Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 7



“Em định làm gì?”

“Báo cảnh sát.”

Hai chữ ấy khiến không khí trong phòng như đông cứng.

Giang Tự nhìn chằm chằm vào cô.

“Báo cảnh sát?”

“Đúng.”

Ôn Cẩn bình thản đáp.

“Tôi bị bắt cóc, bị hành hung, suýt mất mạng. Chẳng lẽ không nên báo cảnh sát sao?”

Giang Tự im lặng.

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.

“Em có nhìn rõ mặt bọn chúng không?”

“Có vài người.”

“Em nhớ được bao nhiêu?”

“Đủ để cảnh sát điều tra.”

Bàn tay đặt bên người của Giang Tự bất giác siết chặt.

Nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Em là diễn viên, nếu truyền thông biết được…”

“Giang Tự.”

Ôn Cẩn ngắt lời.

“Anh đang lo cho danh tiếng của tôi, hay lo cho người khác?”

Anh lập tức nhìn cô.

“Em nói gì?”

“Không có gì.”

Cô kéo chăn lên.

“Tôi mệt rồi. Anh ra ngoài đi.”

Giang Tự vẫn đứng yên.

“Ôn Cẩn, em có chuyện gì đang giấu tôi?”

Cô nhắm mắt.

“Người cần trả lời câu hỏi ấy không phải tôi.”

________________________________________

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Giang Tự không lập tức lên xe.

Anh đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại gọi cho một số máy không lưu tên.

Cuộc gọi vừa kết nối, anh đã lạnh giọng hỏi:

“Hôm qua các người có để lại dấu vết gì không?”

Người bên kia lập tức đáp:

“Giang thiếu gia, anh yên tâm. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực. Camera đều được xử lý, người tham gia cũng đã nhận tiền.”

“Ôn Cẩn định báo cảnh sát.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Vài giây sau, giọng nói ấy trở nên căng thẳng.

“Cái gì?”

Giang Tự nhắm mắt, day nhẹ thái dương.

“Tôi đã dặn các người chỉ cần khiến cô ấy không thể đến buổi thử vai. Ai cho phép các người làm đến mức đó?”

“Giang thiếu gia, chẳng phải anh nói phải khiến cô ta sợ đến mức không dám xuất hiện sao?”

“Tôi bảo các người làm cô ấy bị thương nặng như vậy à?”

Giọng Giang Tự đột nhiên cao lên.

Người bên kia vội vàng giải thích:

“Chúng tôi không ngờ cô ta lại cố chấp như vậy. Hai mươi ba cuộc gọi đều không được nghe máy, cô ta vẫn cứ tiếp tục gọi. Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc đã đặt ra…”

“Đủ rồi!”

Giang Tự lạnh lùng cắt ngang.

“Lập tức rời khỏi thành phố. Đừng để bất kỳ ai tìm thấy.”

“Vâng, Giang thiếu gia.”

Cuộc gọi kết thúc.

Giang Tự đứng bất động một lúc lâu.

Trong đầu anh bất giác hiện lên gương mặt trắng bệch của Ôn Cẩn khi nằm trên giường bệnh.

Những vết bầm tím trên cổ tay.

Dáng vẻ cô cố nén đau khi bước xuống cầu thang.

Cả ánh mắt lạnh nhạt khi ném bản hợp đồng vào người anh.

Không hiểu tại sao, trong lòng Giang Tự bỗng xuất hiện một cảm giác bất an.

Trước đây, Ôn Cẩn chưa từng nhìn anh như vậy.

Cô luôn thích cười.

Mỗi khi thấy anh trở về, đôi mắt cô sẽ sáng lên.

Cô thích kể cho anh nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, dù anh hiếm khi đáp lại.

Có lần cô hỏi:

“Giang Tự, nếu sau này anh không làm vệ sĩ nữa, anh muốn làm gì?”

Anh đáp:

“Không biết.”

Cô cười nói:

“Vậy anh mở một quán cà phê đi. Em sẽ đến uống mỗi ngày.”

Khi ấy, anh chỉ cảm thấy cô quá ồn ào.

Nhưng hôm nay, khi Ôn Cẩn không còn muốn nói chuyện với anh nữa, Giang Tự lại cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm rời khỏi cuộc sống của mình.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Là Tô Thanh Ly.

Giang Tự lập tức thu lại suy nghĩ.

“Thanh Ly?”

Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên.

“Giang Tự, Tiểu Cẩn thế nào rồi?”

“Không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Vậy thì tốt quá.”

Tô Thanh Ly thở phào.

“Em cứ lo mãi. Hôm nay cô ấy ngã xuống tuyết, em thật sự sợ xảy ra chuyện.”

Giang Tự dịu giọng.

“Không phải lỗi của em.”

“Nhưng…”

“Thanh Ly, em không cần tự trách.”

Anh ngắt lời.

“Em chỉ đang cố gắng hoàn thành vai diễn.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó, Tô Thanh Ly khẽ hỏi:

“Giang Tự, anh sẽ luôn đứng về phía em, đúng không?”

Anh không chút do dự.

“Đương nhiên.”

“Cho dù cả thế giới hiểu lầm em?”

“Anh vẫn tin em.”

Tô Thanh Ly bật cười.

“Cảm ơn anh.”

Giang Tự nhìn màn đêm trước mặt.

Anh đã thích Tô Thanh Ly rất nhiều năm.

Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã là người duy nhất có thể khiến anh mềm lòng.

Anh từng nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc, bản thân chịu thiệt thòi thế nào cũng không sao.

Cho nên khi biết Tô Thanh Ly sắp kết hôn với Bùi Chiêu Hàn, anh đã chọn âm thầm bảo vệ cô ấy.

Ngay cả việc che giấu thân phận, ở bên cạnh Ôn Cẩn suốt ba năm, anh cũng chưa từng hối hận.

Nhưng không hiểu sao, khi nhớ đến ánh mắt của Ôn Cẩn lúc chiều, Giang Tự lại bất giác siết chặt điện thoại.

________________________________________

Sáng hôm sau, Bùi Chiêu Hàn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Anh đang ngồi trong phòng họp.

Trên màn hình lớn là bản kế hoạch đầu tư của tập đoàn cho quý tiếp theo.

Thư ký bước đến, cúi người nói nhỏ:

“Bùi tổng, bệnh viện gọi đến. Họ nói cô Ôn đang điều trị nội trú.”

Bùi Chiêu Hàn nhíu mày.

“Điều trị nội trú?”

“Vâng.”

“Bị làm sao?”

Thư ký do dự.

“Nghe nói cô ấy bị thương khá nặng.”

Bùi Chiêu Hàn đặt bút xuống.

Trong đầu anh lập tức hiện lên những vết bầm tím chi chít trên người Ôn Cẩn hôm trước.

Khi ấy, anh đã cho rằng cô cố tình làm mình bị thương để gây sự chú ý.

Bởi vì trong ba năm qua, Ôn Cẩn từng dùng đủ mọi cách để đến gần anh.

Cô cố tình xuất hiện tại những bữa tiệc anh tham dự.

Cô tìm cớ mang cơm đến công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...