Hôn Nhầm Thiên Tử, Ta Đổi Luôn Thiên Mệnh

Chương 5



“Tại sao?”

“Ngồi cùng con, ta sợ mình không sống nổi đến lúc về nhà!”

Ta vội kéo bà lại.

“Mẫu thân, người đừng giận. Con không nói nữa là được.”

Bà nhìn ta.

“Thật?”

“Thật.”

Ta suy nghĩ một chút, rồi bổ sung:

“Nhưng nếu Hoàng thượng chủ động tìm con thì sao?”

Mẫu thân lập tức quay mặt đi.

Ta nghe bà lẩm bẩm:

“Lão gia, lần này thiếp thật sự không cứu nổi chàng nữa rồi.”

Về đến phủ, phụ thân đã chờ sẵn trong chính sảnh.

Ông vừa thấy hai mẹ con bước vào liền đứng bật dậy.

“Thế nào?”

Mẫu thân không đáp.

Phụ thân nhìn sang ta.

“Con có gây chuyện không?”

Ta lắc đầu.

“Không ạ.”

Ông thở phào.

“May quá.”

Ta tiếp tục:

“Chỉ là Thái hậu muốn con vào cung làm phi tần.”

Phụ thân sững sờ.

“Sau đó?”

“Con từ chối.”

Ông lại thở phào.

“Đúng! Từ chối là đúng!”

Ta nói tiếp:

“Sau đó Hoàng thượng hỏi nếu người nhất định muốn con vào cung thì sao.”

Nụ cười trên mặt phụ thân biến mất.

“Con trả lời thế nào?”

“Con nói con sẽ chạy.”

Phụ thân ôm trán.

“Còn gì nữa?”

“Hoàng thượng nói người rất giỏi giữ mạng.”

Phụ thân ngơ ngác.

“Câu đó có nghĩa gì?”

Ta suy nghĩ.

“Có lẽ người muốn cưới con.”

Phụ thân đứng im.

Mẫu thân cũng đứng im.

Cả chính sảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi ngoài sân.

Một lúc lâu sau, phụ thân chậm rãi ngồi xuống.

Ông nâng chén trà.

Uống một ngụm.

Rồi lại đặt xuống.

Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn ta.

“Tố Thu.”

“Dạ?”

“Con có thể hứa với phụ thân một chuyện không?”

“Người nói đi.”

“Sau này nếu con thật sự trở thành Hoàng hậu, lúc xử trảm cả nhà, có thể cho phụ thân được chết đầu tiên không?”

Ta bật cười.

“Phụ thân, người nghĩ xa quá rồi!”

Ông nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng đau khổ.

“Ta không nghĩ xa. Ta chỉ đang chuẩn bị trước cho hậu sự của mình!”

6.

Đêm hôm ấy, ta nằm trên giường, lật đi lật lại cuốn sách sư phụ đưa.

Trong nguyên tác, Tiêu Cảnh Hành là một nhân vật rất đặc biệt.

Hắn không phải nam chính.

Cũng chẳng phải nam phụ si tình.

Hắn là vị Hoàng đế trẻ tuổi nắm giữ quyền lực tối cao, xuất hiện không nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến tình tiết thay đổi.

Trong sách, hắn hai mươi sáu tuổi, đăng cơ đã sáu năm.

Từ khi lên ngôi, hắn chưa từng lập hậu.

Hậu cung có vài phi tần do triều thần và Thái hậu sắp xếp, nhưng phần lớn chỉ mang danh phận.

Hắn rất ít khi đặt chân đến hậu cung.

Bởi vậy, trong kinh thành có không ít lời đồn.

Có người nói hắn không thích nữ sắc.

Có người nói hắn mắc bệnh khó nói.

Cũng có người nói hắn đang âm thầm chờ đợi một người.

Nhưng kỳ lạ nhất là một đoạn miêu tả rất ngắn trong sách.

Đương kim thiên tử có một sở thích không thể để người ngoài biết. Một khi bí mật ấy bị phát hiện, người biết chuyện chưa chắc còn giữ được mạng.

Ta đọc đi đọc lại câu này.

Sở thích gì mà đáng sợ đến vậy?

Nuôi rắn?

Thích mặc y phục nữ nhân?

Hay nửa đêm lén ra ngoài ăn bánh bao?

Ta suy nghĩ đến mức đau đầu.

Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.

Dù sao, ta cũng chẳng có ý định vào cung.

Hoàng đế có sở thích gì thì liên quan gì đến ta?

Ta vừa khép sách, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Ta lập tức mở mắt.

“Ai?”

Không có tiếng trả lời.

Ta chậm rãi ngồi dậy.

Một lát sau, một vật nhỏ xuyên qua khe cửa sổ, rơi xuống bàn.

Ta xuống giường, thắp đèn.

Đó là một mảnh giấy được gấp gọn.

Bên trong chỉ viết một câu.

Ba ngày nữa, giờ Dậu, lầu ba Vọng Nguyệt lâu.

Không có tên người gửi.

Không có dấu hiệu nhận biết.

Ta nhìn mảnh giấy, bỗng bật cười.

Hay thật.

Mới về kinh chưa được bao lâu, đã có người muốn hẹn ta ra ngoài.

Ta cầm giấy đưa lên ngọn đèn.

Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn, từng nét bút đều mang theo khí thế sắc bén.

Ta nhìn một lúc, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt Tiêu Cảnh Hành.

Không phải chứ?

Hoàng đế rảnh rỗi đến mức này sao?

Ta đang định cất mảnh giấy thì bỗng nhận ra một điều.

Trong nguyên tác, Vọng Nguyệt lâu chính là nơi xảy ra một vụ ám sát lớn.

Thời gian cũng vừa khéo trùng khớp.

Ba ngày nữa.

Giờ Dậu.

Ta lập tức mở sách.

Lật nhanh đến đoạn liên quan.

Quả nhiên.

Vụ ám sát ấy nhằm vào một vị quan đang bí mật điều tra vụ án tham ô quân lương.

Người đó bị giết ngay tại Vọng Nguyệt lâu.

Sau khi chết, toàn bộ chứng cứ biến mất.

Vụ án trở thành một trong những bí mật lớn nhất triều đình.

Ta nhìn mảnh giấy trong tay.

Nụ cười dần biến mất.

Không đúng.

Trong sách không hề nhắc đến việc Lục Tố Thu nhận được lời hẹn này.

Điều đó có nghĩa là từ sau nụ hôn ở phủ Tả tướng, một số chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ta chậm rãi ngồi xuống.

Thú vị rồi đây.

Xem ra có người muốn kéo ta vào một ván cờ.

Chỉ không biết, người gửi giấy là kẻ đặt bẫy hay người muốn phá bẫy.

7.

Ba ngày sau, ta mặc một bộ nam trang màu trắng, lặng lẽ rời khỏi Đông Bình Bá phủ bằng cửa sau.

Trước khi đi, ta để lại một mảnh giấy cho mẫu thân.

Con ra ngoài ăn cơm. Trước giờ Hợi sẽ về. Nếu con chưa về, người cứ ngủ trước.

Ta cảm thấy mình viết rất chu đáo.

Dù sao, ít nhất cũng không để mẫu thân phải lo lắng.

Vọng Nguyệt lâu nằm trên con phố phồn hoa nhất kinh thành.

Ba tầng lầu cao, mái cong chạm trổ tinh xảo, khách đến đây phần lớn là thương nhân giàu có và công tử quyền quý.

Ta vừa bước vào đã có tiểu nhị chạy tới.

Chương tiếp
Loading...