạ phát hiện một chuyện!”

Tiêu Cảnh Hành lập tức quay đầu.

“Nói.”

Thị vệ cúi thấp người.

“Trong người tên thích khách cầm đầu có một phong mật thư.”

“Viết gì?”

“Bẩm bệ hạ…”

Giọng thị vệ hơi run.

“Trong thư có nhắc đến Đông Bình Bá phủ.”

Ta lập tức ngẩng đầu.

Tiêu Cảnh Hành cũng nhìn sang ta.

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo.

“Đưa thư đây.”

Thị vệ dâng lên một phong thư nhuốm máu.

Tiêu Cảnh Hành mở ra.

Ta đứng bên cạnh, nhìn thấy những dòng chữ bên trong.

Chỉ đọc vài câu, sống lưng ta đã lạnh toát.

Bởi vì trong thư có một cái tên.

Một cái tên mà ta chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

Thanh Huyền Tử.

Sư phụ của ta.

Và bên dưới cái tên ấy là một mệnh lệnh.

Giết Lục Tố Thu trước khi nàng nhớ lại chuyện năm xưa.

Ta nhìn dòng chữ ấy.

Trong đầu bỗng vang lên một câu nói của sư phụ.

Ngày ông đưa cuốn sách cho ta, ông từng dặn:

“Tố Thu, con phải nhớ kỹ. Có những chuyện trong sách không phải tương lai.”

“Khi con nhìn thấy chúng, nghĩa là có người đã từng trải qua rồi.”

Khi ấy, ta không hiểu.

Bây giờ, ta bỗng cảm thấy mình đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng.

Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Hành.

“Hoàng thượng.”

“Ừ?”

“Thần nữ muốn hỏi người một chuyện.”

“Nàng nói.”

Ta siết chặt thanh đoản kiếm.

“Mười năm trước, khi sư phụ cứu người trên núi Thanh Thương…”

Ta dừng lại.

“Rốt cuộc người đã gặp chuyện gì?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta rất lâu.

Sau đó, hắn khẽ nói:

“Trẫm bị người thân cận nhất phản bội.”

Ta hỏi:

“Là ai?”

Hắn không đáp ngay.

Chỉ đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội.

Miếng ngọc ấy có hình dáng giống hệt vật ta vẫn cất trong rương.

Một nửa hình trăng.

Hắn đặt nó vào lòng bàn tay ta.

“Lục Tố Thu, trước khi trả lời, trẫm muốn hỏi nàng một câu.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.

“Nàng thật sự không nhớ, năm đó ngoài trẫm ra, nàng còn cứu một người khác sao?”

Ta sững sờ.

Một người khác?

Trong trí nhớ của ta, năm ấy sư phụ chỉ mang về một thiếu niên bị thương.

Không có người thứ hai.

Nhưng khi nhìn miếng ngọc trong tay, đầu ta bỗng đau nhói.

Một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện.

Mưa lớn.

Máu chảy trên nền đá.

Một thiếu niên mặc áo trắng nắm chặt cổ tay ta.

Hắn cúi xuống, giọng run rẩy.

“Tố Thu, đừng tin hắn.”

Ta giật mình.

Miếng ngọc trong tay suýt rơi xuống đất.

Tiêu Cảnh Hành lập tức đỡ lấy ta.

“Tố Thu?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Môi run rẩy.

Bởi vì ta vừa nhớ ra một chuyện.

Thiếu niên mặc áo trắng trong ký ức ấy không phải Tiêu Cảnh Hành.

Mà là một người khác.

Một người từng nắm tay ta, gọi tên ta trong đêm mưa.

Và trước khi biến mất khỏi ký ức của ta, người ấy đã nói:

“Nếu sau này có một nam nhân tự nhận từng hứa cưới muội, tuyệt đối đừng tin hắn.”

11.

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành, bàn tay đang nắm miếng ngọc bội bất giác siết chặt.

Hắn cúi đầu nhìn ta.

“Tố Thu, nàng nhớ ra điều gì?”

Ta không trả lời ngay.

Không phải vì ta không muốn nói, mà bởi những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu quá hỗn loạn.

Thiếu niên áo trắng.

Đêm mưa.

Vết máu trên bậc đá.

Câu nói đầy cảnh giác ấy.

Tất cả giống như những mảnh gương vỡ bị ai đó cố tình chôn sâu trong ký ức.

Ta cố gắng ghép chúng lại, nhưng càng nghĩ, thái dương càng đau nhói.

Tiêu Cảnh Hành nhận ra sắc mặt ta không ổn.

Hắn lập tức đỡ lấy vai ta.

“Đừng cố nhớ nữa.”

Ta ngẩng đầu.

“Người biết thiếu niên áo trắng ấy là ai, đúng không?”

Động tác của hắn khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng đủ để ta nhận ra.

Ta chậm rãi rút tay khỏi lòng bàn tay hắn.

“Hoàng thượng, người vừa nói năm ấy có hai người được cứu. Vậy người còn lại là ai?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn mới đáp:

“Tiêu Cảnh Du.”

Ta ngẩn người.

Cái tên ấy không xa lạ.

Trong cuốn sách sư phụ đưa, Tiêu Cảnh Du là một nhân vật xuất hiện rất ít.

Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tiêu Cảnh Hành, được phong làm Ninh vương.

Năm xưa, tiên đế có rất nhiều hoàng tử.

Nhưng sau một trận biến loạn trong cung, phần lớn đều chết hoặc bị phế truất.

Tiêu Cảnh Hành cuối cùng đăng cơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...