Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 10



“Nhưng em không muốn tiếp tục làm việc ở nơi mà mọi cơ hội đều phải nhường cho người khác.”

Quản lý không nói thêm.

Một lúc lâu sau, chị mới hỏi:

“Em đã nghĩ kỹ chưa?”

Ôn Cẩn khẽ gật đầu.

“Rồi.”

“Vậy chị sẽ giúp em.”

Cô hơi ngẩn ra.

“Chị không sợ bị liên lụy sao?”

Quản lý bật cười.

“Chị làm nghề này mười lăm năm rồi. Không đến mức không phân biệt được ai đang diễn, ai đang bị bắt nạt.”

“Với lại…”

Chị dừng một chút.

“Chị cũng muốn xem, khi không còn Bùi thị chống lưng, Tô Thanh Ly rốt cuộc có thể đi được bao xa.”

________________________________________

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Bùi.

Tô Thanh Ly đang ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe.

Bùi Chiêu Hàn ngồi đối diện.

Trên bàn trà là chiếc máy tính bảng đang phát đoạn video thử vai.

“Chiêu Hàn…”

Tô Thanh Ly khẽ gọi.

“Em thật sự không cố ý.”

“Em chỉ muốn diễn tốt hơn thôi.”

“Em không ngờ Tiểu Cẩn lại bị thương nặng như vậy.”

Bùi Chiêu Hàn không nói gì.

Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình.

Trong video, Ôn Cẩn bị giẫm xuống tuyết.

Gương mặt cô trắng bệch.

Những ngón tay bấu chặt xuống mặt đất.

Dù hình ảnh không quá rõ, anh vẫn nhận ra cô đang cố chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.

Tô Thanh Ly tiếp tục:

“Em biết Tiểu Cẩn không thích em.”

“Cô ấy luôn cho rằng em cướp mất anh.”

“Nhưng em chưa từng muốn tranh giành gì với cô ấy cả.”

Nói đến đây, nước mắt cô ta lăn xuống.

“Hay là… em rút khỏi bộ phim này nhé?”

“Em không muốn vì mình mà khiến Tiểu Cẩn đau lòng.”

Bùi Chiêu Hàn chậm rãi ngẩng đầu.

“Thanh Ly.”

“Vâng?”

“Trong kịch bản có cảnh giẫm lên lưng không?”

Tô Thanh Ly khựng lại.

Cô ta không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.

“Em…”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô.

“Anh hỏi, có hay không?”

Sắc mặt Tô Thanh Ly hơi tái đi.

“Không có.”

Cô ta vội vàng giải thích:

“Nhưng đạo diễn nói có thể ứng biến theo cảm xúc nhân vật. Em chỉ muốn…”

“Em biết Ôn Cẩn đang bị thương không?”

Tô Thanh Ly lập tức lắc đầu.

“Em không biết!”

Giọng cô ta run rẩy.

“Nếu biết, em tuyệt đối sẽ không làm vậy!”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng, anh không tiếp tục chất vấn.

“Sau này đừng làm thế nữa.”

Tô Thanh Ly thở phào.

Cô ta đứng dậy, bước đến ôm lấy cánh tay anh.

“Em biết rồi.”

“Chiêu Hàn, anh đừng giận em nhé?”

Bùi Chiêu Hàn không đáp.

Trong đầu anh vẫn hiện lên câu nói của Ôn Cẩn trong phòng bệnh.

“Tôi gọi cho chú hai mươi ba lần.”

“Không lần nào chú nghe máy.”

Anh đột nhiên cảm thấy chiếc vòng tay Phật châu trên cổ tay nặng đến lạ.

Đó là chiếc vòng anh đã đeo nhiều năm.

Trước kia, Ôn Cẩn từng rất thích nó.

Có lần cô còn cười hỏi:

“Chú nhỏ, sau này chú không đeo nữa thì cho con nhé?”

Anh đã đáp:

“Được.”

Nhưng đến năm cô hai mươi tuổi, khi phát hiện cô lén giữ một chuỗi vòng cũ của mình, anh lại nổi giận.

Anh đã quên mất lời hứa năm xưa.

Cũng quên mất cô gái nhỏ từng xem những món đồ cũ của anh như báu vật.

________________________________________

Chiều hôm ấy, luật sư Trần mang đến một tin tức quan trọng.

“Cô Ôn, chúng tôi đã tìm được một manh mối.”

Ôn Cẩn lập tức đặt cốc nước xuống.

“Là gì?”

“Chiếc xe dùng để đưa cô đến địa điểm bắt cóc.”

Luật sư mở máy tính.

“Bọn chúng đã thay biển số, nhưng trên đường đi có một trạm thu phí ghi lại hình ảnh. Chúng tôi đã chuyển thông tin cho cảnh sát.”

Ôn Cẩn nhìn bức ảnh mờ trên màn hình.

Một chiếc xe màu đen.

Cửa kính tối màu.

Dù chỉ nhìn thấy một góc, cô vẫn nhận ra.

Chính là chiếc xe ấy.

“Còn nữa.”

Luật sư Trần tiếp tục.

“Chúng tôi đã tìm được một nhân viên từng làm việc tại khu vui chơi bỏ hoang.”

“Người này xác nhận có một nhóm đàn ông thuê địa điểm trong đêm xảy ra vụ việc.”

Ôn Cẩn siết chặt tay.

“Có biết ai thuê không?”

“Chưa xác định được người đứng tên thực sự.”

Luật sư dừng một chút.

“Nhưng tiền thuê được chuyển qua một công ty trung gian có liên hệ với nhà họ Giang.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Ôn Cẩn nhìn tập hồ sơ.

Cô đã đoán được.

Nhưng khi nghe thấy bằng chứng đầu tiên xuất hiện, trái tim vẫn không khỏi đau nhói.

Giang Tự.

Người đàn ông cô từng muốn giao cả cuộc đời mình.

Cuối cùng lại chính là người đẩy cô đến gần cái chết nhất.

Luật sư Trần nhìn cô.

“Cô Ôn, cô có chắc muốn tiếp tục không?”

“Nhà họ Giang không phải gia tộc dễ đối phó.”

Ôn Cẩn ngẩng đầu.

“Chắc chắn.”

“Dù người đứng sau là ai, tôi cũng muốn họ trả giá.”

Luật sư gật đầu.

“Vậy tôi sẽ tiếp tục.”

Ngay khi ông chuẩn bị rời đi, điện thoại Ôn Cẩn bất ngờ đổ chuông.

Là một số lạ.

Cô do dự vài giây rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông khàn khàn.

“Cô Ôn?”

“Ai vậy?”

Người kia im lặng một lát.

Sau đó, hắn nói rất nhanh:

“Tôi là người từng tham gia vụ bắt cóc cô.”

Ôn Cẩn lập tức ngồi thẳng dậy.

“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn gặp cô.”

“Để làm gì?”

Giọng người đàn ông trở nên hoảng loạn.

“Giang thiếu gia đang cho người tìm chúng tôi.”

“Anh ta muốn chúng tôi biến mất.”

Ôn Cẩn lạnh giọng:

“Vậy anh nên đến gặp cảnh sát.”

“Tôi không dám!”

Người kia gần như hét lên.

“Cô không hiểu đâu! Nhà họ Giang có thể khiến tôi không còn đường sống!”

Ôn Cẩn im lặng.

Người đàn ông hít sâu một hơi.

“Tôi có bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Một đoạn ghi âm.”

Trái tim Ôn Cẩn đập mạnh.

“Ghi âm của ai?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, hắn thấp giọng:

“Giang Tự.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...