Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 5



Những đầu ngón tay bấu sâu xuống lớp tuyết lạnh, cố gắng chống đỡ cơ thể đang run rẩy.

Cô cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu khuất phục trước mặt Tô Thanh Ly.

Cho đến khi ý thức gần như tan rã vì đau đớn, tiếng đạo diễn cuối cùng cũng vang lên.

“Cắt!”

Ngay khi nghe thấy hiệu lệnh ấy, chút sức lực cuối cùng của Ôn Cẩn cũng hoàn toàn cạn kiệt.

Cô không còn đủ sức chống đỡ cơ thể.

Ôn Cẩn ngã xuống nền tuyết, cả người đau đến mức không còn cảm giác.

Tiếng đạo diễn hô cắt đã vang lên, nhưng bàn chân Tô Thanh Ly vẫn chưa lập tức rời khỏi lưng cô.

Phải đến khi một nhân viên trường quay chạy tới, cô ta mới như bừng tỉnh, vội vàng lùi lại hai bước.

“Tiểu Cẩn!”

Tô Thanh Ly đưa tay che miệng, vẻ mặt hoảng hốt.

“Sao cậu lại ngã thật thế này? Tôi chỉ đang diễn thôi mà!”

Cô ta định cúi xuống đỡ Ôn Cẩn, nhưng vừa chạm vào cánh tay cô, người nằm trên tuyết đã đau đến mức co rúm lại.

“Đừng…”

Giọng Ôn Cẩn yếu ớt, gần như bị gió cuốn đi.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tô Thanh Ly khựng lại.

Ngay sau đó, vành mắt cô ta đỏ hoe.

“Tiểu Cẩn, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng vừa rồi chúng ta đang thử vai. Tôi thật sự không cố ý làm cậu bị thương.”

Cô ta quay sang đạo diễn, giọng nghẹn ngào:

“Đạo diễn, có phải tôi diễn quá nhập tâm rồi không? Nếu biết Tiểu Cẩn yếu như vậy, tôi nhất định sẽ không dùng sức.”

Những người đứng xung quanh lập tức xì xào.

“Đã là diễn viên thì phải chịu được những cảnh va chạm chứ.”

“Đúng vậy, lúc nãy Ôn Cẩn còn diễn rất hăng. Bây giờ lại nằm đó không chịu dậy, chẳng phải cố tình khiến người khác khó xử sao?”

“Tô Thanh Ly cũng đâu có ác ý.”

Những lời bàn tán lọt vào tai Ôn Cẩn.

Cô muốn mở mắt, muốn nói rằng mình không hề giả vờ, nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất sức.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn bước tới.

Giang Tự.

Anh đứng bên cạnh Tô Thanh Ly, ánh mắt lướt qua Ôn Cẩn đang nằm bất động rồi dừng lại trên bàn tay hơi đỏ của cô ta.

“Đau không?”

Tô Thanh Ly ngẩn người.

“Anh hỏi gì?”

“Tay em.”

Giang Tự nắm lấy cổ tay cô ta, nhìn kỹ lòng bàn tay.

“Vừa rồi đánh mạnh như vậy, chắc đau lắm.”

Tô Thanh Ly lập tức lắc đầu.

“Em không sao. Chỉ là em lo cho Tiểu Cẩn…”

“Cô ấy có nhân viên đoàn phim chăm sóc.”

Giang Tự ngắt lời.

“Em đừng tự trách.”

Ôn Cẩn nghe rõ từng chữ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy cơn đau trên người chẳng còn đáng kể.

Người bị tát là cô.

Người bị giẫm lên những vết thương chưa lành cũng là cô.

Vậy mà Giang Tự lại lo bàn tay Tô Thanh Ly bị đau.

Hóa ra tình yêu của một người đàn ông có thể thiên vị đến mức ấy.

Cô đã ở bên Giang Tự hơn một nghìn ngày.

Từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành, sớm muộn gì anh cũng sẽ cảm động.

Bây giờ cô mới hiểu, có những người dù ở ngay trước mắt, trong lòng họ vẫn mãi chỉ có một bóng hình khác.

Ôn Cẩn khép mắt.

Lần này, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa.

________________________________________

Khi bác sĩ của đoàn phim chạy tới, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Đừng di chuyển cô ấy!”

Ông kiểm tra sơ bộ những vết thương trên người Ôn Cẩn, sau đó nghiêm giọng:

“Gọi xe cấp cứu ngay! Bệnh nhân có dấu hiệu kiệt sức, tụt huyết áp, trên người còn rất nhiều vết thương do va đập mạnh.”

Đạo diễn sững sờ.

“Vết thương do va đập?”

Bác sĩ nhìn ông.

“Những vết thương này không phải vừa mới có. Có chỗ đã bầm tím từ trước, có chỗ vừa bị tác động khiến tình trạng nặng hơn.”

Ông quay sang nhìn Tô Thanh Ly.

“Vừa rồi ai giẫm lên lưng cô ấy?”

Tô Thanh Ly lập tức tái mặt.

“Tôi…”

“Cô có biết người đang bị thương mà tiếp tục chịu sức ép mạnh có thể gặp nguy hiểm không?”

Đôi mắt Tô Thanh Ly lập tức ngấn nước.

“Tôi không biết! Tôi thật sự không biết cô ấy bị thương!”

Giang Tự bước lên chắn trước mặt cô ta.

“Đây chỉ là sự cố trong quá trình thử vai.”

Bác sĩ lạnh lùng nhìn anh.

“Tôi không quan tâm các người gọi đó là gì. Hiện tại cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện.”

Giang Tự cúi xuống định bế Ôn Cẩn.

Nhưng đúng lúc ấy, Tô Thanh Ly bất ngờ loạng choạng.

“Giang Tự…”

Giọng cô ta run rẩy.

“Hình như em hơi chóng mặt.”

Anh lập tức quay đầu.

“Thanh Ly?”

Tô Thanh Ly đưa tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

“Có lẽ vừa rồi em căng thẳng quá. Em không sao đâu, anh cứ đưa Tiểu Cẩn đi đi.”

Giang Tự nhìn Ôn Cẩn đang được nhân viên y tế đặt lên cáng, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Sự do dự chỉ kéo dài một thoáng.

Sau đó, anh đỡ lấy Tô Thanh Ly.

“Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi.”

“Nhưng Tiểu Cẩn…”

“Cô ấy có bác sĩ rồi.”

Giang Tự nói rất khẽ.

“Em quan trọng hơn.”

Câu nói ấy vang lên đúng lúc Ôn Cẩn còn sót lại chút ý thức cuối cùng.

Cô nghe thấy.

Rõ ràng từng chữ.

Và rồi, mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối.

________________________________________

Khi Ôn Cẩn tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Cô nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim truyền dịch, toàn thân đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến mồ hôi lạnh túa ra.

Một nữ bác sĩ đứng bên cạnh đang xem hồ sơ.

Thấy cô mở mắt, bà lập tức bước tới.

“Cô tỉnh rồi?”

Ôn Cẩn khẽ gật đầu.

“Đây là bệnh viện sao?”

“Đúng vậy.”

Bác sĩ kéo ghế ngồi xuống.

“Cô có biết tình trạng của mình nghiêm trọng thế nào không?”

Ôn Cẩn không trả lời.

Chương tiếp
Loading...