Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 6



Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi thở dài.

“Trên người cô có rất nhiều vết thương do ngoại lực. Một số vết bầm tụ máu khá nặng, có dấu hiệu mất nước và kiệt sức. Chúng tôi đã kiểm tra, hiện tại chưa phát hiện tổn thương đe dọa tính mạng, nhưng cô cần tiếp tục theo dõi.”

Bà dừng lại.

“Những vết thương này không giống tai nạn thông thường.”

Ôn Cẩn nhìn xuống cổ tay mình.

Những vết hằn do dây trói vẫn còn rất rõ.

Bác sĩ hạ giọng:

“Có phải cô đã bị người khác hành hung không?”

Căn phòng yên tĩnh vài giây.

Sau đó, Ôn Cẩn khẽ đáp:

“Vâng.”

Bác sĩ thoáng sững người.

Có lẽ bà không ngờ cô sẽ thừa nhận thẳng thắn như vậy.

“Cô có muốn báo cảnh sát không?”

Ôn Cẩn ngẩng đầu.

“Có.”

Giọng cô không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.

“Tôi muốn báo cảnh sát.”

Bác sĩ gật đầu.

“Tôi sẽ giúp cô liên hệ.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Ôn Cẩn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Xin hãy ghi lại đầy đủ tình trạng thương tích của tôi. Tôi cần hồ sơ bệnh án, kết quả kiểm tra và những hình ảnh liên quan.”

Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn ban đầu.

“Được.”

Sau khi bà rời đi, Ôn Cẩn lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Ba cuộc từ quản lý.

Hai cuộc từ trợ lý.

Số còn lại đều là Giang Tự.

Không có cuộc gọi nào của Bùi Chiêu Hàn.

Cô nhìn danh sách ấy, trong lòng bình thản lạ thường.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ buồn.

Cô sẽ tự hỏi tại sao chú nhỏ không quan tâm mình.

Tại sao Giang Tự không đến sớm hơn.

Nhưng bây giờ, những câu hỏi ấy đều trở nên vô nghĩa.

Cô không cần câu trả lời nữa.

Ôn Cẩn gọi cho luật sư.

“Luật sư Trần, tôi muốn nhờ ông giúp một việc.”

“Cô Ôn, cô cứ nói.”

“Tôi bị bắt cóc và hành hung. Tôi muốn truy cứu trách nhiệm của những người liên quan.”

Đầu dây bên kia lập tức nghiêm túc.

“Cô có bằng chứng không?”

“Hiện tại chưa đầy đủ.”

Ôn Cẩn nhìn những vết thương trên cổ tay.

“Nhưng tôi biết ai đứng sau.”

Luật sư Trần im lặng vài giây.

“Cô Ôn, nếu người cô nghi ngờ có thế lực lớn, chúng ta càng phải thận trọng. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Trước mắt, cô đừng tự mình đối chất với bất kỳ ai.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Ôn Cẩn mở ứng dụng ghi chú.

Cô viết xuống tất cả những gì mình còn nhớ.

Địa điểm bị bắt cóc.

Những câu nói của đám người kia.

Thời gian Giang Tự xuất hiện.

Cách chúng cung kính gọi anh là Giang thiếu gia.

Cả lời anh nói rằng muốn giúp Tô Thanh Ly loại bỏ mọi chướng ngại.

Cô viết rất chậm.

Có những lúc ký ức về cú rơi từ độ cao sáu mươi mét bất chợt ùa về, khiến đầu ngón tay run rẩy đến mức không thể chạm chính xác vào màn hình.

Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Cô không muốn quên.

Bởi vì lần này, cô không định tha thứ.

________________________________________

Khoảng chín giờ tối, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Giang Tự bước vào.

Anh vẫn mặc bộ vest đen quen thuộc, mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt tuấn tú không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Trên tay anh là một hộp cháo nóng.

“Em tỉnh rồi?”

Ôn Cẩn không đáp.

Giang Tự đặt hộp cháo lên bàn.

“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Mấy ngày tới đừng đến đoàn phim nữa.”

Anh mở nắp hộp, lấy thìa khuấy nhẹ.

“Cháo bí đỏ. Trước đây em thích ăn món này.”

Ôn Cẩn nhìn anh.

Đúng là cô từng thích cháo bí đỏ.

Ba năm trước, trong một lần bị sốt cao, cô không ăn được gì. Giang Tự đã lái xe đi khắp thành phố, cuối cùng mua được một phần cháo bí đỏ ở cửa hàng cô thích.

Khi ấy, cô cảm động đến mức suýt khóc.

Cô còn lén viết trong nhật ký rằng, nếu sau này có thể kết hôn với Giang Tự, cô nhất định sẽ nấu cháo bí đỏ cho anh mỗi khi anh bị bệnh.

Bây giờ nghĩ lại, những mong ước ấy thật xa xôi.

“Giang Tự.”

Cô gọi tên anh.

Động tác khuấy cháo của người đàn ông khựng lại.

“Ừ?”

“Anh đã ký giấy chấm dứt hợp đồng chưa?”

Ánh mắt Giang Tự tối xuống.

“Ôn Cẩn, chúng ta nhất định phải nói chuyện này lúc em đang bệnh sao?”

“Vậy lúc nào mới thích hợp?”

Cô bình thản hỏi.

“Đợi tôi khỏe lại, hay đợi anh hoàn thành hết những việc cần làm?”

Giang Tự nhíu mày.

“Em có ý gì?”

“Không có gì.”

Ôn Cẩn nhìn hộp cháo trước mặt.

“Chỉ là tôi không muốn thuê anh nữa.”

Giang Tự đặt mạnh chiếc thìa xuống.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

“Em vẫn đang giận chuyện hôm qua?”

“Đúng.”

Ôn Cẩn ngẩng đầu.

“Tôi rất giận.”

Giang Tự nhìn cô.

Dường như anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những lời trách móc, thậm chí cả những tiếng khóc và sự nổi giận mất kiểm soát.

Nhưng Ôn Cẩn không làm gì cả.

Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh.

“Tôi đã trả tiền để thuê anh bảo vệ mình. Khi tôi gặp nguy hiểm, anh không xuất hiện. Tôi suýt mất mạng.”

“Vậy tại sao tôi không được chấm dứt hợp đồng?”

Giang Tự nhất thời không trả lời.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng:

“Tôi đã xin lỗi rồi.”

“Xin lỗi là đủ sao?”

“Em muốn tôi làm thế nào?”

Anh nhìn cô, trong giọng nói cuối cùng cũng xuất hiện chút mất kiên nhẫn.

“Ôn Cẩn, tôi biết em đã chịu khổ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em cứ mãi bám lấy nó thì có ích gì?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Ôn Cẩn nhìn anh rất lâu.

Rồi cô bật cười.

“Anh nói đúng.”

Giang Tự hơi ngẩn ra.

“Chuyện đã xảy ra rồi.”

Cô chậm rãi tiếp lời.

“Cho nên tôi không định tiếp tục bám lấy nó để làm khổ bản thân.”

“Tôi chỉ muốn người gây ra chuyện phải chịu trách nhiệm.”

Sắc mặt Giang Tự thoáng thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...