Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 19



Trong quá trình điều tra, các chứng cứ về việc anh thuê người ngăn cản Ôn Cẩn tham gia buổi thử vai đã được xác minh.

Tô Thanh Ly bị điều tra về vai trò liên quan, đồng thời phải đối mặt với những tranh chấp dân sự và hậu quả nghề nghiệp từ các hành vi đã bị làm rõ.

Ngày ra tòa, Ôn Cẩn mặc một bộ vest màu kem.

Mái tóc dài được buộc gọn.

Gương mặt bình tĩnh.

Lục Trầm Chu đi bên cạnh cô.

Trước khi bước vào, anh nhẹ nhàng hỏi:

“Em ổn không?”

Ôn Cẩn hít sâu.

“Em hơi căng thẳng.”

Anh gật đầu.

“Anh ở đây.”

Cô nhìn anh.

Sau đó mỉm cười.

“Em biết.”

Khi Ôn Cẩn bước vào phòng xử án, Giang Tự lập tức ngẩng đầu.

Anh đã gầy đi rất nhiều.

Gương mặt từng lạnh lùng, kiêu ngạo nay trở nên tiều tụy.

Nhìn thấy Ôn Cẩn, ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy Lục Trầm Chu.

Người đàn ông ấy đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay cô khi bước qua bậc cửa.

Động tác rất tự nhiên.

Giống như đã làm như vậy vô số lần.

Giang Tự cảm thấy ngực mình đau nhói.

Trước đây, người đứng ở vị trí ấy là anh.

Nhưng anh chưa từng trân trọng.

Bây giờ, ngay cả tư cách đến gần cô cũng không còn.

________________________________________

Trong quá trình xét xử, Ôn Cẩn bình tĩnh thuật lại những gì mình đã trải qua.

Cô kể về đêm bị bắt cóc.

Về thiết bị nhảy tháp.

Về hai mươi ba cuộc gọi.

Về những lần rơi xuống trong tuyệt vọng.

Khi cô nói đến cuộc gọi cuối cùng, cả phòng xử án im lặng.

Giang Tự cúi đầu.

Anh không dám nhìn cô.

Bởi vì từng lời cô nói đều khiến anh nhớ lại quyết định của mình.

Ngày ấy, anh đã nghĩ chỉ cần Ôn Cẩn không thể tham gia buổi thử vai, Tô Thanh Ly sẽ có thêm cơ hội.

Anh chưa từng thật sự nghĩ đến cảm giác của cô.

Cũng chưa từng tưởng tượng những gì cô phải chịu đựng.

Cho đến khi tất cả được kể lại trước tòa, anh mới nhận ra hậu quả của hành động ấy nghiêm trọng đến mức nào.

Khi được hỏi có muốn nói gì với Ôn Cẩn không, Giang Tự chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt anh đỏ hoe.

“Ôn Cẩn.”

Cô nhìn anh.

Anh khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Căn phòng yên tĩnh.

Giang Tự tiếp tục:

“Anh biết bây giờ nói gì cũng vô ích.”

“Nhưng anh thật sự hối hận.”

“Ba năm qua, anh…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Anh đã không đối xử tốt với em.”

Ôn Cẩn nhìn anh rất lâu.

Sau đó, cô bình thản đáp:

“Giang Tự.”

“Anh không cần nói thêm.”

Anh khựng lại.

Cô tiếp tục:

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh để bắt đầu cuộc sống mới.”

“Cũng không cần anh hối hận để chứng minh những gì tôi từng chịu đựng là thật.”

“Tôi chỉ mong pháp luật đưa ra phán quyết công bằng.”

Giang Tự nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cuối cùng cũng hiểu.

Ôn Cẩn thật sự không còn yêu anh.

Nếu còn yêu, có lẽ cô sẽ hận.

Sẽ trách móc.

Sẽ hỏi tại sao anh đối xử với mình như vậy.

Nhưng bây giờ, cô chỉ nhìn anh như một người xa lạ.

Một người từng xuất hiện trong cuộc đời.

Rồi biến mất.

________________________________________

Sau phiên tòa, Ôn Cẩn bước ra ngoài.

Bầu trời trong xanh.

Ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống những bậc thềm.

Lục Trầm Chu đứng chờ bên xe.

Nhìn thấy cô, anh lập tức bước tới.

“Xong rồi?”

Ôn Cẩn gật đầu.

“Xong rồi.”

Anh nhìn cô.

“Muốn đi đâu?”

Cô suy nghĩ một lúc.

“Em muốn ăn kem.”

Lục Trầm Chu bật cười.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Được.”

Anh mở cửa xe.

“Anh đưa em đi.”

Ôn Cẩn vừa định bước lên thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Cẩn.”

Cô dừng lại.

Bùi Chiêu Hàn đứng cách đó không xa.

Anh mặc bộ vest đen, gương mặt gầy đi trông thấy.

Trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Ôn Cẩn nhìn anh.

“Chú nhỏ.”

Hai tiếng ấy vẫn rất bình thản.

Bùi Chiêu Hàn bước tới.

Ánh mắt anh dừng lại trên Lục Trầm Chu.

Sau đó, anh nhìn cô.

“Có thể nói chuyện một chút không?”

Ôn Cẩn im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Lục Trầm Chu nhìn cô.

“Anh đợi trong xe.”

Cô mỉm cười.

“Vâng.”

________________________________________

Bùi Chiêu Hàn và Ôn Cẩn đứng dưới một hàng cây bên đường.

Gió nhẹ thổi qua.

Những chiếc lá khẽ lay động.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng.

Cuối cùng, Bùi Chiêu Hàn lấy chiếc hộp trong tay đưa cho cô.

“Cái này…”

Ôn Cẩn nhìn xuống.

Bên trong là một chuỗi vòng Phật châu.

Chính là chiếc vòng năm xưa cô từng rất thích.

Bùi Chiêu Hàn khàn giọng:

“Anh đã hứa sẽ cho em.”

Ôn Cẩn nhìn chiếc vòng.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái hai mươi tuổi từng lén cất giữ những món đồ của anh.

Khi ấy, cô đã yêu đến mức ngây ngốc.

Chỉ cần được giữ một món đồ từng thuộc về anh, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bây giờ…

Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp trở lại.

“Chú giữ đi.”

Bùi Chiêu Hàn khựng lại.

“Em không thích nữa sao?”

Ôn Cẩn mỉm cười.

“Không thích nữa.”

Bốn chữ ấy khiến trái tim anh đau nhói.

Anh nhìn cô.

“Tiểu Cẩn…”

“Chú nhỏ.”

Cô ngắt lời.

“Chuyện trước đây đã qua rồi.”

“Chú không cần tiếp tục bù đắp.”

Bùi Chiêu Hàn siết chặt chiếc hộp.

“Anh biết mình đã sai.”

Ôn Cẩn im lặng.

Anh tiếp tục:

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Anh từng cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách với em, em sẽ dần quên đi thứ tình cảm ấy.”

“Anh nghĩ mình đang bảo vệ em.”

Giọng anh khàn xuống.

“Nhưng cuối cùng, anh lại khiến em tổn thương nhiều nhất.”

Ôn Cẩn nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô mới đáp:

“Chú nhỏ.”

“Có lẽ trước đây chú thật sự muốn bảo vệ tôi.”

“Nhưng khi tôi cần chú nhất, chú đã không ở đó.”

Bùi Chiêu Hàn nhắm mắt.

Cô tiếp tục:

Chương trước Chương tiếp
Loading...