Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 13



“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Cô bật cười.

“Tuyệt tình?”

Giang Tự nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

“Anh đã ở bên em ba năm.”

“Anh biết.”

“Vậy em thật sự muốn đuổi anh đi chỉ vì một lần anh không đến kịp?”

Ôn Cẩn im lặng vài giây.

Sau đó, cô hỏi:

“Giang Tự, anh có biết tối hôm đó tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không?”

Anh khựng lại.

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi ba.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Mỗi lần chú nhỏ từ chối cuộc gọi, tôi đều bị thả rơi từ trên cao xuống.”

Bàn tay cầm hoa của Giang Tự hơi run.

Ôn Cẩn tiếp tục:

“Anh có biết cảm giác ấy thế nào không?”

“Biết rõ mình sắp rơi xuống, nhưng không thể làm gì ngoài chờ đợi.”

“Không biết dây bảo hộ có đứt hay không.”

“Không biết lần tiếp theo mình còn sống hay không.”

Giang Tự mím môi.

“Ôn Cẩn…”

“Anh không cần trả lời.”

Cô ngắt lời.

“Bởi vì tôi biết anh không quan tâm.”

Sắc mặt Giang Tự thay đổi.

“Ai nói anh không quan tâm?”

Ôn Cẩn nhìn anh rất lâu.

Rồi cô khẽ hỏi:

“Vậy nếu người bị treo trên đó là Tô Thanh Ly, anh sẽ làm gì?”

Giang Tự lập tức im lặng.

Chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ cho cô câu trả lời.

Ôn Cẩn gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Cô quay người định đóng cửa.

Giang Tự lập tức đưa tay giữ lại.

“Đợi đã!”

Ôn Cẩn dừng bước.

Anh nhìn cô, giọng nói có phần gấp gáp.

“Anh có thể bù đắp.”

“Em muốn gì cũng được.”

“Vai diễn kia, anh sẽ tìm cách giúp em lấy lại.”

Ôn Cẩn chậm rãi quay đầu.

“Giang Tự.”

“Anh nghĩ tôi cần anh bố thí một vai diễn sao?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Cô nhìn anh.

“Anh cho rằng chỉ cần đưa cho tôi thứ vốn thuộc về tôi, mọi chuyện sẽ được xóa bỏ?”

Giang Tự không trả lời.

Ôn Cẩn nhìn bó hoa trên tay anh.

“Anh biết không?”

“Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần anh tặng tôi một bó hoa, tôi sẽ vui đến mất ngủ.”

Cổ họng Giang Tự bỗng nghẹn lại.

“Nhưng bây giờ…”

Cô mỉm cười.

“Tôi không thích hoa anh tặng nữa.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Giang Tự đứng bất động ngoài hành lang.

Bó hoa trong tay vẫn còn tươi.

Nhưng người từng mong chờ nhận nó đã không còn muốn nhìn thấy anh.

________________________________________

Đến chiều, cảnh sát chính thức mời Giang Tự đến làm việc.

Khi nhận được thông báo, anh đang ở công ty nhà họ Giang.

Thư ký bước vào, sắc mặt căng thẳng.

“Giang tổng, bên cảnh sát muốn gặp anh để xác minh một số thông tin.”

Giang Tự ngẩng đầu.

“Liên quan đến Ôn Cẩn?”

“Vâng.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Bọn người kia đâu?”

“Có một người đã đến trình diện.”

Bàn tay Giang Tự siết chặt.

“Là ai?”

“Trần Hạo.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Trần Hạo chính là người phụ trách nhóm bắt cóc.

Cũng là người trực tiếp nhận tiền từ anh.

Giang Tự đứng dậy.

“Chuẩn bị xe.”

Thư ký do dự.

“Giang tổng, luật sư nói anh nên…”

“Tôi biết.”

Anh lạnh lùng ngắt lời.

“Không cần nhắc.”

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, trong lòng Giang Tự lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi.

Không phải vì cảnh sát.

Mà vì anh chợt nhận ra, Ôn Cẩn thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến cùng.

Cô không còn khóc lóc cầu xin.

Không còn tìm cách giữ anh ở bên.

Cũng không còn quan tâm anh sẽ nghĩ gì.

Cô đang từng bước cắt đứt tất cả những gì từng ràng buộc hai người.

________________________________________

Tối hôm ấy, Tô Thanh Ly nhận được tin Giang Tự bị cảnh sát mời làm việc.

Cô ta lập tức gọi điện cho anh.

Nhưng không ai nghe máy.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn không có người bắt máy.

Đến cuộc gọi thứ năm, Tô Thanh Ly bắt đầu hoảng loạn.

Cô ta vội vàng tìm đến Bùi Chiêu Hàn.

“Chiêu Hàn!”

Anh đang ngồi trong phòng làm việc.

Trên bàn là một tập tài liệu dày.

Thấy cô ta bước vào, anh chỉ ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Tô Thanh Ly cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Em nghe nói Giang Tự bị cảnh sát gọi đến.”

“Ừ.”

“Có phải liên quan đến vụ bắt cóc Tiểu Cẩn không?”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Em quan tâm chuyện đó?”

Tô Thanh Ly khựng lại.

“Đương nhiên rồi. Dù sao Giang Tự cũng là người quen của chúng ta.”

Bùi Chiêu Hàn không đáp.

Anh chậm rãi đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô ta.

“Thanh Ly.”

“Vâng?”

“Em có biết đây là gì không?”

Tô Thanh Ly cúi xuống.

Trên trang đầu tiên là thông tin chuyển khoản của một công ty trung gian.

Số tiền không quá lớn.

Nhưng thời gian chuyển tiền lại trùng khớp với đêm Ôn Cẩn bị bắt cóc.

Sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt.

“Em… không hiểu.”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Khoản tiền này được chuyển từ một tài khoản có liên quan đến Giang Tự.”

Anh dừng một chút.

“Người nhận là kẻ tham gia bắt cóc Ôn Cẩn.”

Tô Thanh Ly lùi lại một bước.

“Không thể nào!”

“Giang Tự sao có thể làm chuyện đó?”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta rất lâu.

“Anh cũng muốn biết.”

Tô Thanh Ly lập tức cúi đầu.

“Có lẽ là hiểu lầm…”

“Thanh Ly.”

Giọng anh đột nhiên lạnh xuống.

“Em có biết chuyện này từ trước không?”

Cô ta ngẩng phắt đầu.

“Không!”

Nước mắt lập tức trào ra.

“Chiêu Hàn, anh nghi ngờ em sao?”

“Em sắp kết hôn với anh rồi, tại sao em phải làm hại Tiểu Cẩn?”

Bùi Chiêu Hàn không trả lời.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ba năm qua, anh luôn cho rằng Tô Thanh Ly dịu dàng, hiểu chuyện.

Cô ta chưa từng công khai tranh cãi với Ôn Cẩn.

Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, cô ta đều chủ động nhường nhịn.

Nhưng bây giờ, khi nhìn những giọt nước mắt ấy, anh bỗng nhớ đến một chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...