Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 20



“Tôi không trách chú vì không yêu tôi.”

“Tình cảm vốn không thể ép buộc.”

“Nhưng tôi từng xem chú là người thân duy nhất.”

Giọng cô hơi run.

“Vậy mà chú lại không tin tôi.”

Bùi Chiêu Hàn cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Ôn Cẩn mỉm cười.

“Tôi nghe rồi.”

Anh ngẩng đầu.

“Vậy em có thể tha thứ cho anh không?”

Cô im lặng rất lâu.

Sau đó, chậm rãi đáp:

“Tôi không còn muốn giữ sự oán trách trong lòng.”

Ánh mắt Bùi Chiêu Hàn thoáng sáng lên.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến anh hoàn toàn chết lặng.

“Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể trở lại như trước.”

Cô nhìn anh.

“Chú nhỏ, tôi đã trưởng thành rồi.”

“Sau này, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân.”

“Chú cũng nên sống cuộc đời của mình.”

Bùi Chiêu Hàn nhìn cô.

Trong đôi mắt anh, sự đau đớn dần hiện rõ.

“Em thật sự không quay về nữa?”

Ôn Cẩn lắc đầu.

“Không.”

“Dù anh…”

“Chú nhỏ.”

Cô nhẹ nhàng ngắt lời.

“Đừng nói nữa.”

“Có những chuyện, bỏ lỡ rồi thì không thể bắt đầu lại.”

Bùi Chiêu Hàn đứng bất động.

Ôn Cẩn cúi đầu chào anh.

“Cảm ơn chú vì những năm tháng đã chăm sóc tôi.”

“Sau này, mong chú bình an.”

Nói xong, cô quay người bước đi.

Bùi Chiêu Hàn nhìn theo bóng lưng ấy.

Anh muốn gọi cô lại.

Muốn nói rằng mình vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói.

Nhưng cuối cùng, anh không mở miệng.

Bởi vì anh biết.

Lần này, dù có gọi bao nhiêu lần, cô cũng sẽ không quay đầu.

________________________________________

Một năm sau, bộ phim điện ảnh do Ôn Cẩn đóng chính chính thức công chiếu.

Bộ phim không có kinh phí quá lớn.

Cũng không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng.

Nhưng câu chuyện chân thật và diễn xuất tinh tế của cô đã khiến khán giả xúc động.

Trong phim, nhân vật nữ chính từng bị những người thân thiết phản bội.

Cô mất tất cả.

Nhưng thay vì sống trong thù hận, cô chọn rời đi, bắt đầu lại từ đầu.

Phân cảnh cuối cùng là lúc người phụ nữ đứng trước biển.

Phía sau cô là những năm tháng đau buồn.

Phía trước là mặt trời đang mọc.

Cô mỉm cười.

Sau đó, bước về phía ánh sáng.

Khi bộ phim kết thúc, cả rạp chiếu im lặng vài giây.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên.

Ngày hôm sau, những lời khen ngợi xuất hiện khắp mạng xã hội.

“Diễn xuất của Ôn Cẩn quá chân thật.”

“Ánh mắt cuối phim khiến tôi khóc.”

“Cô ấy không cần thoại nhiều, chỉ cần một nụ cười cũng đủ truyền tải cảm xúc.”

Bộ phim dần trở thành hiện tượng.

Ôn Cẩn nhận được nhiều lời mời hợp tác.

Những đạo diễn từng nghi ngờ năng lực của cô bắt đầu chủ động liên hệ.

Những thương hiệu từng quay lưng cũng tìm cách nối lại quan hệ.

Nhưng lần này, cô không vội vàng nhận tất cả.

Cô chọn kịch bản mình thật sự yêu thích.

Chọn những người làm việc chuyên nghiệp.

Và quan trọng nhất, cô học được cách nói không.

________________________________________

Đêm trao giải điện ảnh cuối năm, Ôn Cẩn được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc búi gọn, trang điểm nhẹ nhàng.

Lục Trầm Chu ngồi bên cạnh.

Khi người dẫn chương trình chuẩn bị công bố kết quả, anh nghiêng người hỏi:

“Căng thẳng không?”

Ôn Cẩn gật đầu.

“Có một chút.”

Anh mỉm cười.

“Vậy nắm tay anh.”

Cô bật cười.

“Anh nghĩ như vậy sẽ đỡ sao?”

“Không biết.”

Anh đáp rất nghiêm túc.

“Nhưng anh muốn thử.”

Ôn Cẩn đưa tay nắm lấy tay anh.

Đúng lúc ấy, người dẫn chương trình mở phong bì.

“Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về…”

Cả hội trường im lặng.

“Ôn Cẩn!”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Ôn Cẩn sững sờ.

Cô nhìn sân khấu, rồi quay sang Lục Trầm Chu.

“Là em sao?”

Anh bật cười.

“Đúng.”

“Thật sự là em?”

“Thật.”

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô.

“Chúc mừng em.”

Ôn Cẩn bật khóc.

Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy không còn mang theo đau đớn.

Cô bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay.

Khi nhận chiếc cúp, cô đứng trước micro, im lặng vài giây.

Sau đó, cô mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người.”

“Thật ra, có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục làm diễn viên.”

“Bởi vì tôi đã trải qua một số chuyện khiến bản thân mất đi niềm tin.”

Cả hội trường yên tĩnh.

Ôn Cẩn nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Lục Trầm Chu đang ngồi ở đó.

Ánh mắt anh dịu dàng, đầy tự hào.

Cô tiếp tục:

“Nhưng sau này, tôi nhận ra một điều.”

“Chúng ta không thể quyết định người khác sẽ đối xử với mình thế nào.”

“Nhưng có thể quyết định mình sẽ sống ra sao sau những tổn thương ấy.”

Giọng cô hơi nghẹn lại.

“Tôi muốn cảm ơn những người đã giúp tôi đứng dậy.”

“Cảm ơn những người đã tin tưởng tôi.”

“Và cảm ơn chính mình.”

Cô mỉm cười.

“Vì cuối cùng đã không từ bỏ.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Ở hàng ghế phía dưới, Lục Trầm Chu nhìn cô, khóe môi cong lên.

Trong mắt anh, Ôn Cẩn chưa bao giờ đẹp đến vậy.

________________________________________

Cùng lúc ấy, tại một căn phòng yên tĩnh, Bùi Chiêu Hàn đang xem buổi lễ trao giải qua màn hình.

Khi nhìn thấy Ôn Cẩn nhận giải, anh bất giác mỉm cười.

Cô đã trưởng thành thật rồi.

Không còn là cô bé năm xưa luôn chạy theo sau anh.

Cũng không còn là cô gái hai mươi tuổi lén cất giữ những món đồ cũ của anh.

Cô đã trở thành một người phụ nữ độc lập, tự tin và rực rỡ.

Bùi Chiêu Hàn nhìn chiếc vòng Phật châu trên bàn.

Anh đã giữ nó suốt một năm.

Có đôi lúc, anh vẫn vô thức muốn gọi điện cho cô.

Muốn hỏi cô có ăn uống đầy đủ không.

Có mệt không.

Có cần giúp đỡ gì không.

Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều dừng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...