Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 8
Thậm chí có lần còn đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa cho anh một món quà sinh nhật.
Anh đã nhiều lần cảnh cáo.
Nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ.
Cho nên khi thấy những vết thương ấy, phản ứng đầu tiên của anh là tức giận.
Anh không nghĩ đến khả năng cô thật sự gặp nguy hiểm.
Bùi Chiêu Hàn trầm giọng hỏi:
“Bệnh viện nào?”
Thư ký lập tức báo địa chỉ.
Anh đứng dậy.
“Cuộc họp tạm dừng.”
Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu.
Bùi Chiêu Hàn nổi tiếng là người đặt công việc lên hàng đầu.
Ngay cả khi sốt cao, anh cũng chưa từng tùy tiện hủy một cuộc họp quan trọng.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cuộc điện thoại, anh đã lập tức rời đi.
________________________________________
Khi Bùi Chiêu Hàn đến bệnh viện, Ôn Cẩn đang ngồi trên giường đọc tài liệu.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, mái tóc dài buộc hờ sau gáy.
Gương mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng thần sắc đã khá hơn hôm qua.
Bùi Chiêu Hàn đứng ngoài cửa nhìn cô một lúc.
Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến Ôn Cẩn năm mười ba tuổi.
Khi ấy, cô vừa mất cha mẹ.
Đứa trẻ gầy gò ngồi co ro trong góc phòng, ôm chặt chiếc cặp sách cũ.
Dù anh có hỏi gì, cô cũng không trả lời.
Mãi đến tối, khi anh chuẩn bị rời đi, cô mới bất ngờ níu lấy vạt áo anh.
“Chú nhỏ.”
Giọng cô run rẩy.
“Chú có bỏ con lại không?”
Anh đã cúi xuống, xoa đầu cô.
“Không.”
“Từ nay về sau, chú sẽ chăm sóc con.”
Lúc ấy, đôi mắt Ôn Cẩn sáng lên.
Cô nhìn anh như thể vừa tìm lại được cả thế giới.
Bùi Chiêu Hàn không biết từ bao giờ ánh mắt ấy đã biến mất.
Có lẽ từ ngày anh phát hiện cô yêu mình.
Cũng có lẽ từ ngày anh đính hôn với Tô Thanh Ly.
Anh đẩy cửa bước vào.
“Ôn Cẩn.”
Cô ngẩng đầu.
Nhìn thấy anh, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào.
“Chú nhỏ.”
Hai tiếng ấy rất bình thản.
Không còn sự vui mừng, cũng không có chút mong đợi nào.
Bùi Chiêu Hàn bước đến bên giường.
“Em bị thương thế nào?”
Ôn Cẩn khép tập tài liệu.
“Không nghiêm trọng đến mức mất mạng.”
Câu trả lời khiến anh nhíu mày.
“Đừng nói chuyện kiểu đó.”
“Vậy chú muốn nghe gì?”
Cô nhìn anh.
“Muốn tôi nói mình không sao, hay muốn tôi thừa nhận đã cố tình làm bản thân bị thương để được chú quan tâm?”
Bùi Chiêu Hàn khựng lại.
“Ôn Cẩn…”
“Chú nhỏ.”
Cô ngắt lời anh.
“Tôi không còn muốn tranh cãi nữa.”
“Tôi thật sự rất mệt.”
Giọng cô không có chút trách móc nào.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Bùi Chiêu Hàn cảm thấy khó chịu.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Bác sĩ nói em bị thương từ trước khi đến đoàn phim.”
“Ừ.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Cẩn nhìn anh.
Rất lâu sau, cô mới hỏi:
“Chú còn nhớ tối hôm trước tôi gọi cho chú bao nhiêu cuộc không?”
Bùi Chiêu Hàn im lặng.
Anh nhớ.
Hai mươi ba cuộc.
Khi ấy, anh đang ở cửa hàng váy cưới cùng Tô Thanh Ly.
Điện thoại liên tục rung.
Anh nhìn thấy tên Ôn Cẩn hiện lên trên màn hình.
Lần đầu tiên, anh từ chối.
Lần thứ hai, anh vẫn từ chối.
Đến lần thứ năm, Tô Thanh Ly đã nhẹ nhàng hỏi:
“Có phải Tiểu Cẩn có chuyện gấp không? Hay anh nghe máy đi?”
Anh chỉ lạnh lùng đáp:
“Không cần. Con bé lại đang gây chuyện thôi.”
Sau đó, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Đến khi buổi thử váy kết thúc, màn hình đã hiển thị hai mươi ba cuộc gọi nhỡ.
Anh thậm chí còn cảm thấy tức giận.
Anh cho rằng Ôn Cẩn cố tình quấy rầy ngày vui của mình.
Bây giờ nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, Bùi Chiêu Hàn bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Có liên quan đến những cuộc gọi ấy?”
Ôn Cẩn gật đầu.
“Có.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Mỗi lần chú từ chối một cuộc gọi, tôi sẽ bị thả rơi từ trên cao xuống một lần.”
Sắc mặt Bùi Chiêu Hàn lập tức thay đổi.
“Em nói gì?”
“Bọn bắt cóc trói tôi vào một thiết bị nhảy tháp.”
Giọng cô đều đều, giống như đang kể chuyện của người khác.
“Chúng bắt tôi gọi cho người thân thiết nhất.”
“Nếu người đó nghe máy, chúng sẽ dừng lại.”
“Nếu không, chúng sẽ tiếp tục thả tôi rơi xuống.”
Bàn tay Bùi Chiêu Hàn đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt.
Ôn Cẩn tiếp tục:
“Tôi gọi cho chú hai mươi ba lần.”
“Không lần nào chú nghe máy.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động.
Bùi Chiêu Hàn nhìn cô.
Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của anh, lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn không thể che giấu.
“Em…”
Anh mở miệng, nhưng không thể nói hết câu.
Ôn Cẩn khẽ cười.
“Chú không cần xin lỗi.”
Bùi Chiêu Hàn lập tức ngẩng đầu.
“Tôi…”
“Bởi vì tôi không kể chuyện này để được chú xin lỗi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản.
“Tôi chỉ muốn chú biết, sau này dù tôi có gọi điện, có cầu cứu, hay có gặp bất kỳ chuyện gì, chú cũng không cần quan tâm nữa.”
“Chúng ta không còn quan hệ gì ngoài những gì pháp luật đã xác định.”
Bùi Chiêu Hàn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
“Ôn Cẩn, em đang nói gì vậy?”
Cô chậm rãi đáp:
“Tôi nói, tôi sẽ rời đi.”
“Sau đám cưới của chú, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa.”
Bùi Chiêu Hàn nhìn cô rất lâu.
Rồi anh bật ra một câu gần như theo bản năng:
“Em lại muốn dùng chuyện rời đi để uy hiếp tôi?”
Ôn Cẩn không trả lời.
Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc tập tài liệu trong tay.
Sự im lặng ấy khiến Bùi Chiêu Hàn bất giác thấy hoảng hốt.
Trước kia, mỗi lần anh hiểu lầm, Ôn Cẩn đều sẽ vội vàng giải thích.