Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh
Chương 6
“Công tử, ngài dùng cơm hay gặp khách?”
Ta đưa ra mảnh giấy.
Tiểu nhị liếc qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Xin công tử theo tiểu nhân.”
Ta theo hắn lên tầng ba.
Cuối hành lang là một gian phòng riêng.
Tiểu nhị cúi đầu.
“Khách quý đang chờ bên trong.”
Ta đẩy cửa.
Sau đó, ta đứng khựng lại.
Bên cửa sổ, một nam nhân mặc trường bào màu đen đang ngồi uống trà.
Ánh chiều tà chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ lên gương mặt hắn một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tiêu Cảnh Hành.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt dừng trên bộ nam trang của ta.
Sau đó, hắn bật cười.
“Lục tam tiểu thư, nàng định đi thi trạng nguyên sao?”
Ta bước vào, đóng cửa.
“Thần nữ còn tưởng Hoàng thượng thích gặp nam nhân hơn.”
Hắn suýt sặc trà.
“Vì sao nàng lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì người hẹn thần nữ đến đây, lại không nói rõ thân phận. Thần nữ sợ bị người khác nhìn thấy, đồn đại không hay.”
“Cho nên nàng mặc nam trang?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Cảnh Hành đặt chén trà xuống.
“Nàng có biết nếu bị phát hiện, người ta sẽ đồn đại thế nào không?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Hoàng thượng bí mật hẹn một công tử tuấn tú đến Vọng Nguyệt lâu.”
Hắn im lặng.
Ta tiếp tục:
“Như vậy chẳng phải càng phù hợp với lời đồn người không thích nữ sắc sao?”
Tiêu Cảnh Hành đưa tay che trán.
“Lục Tố Thu.”
“Có thần nữ.”
“Trẫm bắt đầu hiểu vì sao phụ thân nàng luôn muốn từ mặt nàng rồi.”
Ta vui vẻ ngồi xuống đối diện.
“Hoàng thượng quả nhiên thông minh.”
Hắn nhìn ta một lúc, rồi đẩy một đĩa bánh ngọt tới.
“Ăn đi.”
Ta không khách sáo.
Cầm một miếng bỏ vào miệng.
Ngon thật.
Ta vừa ăn vừa hỏi:
“Hoàng thượng gọi thần nữ đến đây làm gì?”
Tiêu Cảnh Hành không trả lời ngay.
Hắn chỉ hỏi ngược:
“Nàng có biết hôm nay Vọng Nguyệt lâu sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Động tác của ta khựng lại.
Ta ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.
Nhưng ta biết, câu hỏi này không hề đơn giản.
Ta chậm rãi đặt bánh xuống.
“Hoàng thượng muốn nghe lời thật hay lời dễ nghe?”
Hắn mỉm cười.
“Lần này, trẫm muốn nghe lời thật.”
Ta nhìn hắn.
Sau đó, ta đáp:
“Có người sắp chết.”
Nụ cười trên môi Tiêu Cảnh Hành biến mất.
8.
Trong gian phòng yên tĩnh, tiếng nước trà chảy xuống chén bỗng trở nên rõ ràng khác thường.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.
“Ai sắp chết?”
Ta không đáp ngay.
Bởi vì trong sách, người bị ám sát hôm nay tên là Tạ Hoài An.
Hắn giữ chức Hộ bộ thị lang, bề ngoài là một vị quan văn ôn hòa, nhưng thực chất đang bí mật điều tra số quân lương bị biển thủ ở biên quan.
Vụ án liên quan đến nhiều thế lực.
Thậm chí còn có bóng dáng của người trong hoàng tộc.
Trong nguyên tác, cái chết của Tạ Hoài An là một mắt xích cực kỳ quan trọng.
Sau khi hắn chết, chứng cứ biến mất.
Kẻ đứng sau vụ án tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Mãi đến ba năm sau, khi biên cương xảy ra biến cố, sự thật mới dần lộ ra.
Nhưng khi ấy, mọi chuyện đã quá muộn.
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.
“Hoàng thượng, người có biết Tạ Hoài An không?”
Đôi mắt hắn lập tức tối lại.
“Biết.”
“Người ấy hôm nay có đến đây không?”
Tiêu Cảnh Hành không trả lời.
Nhưng phản ứng của hắn đã cho ta đáp án.
Ta thở dài.
“Vậy người nên lập tức phái người bảo vệ hắn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì có người muốn giết hắn.”
Tiêu Cảnh Hành đặt chén trà xuống.
“Lục Tố Thu, nàng biết chuyện này từ đâu?”
Ta chớp mắt.
“Thần nữ đoán.”
Hắn nhìn ta.
Ta nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười lạnh.
“Nàng nghĩ trẫm dễ lừa đến vậy?”
Ta thành thật đáp:
“Không dễ.”
“Vậy còn dám nói dối?”
“Bởi vì có những chuyện thần nữ không thể giải thích.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Ta tiếp tục:
“Nhưng thần nữ có thể bảo đảm, hôm nay Tạ Hoài An gặp nguy hiểm. Nếu Hoàng thượng tin thần nữ, hãy lập tức cho người đưa hắn rời khỏi đây.”
Hắn nhìn ta hồi lâu.
Sau đó, hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Một bóng người lập tức xuất hiện bên ngoài cửa.
“Bệ hạ.”
“Truyền lệnh, bảo vệ Tạ Hoài An. Không được để hắn xảy ra bất trắc.”
“Tuân chỉ.”
Bóng người biến mất.
Ta thở phào.
Nhưng đúng lúc ấy, từ tầng dưới bỗng vang lên một tiếng hét.
“A!”
Ngay sau đó là tiếng bàn ghế đổ vỡ.
Tiếng người chạy tán loạn.
Tiêu Cảnh Hành lập tức đứng dậy.
Ta cũng đứng lên.
Hắn quay sang nhìn ta.
“Ở yên đây.”
Ta lắc đầu.
“Không được.”
“Lục Tố Thu!”
“Hoàng thượng, người quên rồi sao?”
Ta rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm.
“Sư phụ thần nữ dạy rất nhiều thứ.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn thanh kiếm trong tay ta.
Ánh mắt thoáng thay đổi.
“Thanh kiếm này…”
Ta ngạc nhiên.
“Người nhận ra?”
Hắn chưa kịp đáp, cửa phòng đột nhiên bị đá tung.
Ba hắc y nhân lao vào.
Lưỡi đao lạnh lẽo lập tức hướng thẳng về phía Tiêu Cảnh Hành.
Ta thở dài.
“Đúng là phiền phức.”
Tên đầu tiên vừa lao tới, ta đã nghiêng người tránh lưỡi đao.
Đoản kiếm trong tay xoay một vòng.
Máu lập tức bắn lên nền nhà.
Tên thứ hai còn chưa kịp phản ứng đã bị ta đá văng vào tường.
Tên cuối cùng nhìn thấy cảnh ấy, lập tức đổi hướng tấn công.
Nhưng lần này, người ra tay không phải ta.
Tiêu Cảnh Hành chỉ khẽ nghiêng người.
Một thanh kiếm mỏng không biết xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào.
Ánh kiếm lóe lên.
Tên sát thủ ngã xuống.
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn ta.
Sau đó, ta chậm rãi nói:
“Hoàng thượng.”
“Ừ?”
“Người giấu nghề.”
Tiêu Cảnh Hành khẽ nhướng mày.
“Nàng cũng vậy.”
Ta cười.
“Thần nữ chưa từng nói mình yếu đuối.”