Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 17



Luật sư của anh cố gắng chứng minh rằng mức độ bạo lực thực tế vượt quá phạm vi anh dự tính.

Tuy nhiên, việc anh biết trước kế hoạch gây nguy hiểm cho Ôn Cẩn và vẫn cho phép thực hiện khiến anh phải đối diện với trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Tô Thanh Ly cũng bị triệu tập để làm rõ vai trò của mình.

Ban đầu, cô ta phủ nhận hoàn toàn.

Sau đó, khi đoạn ghi âm được xác minh, cô ta lại khẳng định những lời nói ấy chỉ là than phiền trong lúc tức giận.

Nhưng càng điều tra, nhiều chuyện khác càng bị phơi bày.

Những hợp đồng quảng cáo từng bị Ôn Cẩn mất.

Những tin đồn bất lợi xuất hiện đúng thời điểm cô chuẩn bị nhận vai.

Những tài khoản truyền thông liên tục công kích cô.

Tất cả đều có dấu vết của một nhóm người chuyên xử lý dư luận cho Tô Thanh Ly.

Khi những thông tin này xuất hiện, hình tượng dịu dàng, lương thiện mà cô ta xây dựng suốt nhiều năm bắt đầu sụp đổ.

Công ty quản lý buộc phải tạm dừng hoạt động của cô ta.

Các thương hiệu lần lượt đình chỉ hợp đồng.

Bộ phim mà cô ta từng bất chấp mọi thủ đoạn để giành vai cũng quyết định thay diễn viên.

Chỉ trong thời gian ngắn, sự nghiệp Tô Thanh Ly lao dốc.

Nhưng điều khiến cô ta đau khổ nhất không phải những hợp đồng bị hủy.

Mà là Bùi Chiêu Hàn không còn muốn gặp cô ta.

________________________________________

Một buổi chiều, Tô Thanh Ly tìm đến văn phòng Bùi thị.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không trang điểm, gương mặt tiều tụy.

Thư ký định ngăn lại, nhưng cô ta nhất quyết đứng chờ.

Cuối cùng, Bùi Chiêu Hàn đồng ý gặp.

Khi bước vào phòng, Tô Thanh Ly lập tức bật khóc.

“Chiêu Hàn…”

Anh ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Có chuyện gì?”

Tô Thanh Ly bước tới.

“Em biết mình sai rồi.”

“Em thật sự biết sai rồi.”

“Anh có thể tha thứ cho em không?”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Tha thứ?”

Cô ta gật đầu liên tục.

“Em chỉ vì quá yêu anh.”

“Em sợ mất anh.”

“Em biết anh luôn quan tâm Ôn Cẩn, nên mới…”

“Thanh Ly.”

Anh ngắt lời.

“Đừng lấy tình yêu làm lý do.”

Tô Thanh Ly cứng đờ.

Bùi Chiêu Hàn chậm rãi nói:

“Em có thể không thích Ôn Cẩn.”

“Có thể ghen.”

“Có thể không muốn cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.”

“Nhưng em không có quyền làm hại cô ấy.”

Tô Thanh Ly bật khóc dữ dội.

“Em không muốn cô ta chết!”

“Em thật sự không muốn!”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô ta.

“Nhưng cô ấy suýt chết.”

Câu nói ấy khiến Tô Thanh Ly không thể phản bác.

Anh đứng dậy.

“Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.”

“Sau này, đừng đến tìm tôi nữa.”

Tô Thanh Ly lao tới ôm lấy anh.

“Chiêu Hàn!”

“Em đã yêu anh nhiều năm như vậy!”

“Anh không thể tuyệt tình với em!”

Bùi Chiêu Hàn gỡ tay cô ta ra.

“Người em nên xin lỗi không phải tôi.”

Tô Thanh Ly ngẩng đầu.

Anh nhìn cô ta, giọng lạnh lùng.

“Là Ôn Cẩn.”

________________________________________

Ở một thành phố ven biển cách đó hàng nghìn cây số, Ôn Cẩn đang ngồi trên ban công, nhìn mặt trời dần chìm xuống đường chân trời.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc.

Trên bàn là một tách trà nóng và một tập kịch bản.

Cô đã ở đây gần một tháng.

Những vết thương trên người dần hồi phục.

Những cơn ác mộng cũng ít xuất hiện hơn.

Ban đầu, cô thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn, cả người sẽ lập tức căng cứng.

Có lần, khi thang máy bất ngờ rung nhẹ, cô đã hoảng loạn đến mức không thể bước ra.

Lục Trầm Chu không ép cô phải bình tĩnh.

Anh chỉ đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau đó, anh đưa cô đến gặp chuyên gia tâm lý.

Anh nói:

“Tiểu Cẩn, những gì em trải qua không phải chuyện nhỏ.”

“Em không cần giả vờ mình đã ổn.”

Ôn Cẩn đã khóc rất lâu trong buổi trị liệu đầu tiên.

Cô kể về cha mẹ.

Về Bùi Chiêu Hàn.

Về Giang Tự.

Về hai mươi ba cuộc gọi không được nghe máy.

Và về cảm giác rơi xuống từ độ cao sáu mươi mét.

Chuyên gia không vội vàng khuyên cô quên đi.

Chỉ giúp cô từng bước học cách đối diện với ký ức ấy.

Lục Trầm Chu cũng không thúc giục.

Mỗi sáng, anh cùng cô đi dạo bên bờ biển.

Buổi chiều, anh làm việc trong phòng sách, còn cô đọc kịch bản hoặc xem phim.

Buổi tối, nếu cô muốn, hai người sẽ cùng ăn cơm.

Nếu cô muốn ở một mình, anh cũng không làm phiền.

Có lần, Ôn Cẩn hỏi:

“Anh không thấy em phiền sao?”

Lục Trầm Chu ngẩng đầu khỏi máy tính.

“Phiền gì?”

“Em lúc nào cũng có chuyện.”

Anh nhìn cô.

Sau đó bật cười.

“Tiểu Cẩn.”

“Anh thích em, không phải vì em lúc nào cũng vui vẻ.”

Cô im lặng.

Anh tiếp tục:

“Em có thể buồn.”

“Có thể tức giận.”

“Có thể không muốn nói chuyện.”

“Anh không cần em trở thành một người hoàn hảo.”

Ôn Cẩn nhìn anh rất lâu.

Rồi cô khẽ cười.

“Anh nói chuyện ngọt thật.”

Lục Trầm Chu nhướng mày.

“Vậy có muốn nghe thêm không?”

Cô bật cười.

“Không cần.”

Anh nghiêng người tới gần.

“Thật không?”

Ôn Cẩn đỏ mặt.

“Lục Trầm Chu!”

Anh cười lớn.

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cô có thể cười thoải mái đến vậy.

________________________________________

Một buổi sáng, Ôn Cẩn nhận được lời mời thử vai từ một đạo diễn nổi tiếng.

Đó là bộ phim điện ảnh có kinh phí không quá lớn, nhưng kịch bản được đánh giá rất cao.

Nhân vật nữ chính là một người phụ nữ từng trải qua biến cố lớn, sau đó tự mình xây dựng lại cuộc sống.

Ôn Cẩn đọc kịch bản suốt một đêm.

Đến sáng, cô mang nó đến tìm Lục Trầm Chu.

“Em muốn thử vai.”

Anh đang uống cà phê.

Nghe vậy, anh đặt cốc xuống.

“Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...