Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 11
“Hôm đó, chính miệng anh ta ra lệnh cho chúng tôi khiến cô không thể xuất hiện tại buổi thử vai.”
Ôn Cẩn siết chặt điện thoại.
Người kia tiếp tục:
“Nhưng cô Ôn…”
“Có một chuyện cô nhất định phải biết.”
“Vụ bắt cóc không chỉ có một người đứng sau.”
Ôn Cẩn khựng lại.
“Anh nói gì?”
Giọng người đàn ông run rẩy.
“Giang Tự là người trả tiền.”
“Nhưng người đầu tiên đề nghị phải loại cô khỏi buổi thử vai…”
Hắn ngừng một chút.
“Là Tô Thanh Ly.”
Ôn Cẩn nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng:
“Anh đang ở đâu?”
________________________________________
Tối hôm ấy, Tô Thanh Ly nhận được một tin nhắn.
Người gửi là Giang Tự.
“Thanh Ly, chúng ta cần gặp nhau.”
Cô ta đang thử chiếc váy cưới cuối cùng.
Nghe thấy điện thoại rung, cô ta cúi xuống nhìn rồi lập tức nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Giang Tự trả lời rất nhanh.
“Ôn Cẩn đã báo cảnh sát.”
Tô Thanh Ly khựng lại.
“Thì sao?”
“Bọn người hôm đó có kẻ muốn phản bội.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Một lúc lâu sau, cô ta mới nhắn lại:
“Anh đã xử lý chưa?”
“Anh đang tìm hắn.”
Tô Thanh Ly siết chặt điện thoại.
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng bước đến.
“Tô tiểu thư, Bùi tổng vừa gọi. Anh ấy nói tối nay có việc nên không đến được.”
Tô Thanh Ly lập tức ngẩng đầu.
“Việc gì?”
“Chúng tôi không rõ.”
Cô ta mím môi.
Một cảm giác bất an bỗng dâng lên.
Trong ba năm qua, Bùi Chiêu Hàn luôn giữ khoảng cách với Ôn Cẩn.
Dù cô ta không cần làm gì, anh cũng sẽ chủ động đứng về phía mình.
Nhưng từ sau khi Ôn Cẩn nhập viện, thái độ của anh đã bắt đầu thay đổi.
Anh ít nói hơn.
Thường xuyên thất thần.
Thậm chí còn chủ động hỏi về tình trạng của Ôn Cẩn.
Tô Thanh Ly không thích điều đó.
Cô ta đã mất rất nhiều công sức mới khiến Ôn Cẩn bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Bùi Chiêu Hàn.
Tuyệt đối không thể để mọi thứ trở về như trước.
Cô ta lấy điện thoại, gọi cho Giang Tự.
Cuộc gọi vừa kết nối, cô ta đã thấp giọng:
“Giang Tự.”
“Ừ?”
“Em sợ.”
Giọng cô ta nghẹn ngào.
“Nếu chuyện này bị phát hiện, Chiêu Hàn nhất định sẽ hận em.”
Giang Tự lập tức đáp:
“Sẽ không.”
“Nhưng…”
“Thanh Ly.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em.”
Tô Thanh Ly cắn môi.
“Vậy nếu thật sự có người phải chịu trách nhiệm thì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, Giang Tự mới nói:
“Anh sẽ chịu.”
Tô Thanh Ly nhắm mắt.
Khóe môi cô ta chậm rãi cong lên.
“Giang Tự.”
“Cảm ơn anh.”
________________________________________
Cùng thời điểm ấy, tại một căn phòng riêng trong bệnh viện, Ôn Cẩn đang ngồi đối diện một người đàn ông trung niên.
Hắn mặc áo khoác xám, đội mũ lưỡi trai, gương mặt hốc hác.
Hai tay hắn liên tục run rẩy.
Luật sư Trần ngồi bên cạnh Ôn Cẩn.
Ngoài cửa có hai nhân viên an ninh.
Người đàn ông đặt một chiếc điện thoại cũ lên bàn.
“Đây là đoạn ghi âm.”
Luật sư Trần nhìn hắn.
“Anh có đồng ý giao nộp bản gốc cho cơ quan điều tra không?”
Hắn gật đầu.
“Có.”
“Nhưng tôi muốn được bảo vệ.”
Ôn Cẩn nhìn hắn.
“Anh nên hợp tác đầy đủ với cảnh sát. Tôi không thể hứa giúp anh thoát trách nhiệm.”
Người đàn ông cúi đầu.
“Tôi biết.”
Hắn đưa tay mở đoạn ghi âm.
Tiếng rè rè vang lên.
Sau đó là giọng nói quen thuộc đến mức Ôn Cẩn không cần nghe hết cũng nhận ra.
Giang Tự.
“Ngày mai cô ta có buổi thử vai.”
“Các người phải khiến cô ta không thể xuất hiện.”
Một giọng đàn ông khác hỏi:
“Giang thiếu gia, cần làm đến mức nào?”
Giang Tự im lặng vài giây.
Sau đó, anh lạnh lùng đáp:
“Chỉ cần không chết.”
Bốn chữ ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Ôn Cẩn cảm thấy máu trong người như đông cứng.
Chỉ cần không chết.
Thì ra trong mắt Giang Tự, mạng sống của cô chỉ đáng giá bốn chữ ấy.
Người đàn ông trong đoạn ghi âm tiếp tục hỏi:
“Nếu cô ta không chịu hợp tác thì sao?”
Giang Tự đáp:
“Cứ làm theo kế hoạch.”
“Thanh Ly nhất định phải có được vai diễn này.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Không ai lên tiếng.
Luật sư Trần chậm rãi đặt bút xuống.
“Đây là chứng cứ rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra tính xác thực.”
Ôn Cẩn nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Cô không khóc.
Cũng không nổi giận.
Chỉ có một cảm giác trống rỗng đang lan rộng trong lồng ngực.
Hóa ra khi tình yêu chết đi, thứ còn lại không nhất thiết là hận thù.
Đôi khi chỉ là sự thất vọng đến tận cùng.
Người đàn ông trung niên bất ngờ lên tiếng:
“Cô Ôn.”
Cô ngẩng đầu.
Hắn cúi thấp người.
“Tôi xin lỗi.”
Ôn Cẩn nhìn hắn.
“Anh xin lỗi vì đã làm hại tôi, hay vì bây giờ anh sợ bị bắt?”
Người đàn ông cứng đờ.
Cô không chờ câu trả lời.
“Anh nên giữ lời xin lỗi ấy để nói trước pháp luật.”
________________________________________
Đêm xuống.
Ôn Cẩn đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố.
Ngày mai là ngày thứ tư kể từ khi cô quyết định rời đi.
Chỉ còn ba ngày nữa.
Ba ngày sau, Bùi Chiêu Hàn sẽ tổ chức hôn lễ.
Cũng là ngày người đàn ông được cô lưu trong danh bạ với cái tên “Tuấn Diện Tu La” đến đón cô.
Ôn Cẩn lấy điện thoại.
Cô mở khung trò chuyện với người ấy.
“Anh ngủ chưa?”
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên.
“Chưa.”
“Đang làm gì?”
“Đợi em.”
Ôn Cẩn khẽ cười.
“Anh biết em sẽ nhắn sao?”
“Không biết.”
“Vậy sao lại đợi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một tin nhắn xuất hiện.
“Vì anh đã đợi em rất nhiều năm.”
Ôn Cẩn nhìn dòng chữ ấy.
Nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.