Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 18
“Anh không hỏi em có chắc không sao?”
“Em đã đọc kỹ kịch bản rồi mà.”
Ôn Cẩn gật đầu.
“Rất kỹ.”
Lục Trầm Chu mỉm cười.
“Vậy cứ đi.”
Cô nhìn anh.
“Nhưng em sợ.”
Anh khựng lại.
Ôn Cẩn cúi đầu.
“Em sợ mình không làm tốt.”
“Cũng sợ lại gặp những chuyện như trước.”
Lục Trầm Chu đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
“Tiểu Cẩn.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Em có thể sợ.”
“Nhưng đừng để nỗi sợ quyết định thay em.”
Cô ngẩng đầu.
Anh mỉm cười.
“Nếu em muốn diễn, cứ đi diễn.”
“Không được chọn cũng không sao.”
“Chúng ta còn rất nhiều cơ hội.”
Ôn Cẩn nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô gật đầu.
“Được.”
________________________________________
Buổi thử vai diễn ra vào một ngày nắng đẹp.
Ôn Cẩn đến rất sớm.
Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài đơn giản.
Khi bước vào phòng, đạo diễn ngẩng đầu nhìn cô.
“Ôn Cẩn?”
“Vâng.”
“Cô đã đọc kịch bản chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy bắt đầu đi.”
Phân cảnh được chọn là lúc nhân vật nữ chính trở về căn nhà cũ sau nhiều năm xa cách.
Cô phải đứng trước căn phòng từng chứa đựng những ký ức đau buồn nhất, rồi quyết định mở cửa bước vào.
Không có lời thoại dài.
Không có cảnh khóc lóc dữ dội.
Chỉ có một người phụ nữ đứng trước cánh cửa.
Ôn Cẩn hít sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến căn nhà của Bùi Chiêu Hàn.
Nhớ đến những năm tháng mình từng sống dưới mái nhà ấy.
Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Giang Tự.
Và nhớ đến đêm cô bị treo trên cao.
Nhưng lần này, cô không để những ký ức ấy nhấn chìm mình.
Cô đứng thẳng.
Đưa tay về phía cánh cửa tưởng tượng.
Đầu ngón tay khẽ run.
Sau đó, cô mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Vừa đau lòng.
Vừa thanh thản.
Rồi cô bước tới.
Khi đạo diễn hô cắt, cả căn phòng im lặng.
Ôn Cẩn đứng yên, chờ nhận xét.
Một lúc lâu sau, đạo diễn mới lên tiếng:
“Cô Ôn.”
“Vâng?”
“Cô từng trải qua chuyện gì sao?”
Ôn Cẩn khựng lại.
Sau đó, cô mỉm cười.
“Có ạ.”
Đạo diễn nhìn cô.
“Vậy cô đã vượt qua chưa?”
Cô suy nghĩ một lúc.
“Chưa hoàn toàn.”
Rồi cô nói tiếp:
“Nhưng tôi đang cố gắng.”
Đạo diễn gật đầu.
“Rất tốt.”
Ông khép kịch bản.
“Vai diễn này thuộc về cô.”
Ôn Cẩn đứng sững.
“Thật sao ạ?”
Đạo diễn mỉm cười.
“Thật.”
“Không phải vì cô từng trải qua chuyện gì.”
“Cũng không phải vì cô có ai chống lưng.”
“Chỉ vì cô diễn rất tốt.”
Ôn Cẩn cúi đầu.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Lần này, cô khóc vì vui.
________________________________________
Ngày Ôn Cẩn chính thức ký hợp đồng đóng phim, Lục Trầm Chu đưa cô đến một nhà hàng nhỏ bên bờ biển.
Không có hoa hồng.
Không có nến.
Chỉ có một bàn ăn đơn giản và khung cảnh hoàng hôn trải dài trên mặt nước.
Ôn Cẩn nhìn anh.
“Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?”
Lục Trầm Chu nhướng mày.
“Em nhận được vai nữ chính đầu tiên sau khi rời Bùi thị.”
“Không đáng ăn mừng à?”
Cô bật cười.
“Đáng chứ.”
Anh rót nước cho cô.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Ôn Cẩn nhìn người đàn ông trước mặt.
Không hiểu sao, cô bỗng nhớ đến những lần mình từng cố gắng giành lấy một lời khen từ Bùi Chiêu Hàn.
Khi ấy, chỉ cần anh nói một câu “làm tốt lắm”, cô có thể vui cả ngày.
Còn Giang Tự, dù cô có đạt được thành tích gì, anh cũng chỉ bình thản đáp:
“Ừ.”
Bây giờ, Lục Trầm Chu lại vui mừng vì một vai diễn của cô hơn cả chính cô.
Ôn Cẩn cúi đầu, khẽ hỏi:
“Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Anh thích em từ khi nào?”
Anh khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi?”
Cô đỏ mặt.
“Em chỉ tò mò thôi.”
Lục Trầm Chu nhìn cô.
Ánh mắt anh dần dịu xuống.
“Từ lần đầu gặp em.”
Ôn Cẩn ngẩn ra.
“Lần em làm đổ rượu lên áo anh?”
“Ừ.”
“Chỉ vì vậy?”
Anh lắc đầu.
“Không phải.”
Lục Trầm Chu nhìn ra biển.
“Hôm đó, trước khi làm đổ rượu, em đã giúp một nhân viên phục vụ bị khách mắng.”
Ôn Cẩn cố nhớ lại.
Hình như đúng là có chuyện ấy.
Một vị khách làm rơi ly rượu nhưng lại đổ lỗi cho nhân viên.
Cô đã đứng ra giải thích.
Sau đó còn giúp người phục vụ nhặt những mảnh thủy tinh.
Lục Trầm Chu mỉm cười.
“Anh nhìn thấy.”
“Lúc ấy, em không biết anh là ai.”
“Cũng không biết người phục vụ kia là ai.”
“Nhưng em vẫn đứng ra giúp.”
Ôn Cẩn im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh đã nghĩ, cô gái này thật thú vị.”
“Sau đó, càng gặp nhiều, anh càng thích.”
Cô cúi đầu.
“Vậy sao anh không nói sớm?”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Anh đã nói rồi.”
“Em không tin.”
Ôn Cẩn nhớ lại.
Đúng là anh từng nói thích cô.
Nhưng khi ấy, cô chỉ xem đó là lời trêu chọc.
Cô ngẩng đầu.
“Anh không giận sao?”
“Giận chứ.”
Anh đáp rất nhanh.
Ôn Cẩn sững sờ.
Lục Trầm Chu nhìn cô, khóe môi cong lên.
“Giận vì em chẳng chịu nhìn anh.”
“Nhưng anh cũng biết, tình cảm không thể ép buộc.”
Anh dừng một chút.
“Cho nên anh đợi.”
Ôn Cẩn nhìn anh.
“Đợi đến bao giờ?”
Lục Trầm Chu mỉm cười.
“Đến khi em tự nguyện quay đầu.”
Cô im lặng rất lâu.
Sau đó, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay anh.
“Vậy lần này…”
Giọng cô hơi run.
“Anh đừng buông nhé.”
Lục Trầm Chu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mình.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.
Anh siết nhẹ tay cô.
“Không buông.”
________________________________________
Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Ôn Cẩn được mở.
Vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Những người trực tiếp tham gia bắt cóc đã bị truy tố theo hành vi tương ứng.
Giang Tự cũng phải đối diện với trách nhiệm vì vai trò tổ chức và chỉ đạo.