Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 16
Sau này, khi Giang Tự xuất hiện, cô lại đem hết tình cảm đặt lên người vệ sĩ lạnh lùng ấy.
Lục Trầm Chu chưa từng ép buộc.
Anh chỉ giữ liên lạc, thỉnh thoảng hỏi thăm cô.
Có lần, cô hỏi:
“Anh không thấy em rất phiền sao?”
Lục Trầm Chu đáp:
“Không.”
“Vậy sao anh cứ trêu em?”
Anh nhìn cô rất lâu.
Sau đó, anh mỉm cười.
“Bởi vì anh thích em.”
Ôn Cẩn tưởng anh đùa.
Cô cười nói:
“Anh đừng trêu nữa.”
Lục Trầm Chu không giải thích.
Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Được.”
Nhưng từ hôm ấy, anh không còn tùy tiện nói lời thích nữa.
Anh chỉ âm thầm đứng ở một khoảng cách vừa đủ.
Cho đến bảy ngày trước, khi Ôn Cẩn gọi điện.
“Đưa em đi.”
Anh đã lập tức đồng ý.
Không hỏi lý do.
Không yêu cầu giải thích.
Chỉ bởi vì người gọi là cô.
________________________________________
Khi Ôn Cẩn cùng Lục Trầm Chu xuống dưới nhà, một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn.
Anh mở cửa xe cho cô.
“Cẩn thận.”
Ôn Cẩn ngồi vào trong.
Lục Trầm Chu đặt chiếc vali vào cốp, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Muốn đi đâu trước?”
Cô ngẩn ra.
“Không phải anh đã sắp xếp rồi sao?”
Anh mỉm cười.
“Anh có chuẩn bị vài nơi.”
“Nhưng anh muốn nghe em chọn.”
Ôn Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày.
Những con đường quen thuộc.
Những tòa nhà cao tầng.
Những góc phố từng lưu giữ rất nhiều ký ức.
Cô chậm rãi nói:
“Em muốn đến một nơi có biển.”
Lục Trầm Chu gật đầu.
“Được.”
“Không quá đông người.”
“Được.”
“Có thể ngắm bình minh.”
“Được.”
Ôn Cẩn quay sang nhìn anh.
“Anh không hỏi gì sao?”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Anh cần hỏi gì?”
“Ví dụ như… tại sao em muốn rời đi.”
Anh nhìn cô.
“Tiểu Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh không cần biết em đã đau khổ đến mức nào mới quyết định chọn anh.”
Anh dừng một chút.
“Anh chỉ cần biết từ hôm nay, em muốn sống thế nào.”
Ôn Cẩn nhìn anh rất lâu.
Sau đó, cô mỉm cười.
“Em muốn sống thật tốt.”
Lục Trầm Chu cũng cười.
“Vậy chúng ta bắt đầu từ đó.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Ôn Cẩn quay đầu nhìn thành phố lần cuối.
Không có tiếc nuối.
Cũng không còn mong chờ.
Cô chỉ nhẹ nhàng khép mắt.
________________________________________
Trong khi ấy, Bùi Chiêu Hàn đang đứng giữa lễ đường trống trải.
Khách mời đã được thông báo hôn lễ hủy bỏ.
Truyền thông bên ngoài hỗn loạn.
Tô Thanh Ly bị người nhà đưa về.
Nhưng anh không quan tâm.
Anh chỉ cầm điện thoại, liên tục gọi cho Ôn Cẩn.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe.
Cuộc gọi thứ hai cũng vậy.
Đến cuộc gọi thứ năm, điện thoại thông báo thuê bao không liên lạc được.
Bùi Chiêu Hàn đứng bất động.
Một cảm giác hoảng loạn quen thuộc bỗng ập đến.
Anh nhớ đến lời Ôn Cẩn từng nói.
“Sau đám cưới của chú, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa.”
Khi ấy, anh đã cho rằng cô đang giận dỗi.
