Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 7
Hắn nhìn thanh đoản kiếm trong tay ta.
“Kiếm của nàng từ đâu mà có?”
“Sư phụ cho.”
“Ông ấy tên gì?”
Ta đáp:
“Thanh Huyền Tử.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành lập tức thay đổi.
Hắn bước tới một bước.
“Thanh Huyền Tử?”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn bỗng bật cười.
Nụ cười ấy không giống bất kỳ lần nào trước đây.
Trong đó có kinh ngạc.
Có nhẹ nhõm.
Và còn có một thứ cảm xúc mà ta không hiểu.
Hắn chậm rãi nói:
“Thì ra là nàng.”
Ta ngơ ngác.
“Hoàng thượng nói gì?”
Hắn không đáp.
Chỉ nhìn thanh kiếm trong tay ta, rồi khẽ nói:
“Trẫm tìm nàng đã rất lâu rồi.”
9.
Ta lập tức lùi lại một bước.
“Hoàng thượng, người nói rõ một chút.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Trẫm từng gặp nàng.”
Ta suy nghĩ rất lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu thần nữ từng gặp một nam nhân đẹp như người, nhất định sẽ nhớ.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Ta nghiêm túc bổ sung:
“Trừ phi khi ấy người còn rất xấu.”
Hắn bật cười.
“Lục Tố Thu, nàng đúng là…”
Hắn nói đến đây lại dừng.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống thanh đoản kiếm trong tay ta.
“Thanh Huyền Tử có từng kể cho nàng nghe chuyện mười năm trước không?”
Ta ngẩn người.
“Mười năm trước?”
“Đúng.”
Ta cố nhớ lại.
Mười năm trước, ta mới đến núi Thanh Thương được ba năm.
Khi ấy, ta vẫn là một đứa trẻ.
Sư phụ thường xuyên dẫn ta xuống núi hái thuốc.
Có lần, chúng ta cứu một thiếu niên bị thương rất nặng.
Thiếu niên ấy mặc y phục rách nát, toàn thân đầy máu.
Ta nhớ hắn bị thương ở vai, sốt cao suốt ba ngày.
Sư phụ nói nếu không được cứu kịp thời, hắn chắc chắn mất mạng.
Trong thời gian dưỡng thương, thiếu niên ấy rất ít nói.
Hắn thường ngồi dưới gốc tùng, lặng lẽ nhìn về phía chân núi.
Ta khi ấy rất nghịch ngợm.
Ngày nào cũng chạy tới làm phiền hắn.
Có hôm ta còn hỏi:
“Ca ca, huynh đẹp như vậy, sau này có muốn cưới ta không?”
Thiếu niên ấy nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Sau đó đáp:
“Đợi muội lớn rồi hãy nói.”
Ta không chịu.
“Không được! Huynh phải hứa trước!”
Hắn bật cười.
“Được.”
Ta lập tức vui vẻ.
Sau đó, ta bắt hắn móc ngoéo.
Nhưng chuyện ấy đã qua quá lâu.
Ta thậm chí còn chẳng nhớ rõ gương mặt thiếu niên năm đó.
Chỉ nhớ trước khi rời đi, hắn từng tặng ta một miếng ngọc bội.
Ta cất trong rương, chưa từng dùng đến.
Nghĩ đến đây, ta chậm rãi ngẩng đầu.
Tiêu Cảnh Hành đang nhìn ta.
Ánh mắt hắn rất dịu dàng.
Ta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Hoàng thượng…”
“Ừ?”
“Người đừng nói với thần nữ…”
Hắn mỉm cười.
“Là trẫm.”
Ta đứng chết trân.
Một lúc lâu sau, ta mới khó khăn hỏi:
“Thiếu niên bị thương năm đó?”
“Là trẫm.”
“Người ngồi dưới gốc tùng?”
“Là trẫm.”
“Người bị thần nữ ép móc ngoéo?”
