Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 12



Cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông lại nhắn tiếp.

“Tiểu Cẩn.”

“Lần này, anh không muốn đến muộn nữa.”

Cô cúi đầu, ngón tay đặt trên màn hình hồi lâu.

Cuối cùng, cô chỉ gửi một chữ.

“Được.”

Bên ngoài cửa sổ, những đám mây dần tản ra.

Ánh trăng rơi xuống bậu cửa, dịu dàng soi sáng căn phòng.

Ôn Cẩn không biết tương lai sẽ thế nào.

Cũng không biết người đàn ông ấy có thật sự là bến đỗ cuối cùng của mình hay không.

Nhưng cô đã hiểu một chuyện.

Cuộc đời cô không nên mãi xoay quanh những người không yêu mình.

Cô còn sự nghiệp.

Còn những ước mơ chưa hoàn thành.

Còn rất nhiều nơi chưa từng đặt chân đến.

Và quan trọng nhất, cô vẫn còn chính mình.

Lần này, cô nhất định sẽ sống thật tốt.

Không phải để khiến Bùi Chiêu Hàn hối hận.

Cũng không phải để Giang Tự đau khổ.

Mà bởi vì cô xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Bùi Chiêu Hàn.

Ôn Cẩn nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

“Chú nhỏ?”

Giọng người đàn ông bên kia trầm thấp khác thường.

“Ôn Cẩn.”

“Vâng?”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó, từng chữ chậm rãi vang lên.

“Tôi đã tìm được camera ở khu vui chơi hôm đó.”

Nụ cười trên môi Ôn Cẩn lập tức biến mất.

Bùi Chiêu Hàn hít sâu một hơi.

Giọng anh khàn đi.

“Tôi đã xem hết.”

“Cả hai mươi ba lần em bị thả rơi.”

“Ôn Cẩn…”

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường bỗng nghẹn giọng.

“Lúc đó, em đã sợ đến mức nào?”

Ôn Cẩn im lặng.

Rất lâu sau, cô mới chậm rãi đáp:

“Chú nhỏ.”

“Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu chú nghe máy một lần thôi…”

“Có lẽ tôi đã không phải chịu đau đến vậy.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.

Nhưng Ôn Cẩn không chờ anh trả lời.

Cô tiếp tục:

“Sau đó, tôi không nghĩ như vậy nữa.”

Bùi Chiêu Hàn khàn giọng hỏi:

“Tại sao?”

Ôn Cẩn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Bởi vì tôi đã hiểu.”

“Người không muốn nghe máy, dù tôi gọi thêm bao nhiêu lần cũng vô ích.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Lần đầu tiên sau mười năm, Ôn Cẩn là người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện với Bùi Chiêu Hàn.

Và cũng là lần đầu tiên, anh không thể gọi cô quay lại.

________________________________________

Bùi Chiêu Hàn ngồi một mình trong phòng làm việc đến gần sáng.

Trên màn hình máy tính, đoạn video từ khu vui chơi bỏ hoang vẫn dừng ở khoảnh khắc Ôn Cẩn bị treo lơ lửng trên cao.

Anh đã xem nó ba lần.

Lần đầu, anh không thể tin nổi.

Lần thứ hai, anh nổi giận đến mức đập vỡ chiếc cốc trên bàn.

Đến lần thứ ba, anh chỉ còn cảm thấy lạnh.

Trong video, Ôn Cẩn bị trói chặt vào ghế bảo hộ.

Một người đàn ông đứng bên cạnh cầm điện thoại của cô.

“Gọi đi.”

“Gọi cho người mà cô tin tưởng nhất.”

Ôn Cẩn run rẩy bấm số.

Bùi Chiêu Hàn nhìn thấy tên mình hiện trên màn hình điện thoại của cô.

Cuộc gọi đầu tiên bị từ chối.

Thiết bị lập tức hạ xuống.

Tiếng hét hoảng loạn của Ôn Cẩn vang lên.

Bùi Chiêu Hàn nhắm mắt.

Nhưng âm thanh ấy vẫn như đâm thẳng vào tai anh.

Cuộc gọi thứ hai.

Thứ ba.

Thứ tư.

Đến lần thứ mười, Ôn Cẩn đã không còn sức hét.

Cô chỉ run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

Tên đàn ông bên cạnh cười nhạo:

“Xem ra người cô tin tưởng nhất chẳng quan tâm cô sống chết thế nào.”

Ôn Cẩn không đáp.

Cô vẫn cố bấm số.

Đến cuộc gọi thứ hai mươi ba, cô gần như không còn ý thức.

Thế nhưng trước khi cuộc gọi bị từ chối, cô vẫn khàn giọng cầu xin:

“Chú nhỏ…”

“Nghe máy đi…”

“Con sợ lắm…”

Bùi Chiêu Hàn đưa tay che mặt.

Anh nhớ rất rõ thời điểm ấy.

Khi điện thoại rung lần thứ hai mươi ba, Tô Thanh Ly đang mặc một chiếc váy cưới trắng, xoay người trước gương.

Cô ta cười hỏi:

“Chiêu Hàn, em mặc bộ này đẹp không?”

Anh đã nhìn cô ta, mỉm cười đáp:

“Đẹp.”

Sau đó, anh thẳng tay từ chối cuộc gọi.

Chỉ một động tác đơn giản.

Vậy mà ở một nơi khác, Ôn Cẩn đã phải trải qua thêm một lần rơi xuống từ độ cao khiến cô khiếp sợ.

Bùi Chiêu Hàn đột nhiên đứng bật dậy.

Anh cầm điện thoại gọi cho thư ký.

“Điều tra toàn bộ những người liên quan đến vụ bắt cóc.”

Thư ký lập tức đáp:

“Vâng, Bùi tổng.”

“Còn nữa.”

Giọng anh lạnh đến đáng sợ.

“Kiểm tra xem Giang Tự đã ở đâu trong đêm xảy ra chuyện.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Giang tiên sinh?”

“Đúng.”

Bùi Chiêu Hàn nhìn màn hình máy tính.

“Cả Tô Thanh Ly.”

________________________________________

Sáng hôm sau, Giang Tự đến bệnh viện từ rất sớm.

Anh mang theo một bó hoa trắng.

Trước đây Ôn Cẩn từng nói mình thích hoa linh lan.

Cô bảo loài hoa ấy nhỏ bé nhưng có mùi hương rất dễ chịu, giống như những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Khi ấy, Giang Tự chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

Không ngờ ba năm sau, anh vẫn nhớ.

Nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, anh đã bị hai nhân viên an ninh ngăn lại.

“Xin lỗi, anh không được vào.”

Giang Tự nhíu mày.

“Tôi là vệ sĩ của cô Ôn.”

Một người bình thản đáp:

“Cô Ôn đã thông báo chấm dứt hợp đồng. Hiện tại anh không nằm trong danh sách người được phép thăm bệnh.”

Sắc mặt Giang Tự lập tức sa sầm.

“Ai cho các người quyền ngăn tôi?”

“Chính cô Ôn.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Ôn Cẩn đứng bên trong, khoác một chiếc áo len mỏng.

Nhìn thấy Giang Tự, cô không hề bất ngờ.

“Anh đến làm gì?”

Giang Tự nhìn cô.

“Anh mang hoa đến.”

Ôn Cẩn liếc qua bó hoa.

“Không cần.”

“Ôn Cẩn.”

Giọng anh trầm xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...