Anh nghĩ chỉ cần mình chủ động quan tâm một chút, cô sẽ lại vui vẻ chạy đến bên cạnh.
Nhưng bây giờ…
Cô thật sự biến mất.
Bùi Chiêu Hàn lập tức gọi cho thư ký.
“Tìm Ôn Cẩn.”
“Bùi tổng…”
“Tôi bảo tìm cô ấy!”
Giọng anh gần như mất kiểm soát.
Thư ký vội vàng đáp:
“Vâng.”
Bùi Chiêu Hàn đứng giữa lễ đường.
Những đóa hoa trắng vẫn còn nguyên.
Ánh đèn pha lê vẫn sáng rực.
Nhưng người anh muốn tìm đã không còn ở đó.
Anh chợt nhớ đến năm Ôn Cẩn mười ba tuổi.
Khi ấy, cô từng nắm chặt tay anh, sợ hãi hỏi:
“Chú nhỏ, chú có bỏ con lại không?”
Anh đã hứa sẽ không.
Nhưng cuối cùng, chính anh là người bỏ mặc cô.
Vào đêm cô cần anh nhất.
________________________________________
Giang Tự nhận được tin Ôn Cẩn rời thành phố vào buổi chiều.
Khi ấy, anh vừa kết thúc buổi làm việc với luật sư.
Thư ký bước vào, sắc mặt khó coi.
“Giang tổng.”
“Chuyện gì?”
“Cô Ôn đã đi rồi.”
Giang Tự ngẩng phắt đầu.
“Đi đâu?”
“Chúng tôi chưa xác định được.”
Anh lập tức đứng dậy.
“Cô ấy đi với ai?”
Thư ký do dự.
“Một người đàn ông.”
Giang Tự siết chặt tay.
“Ai?”
“Lục Trầm Chu.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Giang Tự nhìn thư ký.
“Anh nói ai?”
“Lục tổng của tập đoàn Lục thị.”
Giang Tự đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh bật cười lạnh.
“Không thể nào.”
“Ôn Cẩn sao có thể đi cùng anh ta?”
Thư ký không trả lời.
Giang Tự lập tức lấy điện thoại gọi cho cô.
Không liên lạc được.
Anh gửi tin nhắn.
Không có phản hồi.
Anh mở ứng dụng trò chuyện.
Ảnh đại diện của Ôn Cẩn vẫn là bức ảnh một con mèo trắng.
Nhưng khi anh gửi tin nhắn, bên cạnh chỉ xuất hiện một dấu chấm than đỏ.
Cô đã chặn anh.
Giang Tự nhìn màn hình.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy trái tim mình như bị khoét rỗng.
Ba năm qua, Ôn Cẩn chưa từng chặn anh.
Dù giận đến đâu, cô cũng sẽ giữ lại một con đường để anh quay về.
Nhưng lần này, cô đã đóng tất cả.
Anh ngồi xuống ghế.
Trong đầu bất giác hiện lên một câu nói của cô.
“Giang Tự, tôi không thích hoa anh tặng nữa.”
Lúc ấy, anh chưa hiểu.
Bây giờ mới nhận ra.
Không phải cô không thích hoa.
Mà là không còn thích người tặng hoa.
________________________________________
Hai tuần sau, vụ bắt cóc Ôn Cẩn chính thức có bước tiến quan trọng.
Cơ quan điều tra xác minh được đoạn ghi âm do Trần Hạo cung cấp có liên quan đến vụ án.
Dữ liệu chuyển khoản, lịch sử liên lạc và lời khai của những người tham gia cũng dần được đối chiếu.
Giang Tự không còn có thể phủ nhận toàn bộ sự việc.
Anh thừa nhận đã thuê người ngăn Ôn Cẩn tham gia buổi thử vai.
Nhưng khẳng định mình không trực tiếp ra lệnh tra tấn cô.