Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 9
Cô sẽ đỏ mắt, sẽ tủi thân, sẽ cố gắng chứng minh mình không có ý đó.
Nhưng hôm nay, cô không còn muốn giải thích nữa.
Bùi Chiêu Hàn chậm rãi đứng dậy.
“Chuyện em bị bắt cóc, tôi sẽ cho người điều tra.”
Ôn Cẩn không ngẩng đầu.
“Tôi đã báo cảnh sát.”
Anh khựng lại.
“Báo cảnh sát?”
“Vâng.”
“Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với tôi trước?”
Ôn Cẩn cuối cùng cũng nhìn anh.
“Chú nhỏ.”
Cô hỏi rất nhẹ:
“Tối hôm đó, tôi đã gọi cho chú hai mươi ba lần.”
“Chú nghĩ tôi còn nên nói với chú chuyện gì nữa?”
Bùi Chiêu Hàn đứng bất động.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông vốn luôn có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền bạc và quyền lực lại không tìm được một lời nào để đáp lại.
________________________________________
Sau khi Bùi Chiêu Hàn rời đi, Ôn Cẩn nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Chỉ có một câu.
“Nghe nói em bị thương. Có cần anh đến ngay không?”
Cô nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.
Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của cô trong nhiều ngày qua.
Cô nhắn lại:
“Không cần. Em vẫn ổn.”
Đầu dây bên kia gần như lập tức trả lời.
“Đừng nói dối anh.”
Ôn Cẩn ngẩn người.
Một tin nhắn khác xuất hiện.
“Anh đã biết chuyện em nhập viện.”
“Ôn Cẩn, anh cho em mười giây để nói thật.”
Cô nhìn những dòng chữ ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Người đàn ông này luôn như vậy.
Ngông cuồng.
Độc đoán.
Nói chuyện chẳng bao giờ chịu nhường ai.
Nhưng cũng là người duy nhất trong những năm qua chưa từng yêu cầu cô phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện hay nhường nhịn bất kỳ ai.
Cô chậm rãi gõ:
“Em bị thương, nhưng bác sĩ nói sẽ hồi phục.”
Lần này, đối phương gọi điện trực tiếp.
Ôn Cẩn vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy tức giận.
“Ai làm?”
Cô im lặng.
“Ôn Cẩn.”
Giọng anh càng lạnh hơn.
“Anh hỏi em, ai làm?”
Cô nhìn ra cửa sổ.
“Em đang tự giải quyết.”
“Anh biết.”
Người đàn ông đáp rất nhanh.
“Anh không định cướp quyền quyết định của em.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng anh muốn biết em có cần giúp đỡ không.”
Ôn Cẩn khẽ mím môi.
Không hiểu sao, sống mũi cô bỗng cay xè.
Suốt ba năm qua, cô đã quen với việc phải tự đoán suy nghĩ của Giang Tự.
Cũng quen với việc phải cố gắng chứng minh mình không phải người xấu trong mắt Bùi Chiêu Hàn.
Chỉ có người đàn ông này, từ đầu đến cuối, luôn hỏi cô muốn gì.
“Em cần một luật sư giỏi.”
Cô nói.
“Và một nơi an toàn để ở sau khi xuất viện.”
“Được.”
Anh không hỏi thêm.
“Còn gì nữa?”
Ôn Cẩn suy nghĩ một lúc.
“Em muốn tự mình xử lý những người đã hại em.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, anh bật cười.
“Được.”
“Em cứ làm những gì em muốn.”
“Phần còn lại, anh sẽ giúp em chuẩn bị.”
Ôn Cẩn khẽ gọi:
“Anh…”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông bỗng im lặng.
Rất lâu sau, anh mới thấp giọng:
“Tiểu Cẩn.”
“Anh không cần em cảm ơn.”
“Anh chỉ cần em nhớ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Giọng anh chậm rãi vang lên:
“Em không phải món đồ mà người khác muốn thì giữ, chán thì vứt.”
“Cũng không cần phải chịu đựng bất kỳ ai chỉ để đổi lấy một chút tình thương.”
“Bảy ngày nữa, anh sẽ đến đón em.”
“Nhưng trước ngày đó, nếu em muốn anh xuất hiện, chỉ cần gọi một cuộc.”
Ôn Cẩn cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Cô vội vàng lau đi.
“Vâng.”
________________________________________
Ngày thứ ba trước hôn lễ, tin tức Ôn Cẩn bị thương trong buổi thử vai bất ngờ xuất hiện trên mạng.
Một đoạn video dài chưa đến một phút được đăng tải từ tài khoản ẩn danh.
Trong video, Tô Thanh Ly mặc váy đỏ, đứng trên nền tuyết trắng.
Cô ta tát Ôn Cẩn.
Sau đó giẫm mạnh lên lưng cô.
Cuối cùng, Ôn Cẩn ngã xuống, nằm bất động.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền.
Nhưng điều khiến Ôn Cẩn bất ngờ là dư luận gần như lập tức nghiêng về phía Tô Thanh Ly.
Một loạt tài khoản giải trí đồng loạt đăng bài.
“Ôn Cẩn cố tình gây chuyện trong buổi thử vai?”
“Diễn viên trẻ không chịu nổi áp lực, đổ lỗi cho đàn chị?”
“Tô Thanh Ly bị chỉ trích oan vì diễn xuất quá nhập tâm?”
Dưới phần bình luận, vô số người bắt đầu công kích Ôn Cẩn.
“Đã là diễn viên thì phải chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật chứ!”
“Nhìn là biết cô ta cố tình ăn vạ.”
“Tô Thanh Ly sắp kết hôn với Bùi tổng rồi, cần gì phải chèn ép một diễn viên nhỏ?”
“Nghe nói Ôn Cẩn từng theo đuổi Bùi tổng nhiều năm. Chắc ghen ghét vị hôn thê của người ta nên cố tình gây chuyện.”
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Quản lý gọi điện cho Ôn Cẩn, giọng lo lắng.
“Tiểu Cẩn, công ty yêu cầu em đăng bài xin lỗi Thanh Ly.”
Ôn Cẩn đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm cốc nước ấm.
“Xin lỗi?”
“Đúng vậy. Họ nói nếu em chủ động nhận lỗi, chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống.”
“Còn nếu không?”
Quản lý im lặng.
Một lúc sau, chị mới thấp giọng:
“Công ty sẽ xem xét tạm dừng toàn bộ hoạt động của em.”
Ôn Cẩn bật cười.
“Vậy cứ để họ dừng.”
“Tiểu Cẩn!”
“Chị Lâm.”
Cô bình thản ngắt lời.
“Em không làm sai.”
“Cho nên em sẽ không xin lỗi.”
Quản lý thở dài.
“Chị biết em không sai. Nhưng em cũng biết công ty thuộc tập đoàn Bùi thị, mà Tô Thanh Ly lại là vị hôn thê của Bùi tổng…”
“Em biết.”
Ôn Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cho nên em đã chuẩn bị rời công ty.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Em nói gì?”
“Em muốn chấm dứt hợp đồng quản lý.”
“Tiểu Cẩn, em có biết phí bồi thường lớn đến mức nào không?”
“Em biết.”
Cô đáp.