Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 15
“Em không ngờ Giang Tự thật sự làm như vậy!”
“Chiêu Hàn, anh phải tin em!”
Bùi Chiêu Hàn nhắm mắt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ôn Cẩn bị trói trên cao.
Hai mươi ba cuộc gọi.
Hai mươi ba lần rơi xuống.
Và người phụ nữ trước mặt anh chính là một trong những nguyên nhân khiến cô phải chịu đựng tất cả.
Anh mở mắt.
“Tô Thanh Ly.”
Giọng anh lạnh đến mức không còn chút cảm xúc.
“Hôn lễ hôm nay hủy bỏ.”
Tô Thanh Ly sững sờ.
“Anh nói gì?”
“Anh sẽ thông báo với khách mời.”
“Không!”
Cô ta lập tức lao tới nắm lấy cánh tay anh.
“Chiêu Hàn, anh không thể làm vậy!”
“Chúng ta đã chuẩn bị ba năm!”
“Em đã chờ ngày này lâu như vậy!”
Bùi Chiêu Hàn gỡ tay cô ta ra.
“Ôn Cẩn cũng đã chờ tôi nghe máy.”
Anh nhìn cô ta.
“Nhưng tôi không nghe.”
Tô Thanh Ly bật khóc.
“Anh hối hận rồi đúng không?”
“Anh bắt đầu yêu cô ta rồi?”
Bùi Chiêu Hàn không trả lời.
Cô ta cười trong nước mắt.
“Em biết mà!”
“Em đã biết từ lâu!”
“Anh nói không yêu Ôn Cẩn, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng có cô ta!”
“Cho nên em mới sợ!”
“Em sợ một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn cô ta!”
Bùi Chiêu Hàn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy cô ta xa lạ đến vậy.
“Vì sợ nên em có quyền làm hại người khác sao?”
Tô Thanh Ly cứng đờ.
Anh không chờ câu trả lời.
Quay người bước ra ngoài.
Phía sau, tiếng Tô Thanh Ly khóc lóc vang lên.
Nhưng lần này, Bùi Chiêu Hàn không quay đầu.
________________________________________
Cùng lúc ấy, tại một căn hộ nhỏ ở phía bên kia thành phố, Ôn Cẩn đang thu dọn hành lý.
Đồ đạc của cô không nhiều.
Một vali quần áo.
Một túi tài liệu.
Vài món đồ cá nhân.
Những thứ từng thuộc về Bùi Chiêu Hàn, cô đã trả lại từ trước.
Những món quà từng định tặng Giang Tự, cô cũng đã xử lý.
Căn phòng trống trải đến lạ.
Ôn Cẩn đứng giữa phòng, nhìn quanh một lượt.
Nơi này từng chứa đựng rất nhiều mong đợi của cô.
Cô từng nghĩ mình sẽ sống ở đây thật lâu.
Sẽ có một ngày Bùi Chiêu Hàn không còn nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng.
Sẽ có một ngày Giang Tự chủ động nắm tay cô.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều không xảy ra.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là quản lý.
“Tiểu Cẩn!”
Giọng chị Lâm đầy kích động.
“Em xem tin tức chưa?”
“Chuyện gì vậy chị?”
“Hôn lễ của Bùi tổng bị hủy rồi!”
Ôn Cẩn khựng lại.
“Vậy sao?”
“Em không bất ngờ à?”
Cô mỉm cười.
“Có một chút.”
Chị Lâm hạ giọng.
“Nghe nói liên quan đến vụ bắt cóc của em.”
“Ừ.”
“Tiểu Cẩn, em…”
“Chị Lâm.”
Ôn Cẩn nhẹ nhàng ngắt lời.
“Em đang chuẩn bị đi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Em thật sự quyết định rồi?”
“Vâng.”
“Không quay lại nữa?”
Ôn Cẩn nhìn chiếc vali trước mặt.
“Không.”
Chị Lâm thở dài.
“Vậy chị chúc em bình an.”
“Cảm ơn chị.”
Cúp điện thoại, Ôn Cẩn kéo khóa vali.
Ngay lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Cô bước đến mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Anh cao lớn, vai rộng, gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo.
Đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ ngông nghênh khó che giấu.
Nhưng khi nhìn thấy Ôn Cẩn, ánh mắt ấy lập tức dịu xuống.
“Tiểu Cẩn.”
Anh khẽ gọi.
Ôn Cẩn đứng sững.
“Anh…”
Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân.
Ánh mắt dừng lại trên những vết thương chưa lành.
Nụ cười trên môi anh biến mất.
“Ai cho phép em giấu anh chuyện bị thương nặng như vậy?”
Ôn Cẩn cúi đầu.
“Em đã nói rồi mà…”
“Em nói mình chỉ bị thương nhẹ.”
Anh bước tới.
“Ôn Cẩn, em có biết anh đã lo thế nào không?”
Cô ngẩng đầu.
Đôi mắt bỗng đỏ hoe.
Người đàn ông lập tức im lặng.
Một lúc sau, anh thở dài.
“Được rồi.”
Giọng anh mềm xuống.
“Anh không mắng em nữa.”
Anh dang hai tay.
“Lại đây.”
Ôn Cẩn nhìn anh.
Rất lâu sau, cô mới chậm rãi bước tới.
Khi được ôm vào lòng, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Người đàn ông không hỏi.
Cũng không thúc giục.
Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, tránh những vết thương trên lưng.
“Khóc đi.”
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
“Ở trước mặt anh, em không cần phải mạnh mẽ.”
Ôn Cẩn bật khóc.
Những uất ức bị dồn nén suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được nơi trút xuống.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Không sao.”
“Anh đến rồi.”
________________________________________
Người đàn ông ấy tên là Lục Trầm Chu.
Người thừa kế tập đoàn Lục thị, cũng là nhân vật nổi tiếng khó gần trong giới kinh doanh.
Bên ngoài, người ta gọi anh là Tuấn Diện Tu La.
Bởi vì anh có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó quên, nhưng thủ đoạn trên thương trường lại quyết liệt đến đáng sợ.
Ôn Cẩn quen anh từ năm mười tám tuổi.
Khi ấy, cô từng tham gia một buổi tiệc cùng Bùi Chiêu Hàn.
Lục Trầm Chu xuất hiện trong bộ vest đen, dáng vẻ bất cần, chẳng buồn quan tâm những lời lấy lòng xung quanh.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Ôn Cẩn vô tình làm đổ một ly rượu lên áo anh.
Cô hoảng hốt xin lỗi.
Nhưng Lục Trầm Chu chỉ nhìn cô, bật cười.
“Em sợ anh đến vậy sao?”
Ôn Cẩn lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao mặt đỏ thế?”
“Vì em ngại.”
Anh cười lớn.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Sau này, Lục Trầm Chu thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc có cô.
Anh thích trêu chọc.
Thích gọi cô là Tiểu Cẩn.
Thỉnh thoảng còn nửa đùa nửa thật hỏi:
“Bao giờ em chịu làm vợ anh?”
Ôn Cẩn luôn cho rằng anh chỉ nói chơi.
Bởi vì khi ấy, trong lòng cô chỉ có Bùi Chiêu Hàn.