Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 14



Năm đầu tiên hai người đính hôn, Ôn Cẩn từng bị truyền thông chỉ trích vì một bức ảnh chụp cùng anh.

Khi ấy, Tô Thanh Ly cũng khóc.

Cô ta nói không muốn khiến Ôn Cẩn khó xử.

Sau đó, anh đã yêu cầu công ty hạn chế hoạt động của Ôn Cẩn một thời gian.

Năm thứ hai, Ôn Cẩn bị mất một hợp đồng quảng cáo.

Tô Thanh Ly lại nói rằng mình không muốn tranh giành.

Cuối cùng, hợp đồng ấy vẫn thuộc về cô ta.

Đến năm thứ ba, Ôn Cẩn bị bắt cóc trước buổi thử vai.

Còn Tô Thanh Ly vẫn khóc.

Vẫn nói mình vô tội.

Bùi Chiêu Hàn chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Có những chuyện trước đây anh không muốn nhìn kỹ.

Không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại.

________________________________________

Ngày hôm sau, Ôn Cẩn xuất viện.

Bác sĩ dặn cô phải tiếp tục nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh và tái khám đúng hẹn.

Luật sư Trần đã chuẩn bị sẵn xe.

Khi Ôn Cẩn bước ra khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy Giang Tự đứng bên kia đường.

Anh mặc áo sơ mi đen, gương mặt có vẻ mệt mỏi.

Dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Trông thấy cô, anh lập tức bước tới.

“Ôn Cẩn.”

Cô dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Giang Tự nhìn luật sư Trần bên cạnh, sau đó thấp giọng:

“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Ôn Cẩn lắc đầu.

“Không cần.”

“Chỉ vài phút thôi.”

“Giang Tự.”

Cô nhìn anh.

“Tôi không có chuyện riêng gì cần nói với anh nữa.”

Giang Tự siết chặt tay.

“Anh biết em đang giận.”

“Không.”

Ôn Cẩn đáp rất nhanh.

“Tôi không giận.”

Anh ngẩn ra.

Cô tiếp tục:

“Tôi chỉ không muốn liên quan đến anh.”

Giang Tự nhìn cô, ánh mắt dần tối xuống.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Ôn Cẩn bật cười.

“Anh đang nói chuyện gì?”

“Chuyện báo cảnh sát.”

Giang Tự hạ giọng.

“Em có biết nếu chuyện này tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không?”

Ôn Cẩn nhìn anh.

“Bao nhiêu người?”

“Nhà họ Giang, công ty, cả những người liên quan…”

“Vậy còn tôi?”

Cô ngắt lời.

Giang Tự im lặng.

Ôn Cẩn hỏi tiếp:

“Khi tôi bị trói trên cao, anh có nghĩ đến tôi không?”

“Khi tôi bị thả rơi hai mươi ba lần, anh có nghĩ đến tôi không?”

“Khi tôi nằm bất tỉnh trên nền tuyết, anh có nghĩ đến tôi không?”

Mỗi câu hỏi vang lên, sắc mặt Giang Tự lại trắng thêm một chút.

Ôn Cẩn nhìn anh.

“Giang Tự, anh không thể chỉ quan tâm đến hậu quả khi người phải gánh chịu hậu quả là chính mình.”

Anh mấp máy môi.

Nhưng không nói được lời nào.

Ôn Cẩn quay sang luật sư.

“Chúng ta đi thôi.”

Giang Tự bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

“Ôn Cẩn!”

Cơn đau từ vết thương khiến cô lập tức nhíu mày.

Giang Tự nhận ra, vội vàng buông tay.

“Anh xin lỗi…”

Ôn Cẩn lùi lại một bước.

Cô nhìn anh, giọng nói lạnh hẳn.

“Đừng chạm vào tôi.”

Giang Tự đứng bất động.

Câu nói ấy giống hệt lời cô từng nói với Tô Thanh Ly tại buổi thử vai.

Nhưng lần này, người bị từ chối là anh.

Ôn Cẩn lên xe.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Giang Tự đứng bên đường nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể giải thích.

Anh có cảm giác nếu lần này để cô đi, có lẽ cả đời cũng không thể tìm lại.

________________________________________

Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến.

Buổi sáng, thành phố đón một cơn mưa nhẹ.

Khách sạn nơi tổ chức hôn lễ được trang trí bằng hàng nghìn đóa hoa trắng.

Khách mời đều là những nhân vật có địa vị trong giới kinh doanh và giải trí.

Truyền thông tập trung bên ngoài từ rất sớm.

Ai cũng mong chờ đám cưới thế kỷ giữa Bùi Chiêu Hàn và Tô Thanh Ly.

Nhưng trong phòng cô dâu, Tô Thanh Ly lại không có chút vui vẻ nào.

Cô ta ngồi trước gương, liên tục nhìn điện thoại.

Giang Tự vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Bùi Chiêu Hàn cũng không đến gặp cô ta từ sáng.

Một cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Bùi Chiêu Hàn bước vào.

Anh mặc bộ vest đen được may đo riêng, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng.

Tô Thanh Ly lập tức đứng dậy.

“Chiêu Hàn!”

Cô ta mỉm cười bước tới.

“Anh xem, hôm nay em đẹp không?”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

Không trả lời.

Nụ cười trên môi Tô Thanh Ly dần cứng lại.

“Chiêu Hàn?”

Anh chậm rãi lấy một tập tài liệu từ trong áo.

“Thanh Ly.”

“Vâng?”

“Anh có chuyện muốn hỏi em.”

Tô Thanh Ly nhìn tập tài liệu, trong lòng lập tức chùng xuống.

“Chuyện gì vậy?”

Bùi Chiêu Hàn đặt tài liệu lên bàn.

“Vụ bắt cóc Ôn Cẩn.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

“Anh…”

“Anh đã điều tra được.”

Giọng Bùi Chiêu Hàn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Giang Tự là người thuê đám bắt cóc.”

“Nhưng người đề nghị loại Ôn Cẩn khỏi buổi thử vai là em.”

Tô Thanh Ly lập tức lắc đầu.

“Không phải!”

“Chiêu Hàn, anh nghe ai nói vậy?”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Em muốn nghe ghi âm không?”

Cả người Tô Thanh Ly cứng đờ.

Anh lấy điện thoại, mở một đoạn âm thanh.

Giọng Tô Thanh Ly vang lên.

“Giang Tự, em thật sự rất muốn vai diễn ấy.”

“Nhưng Ôn Cẩn cũng tham gia thử vai.”

“Em biết cô ấy có thực lực. Nếu cô ấy xuất hiện, em không chắc mình sẽ thắng.”

Sau đó là giọng Giang Tự.

“Em đừng lo.”

“Anh sẽ giải quyết.”

Tô Thanh Ly trong đoạn ghi âm khẽ cười.

“Anh đừng làm gì quá đáng nhé.”

“Chỉ cần khiến cô ấy không thể đến buổi thử vai là được.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Căn phòng im phăng phắc.

Tô Thanh Ly lùi lại một bước.

“Không…”

“Không phải như anh nghĩ…”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Vậy anh nên nghĩ thế nào?”

Nước mắt Tô Thanh Ly lập tức rơi xuống.

“Em chỉ nói trong lúc tức giận thôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...