“Cũng là trẫm.”
Ta im lặng.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, khóe môi cong lên.
“Lục Tố Thu.”
“Dạ?”
“Mười năm trước, nàng từng nói muốn gả cho trẫm.”
Ta lập tức phản bác:
“Không tính!”
Hắn nhướng mày.
“Vì sao?”
“Bởi vì khi ấy thần nữ còn nhỏ!”
“Nhưng trẫm đã đồng ý.”
“Người lớn không được lừa trẻ con!”
Tiêu Cảnh Hành bật cười.
Sau đó, hắn chậm rãi nói:
“Trẫm không lừa nàng.”
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy một sự nghiêm túc khiến tim mình đập nhanh.
“Trẫm đã nhớ lời hứa ấy suốt mười năm.”
10.
Ta cảm thấy đầu óc mình cần được nghỉ ngơi.
Bởi vì mọi chuyện phát triển quá nhanh.
Ba ngày trước, ta còn đang lo mình hôn nhầm Hoàng đế.
Hôm nay, Hoàng đế lại nói hắn từng hứa cưới ta từ mười năm trước.
Nếu sư phụ biết chuyện này, không biết ông ấy sẽ cười đến mức nào.
Khoan đã.
Sư phụ!
Ta đột nhiên nhớ ra một điều.
“Hoàng thượng.”
“Ừ?”
“Người có từng liên lạc với sư phụ thần nữ không?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Có.”
Ta lập tức hiểu ra.
“Vậy người biết thần nữ là ai từ trước?”
Hắn gật đầu.
“Biết.”
“Biết từ khi nào?”
“Từ lúc nàng trở về kinh thành.”
Ta nghiến răng.
“Vậy hôm ở phủ Tả tướng…”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, khóe môi hơi cong.
“Trẫm nhận ra nàng ngay khi nàng bước vào vườn.”
Ta hít sâu một hơi.
“Cho nên người cố tình đứng đó?”
Hắn không phủ nhận.
Ta tức đến bật cười.
“Hoàng thượng, người thật biết tính toán!”
Hắn chậm rãi đáp:
“Trẫm chỉ không ngờ nàng lại chủ động đến vậy.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn ta.
Một lúc sau, ta bỗng hỏi:
“Vậy người có biết Bùi Viêm Tự sẽ làm chuyện xấu với Thái Cúc không?”
Nụ cười trên môi hắn biến mất.
“Không.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thật?”
“Trẫm không cần dùng loại thủ đoạn ấy để gặp nàng.”
Ta im lặng.
Không hiểu vì sao, nghe câu này, cơn giận trong lòng ta lại dịu xuống đôi chút.
Tiêu Cảnh Hành tiếp tục:
“Trẫm biết nàng có hôn ước với Bùi gia. Ban đầu, trẫm định chờ nàng tự mình giải quyết.”
Ta nhướng mày.
“Sau đó?”
“Sau đó nàng giải quyết nhanh hơn trẫm tưởng.”
Ta cười lạnh.
“Bằng cách hôn người?”
Hắn nhìn ta.
“Đúng.”
Ta tức đến mức không biết nói gì.
Tiêu Cảnh Hành lại rất bình tĩnh.
“Nếu nàng không hôn, trẫm cũng sẽ tìm cách hủy hôn ước ấy.”
Ta ngẩn người.
“Vì sao?”
Hắn đáp rất tự nhiên:
“Bởi vì trẫm không muốn nàng gả cho người khác.”
Ta nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi hỏi:
“Hoàng thượng, người có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Người là Hoàng đế.”
“Trẫm biết.”
“Người có hậu cung.”
“Trẫm biết.”
“Vậy người còn muốn cưới thần nữ?”
Tiêu Cảnh Hành im lặng một lát.
Sau đó, hắn bước tới trước mặt ta.
Khoảng cách giữa chúng ta rất gần.
Gần đến mức ta có thể nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt hắn.