Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng
Chương 21
Bởi vì anh nhớ đến câu nói cuối cùng của cô.
“Có những chuyện, bỏ lỡ rồi thì không thể bắt đầu lại.”
Bùi Chiêu Hàn chậm rãi cất chiếc vòng vào ngăn kéo.
Sau đó, anh tắt màn hình.
Lần đầu tiên, anh thật sự chấp nhận rằng Ôn Cẩn đã có cuộc sống riêng.
Một cuộc sống không còn cần đến anh.
________________________________________
Giang Tự cũng nhìn thấy tin tức Ôn Cẩn nhận giải.
Khi ấy, anh đang chấp hành hình phạt theo bản án đã có hiệu lực.
Một người đưa cho anh tờ báo có đăng hình cô.
Trong ảnh, Ôn Cẩn mặc váy xanh, tay cầm chiếc cúp, nụ cười rạng rỡ.
Giang Tự nhìn rất lâu.
Anh nhớ đến lần đầu tiên cô nhận được một vai diễn nhỏ.
Khi ấy, cô đã vui vẻ chạy đến trước mặt anh.
“Giang Tự!”
“Em được chọn rồi!”
Anh chỉ bình thản đáp:
“Ừ.”
Cô không để ý đến sự lạnh nhạt ấy.
Vẫn cười nói không ngừng.
“Sau này em nhất định sẽ trở thành diễn viên giỏi!”
“Đến lúc đó, anh phải đến xem em nhận giải nhé!”
Anh đã không trả lời.
Bởi vì khi ấy, anh không nghĩ lời nói ấy quan trọng.
Bây giờ, cô thật sự nhận giải.
Nhưng người đứng bên cạnh cô không còn là anh.
Giang Tự cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ báo.
Anh chợt hiểu.
Có những người từng đem cả trái tim đặt trước mặt mình.
Nhưng vì quá quen với việc được yêu thương, anh đã xem đó là điều hiển nhiên.
Đến khi người ấy rời đi, anh mới nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.
Chỉ tiếc rằng, sự hối hận đến quá muộn.
________________________________________
Sau lễ trao giải, Lục Trầm Chu đưa Ôn Cẩn về nhà.
Trên đường, cô vẫn ôm chiếc cúp trong lòng.
Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn, giống như sợ nó bất ngờ biến mất.
Lục Trầm Chu bật cười.
“Em định ôm nó ngủ luôn à?”
Ôn Cẩn nghiêm túc suy nghĩ.
“Có thể.”
Anh cười lớn.
“Vậy anh ngủ ở đâu?”
Cô quay sang nhìn anh.
“Anh ghen với chiếc cúp sao?”
Lục Trầm Chu nhướng mày.
“Anh không được ghen à?”
Ôn Cẩn bật cười.
Cô đặt chiếc cúp xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.
“Được chưa?”
Lục Trầm Chu khựng lại.
Sau đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên.
“Chưa.”
Ôn Cẩn đỏ mặt.
“Anh đừng được voi đòi tiên!”
Anh bật cười.
“Được rồi.”
“Không trêu em nữa.”
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ gần biển.
Đây là nơi hai người đã sống cùng nhau gần một năm.
Không quá xa hoa.
Nhưng có một khu vườn rộng.
Có phòng đọc sách.
Có ban công nhìn ra biển.
Và có một căn bếp mà Ôn Cẩn rất thích.
Khi bước vào nhà, cô bất ngờ nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ.
Ôn Cẩn ngẩn ra.
“Cái gì vậy?”
Lục Trầm Chu bước đến bên cạnh.
“Em mở ra xem đi.”
Cô đặt chiếc cúp xuống, chậm rãi mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Thiết kế đơn giản, tinh tế.
Viên kim cương nhỏ phản chiếu ánh đèn dịu dàng.
Ôn Cẩn đứng sững.
Lục Trầm Chu nhìn cô.
Không quỳ xuống ngay.
Cũng không vội vàng nói những lời hoa mỹ.
Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Tiểu Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh đã thích em rất nhiều năm.”
Giọng anh trầm thấp.
“Nhưng anh chưa từng muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho em.”
Ôn Cẩn nhìn anh, đôi mắt dần đỏ hoe.
Anh tiếp tục:
“Anh biết em từng trải qua những chuyện không vui.”
“Cũng biết em đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tin tưởng người khác lần nữa.”
“Cho nên anh không muốn ép em phải trả lời ngay.”
Anh mỉm cười.
“Anh chỉ muốn hỏi.”
“Em có muốn cùng anh xây dựng một gia đình không?”
Ôn Cẩn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.
Rất lâu sau, cô mới khẽ hỏi:
“Anh có chắc không?”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Anh đã đợi em nhiều năm như vậy.”
“Em nghĩ anh còn chưa chắc sao?”
Cô mím môi.
“Nhưng em không hoàn hảo.”
“Anh cũng vậy.”
“Em có lúc rất bướng bỉnh.”
“Anh biết.”
“Có lúc em sẽ sợ hãi vô cớ.”
“Anh sẽ ở bên em.”
“Có lúc em chỉ muốn ở một mình.”
“Anh sẽ để em yên.”
Ôn Cẩn bật cười trong nước mắt.
“Anh trả lời nhanh thật.”
Lục Trầm Chu nhìn cô.
“Bởi vì anh đã nghĩ đến những chuyện này từ lâu.”
Cô im lặng.
Sau đó, chậm rãi đưa tay về phía anh.
“Vậy…”
Giọng cô nghẹn lại.
“Em đồng ý.”
Lục Trầm Chu đứng sững.
Dù đã chờ đợi câu trả lời ấy rất nhiều năm, khi thật sự nghe được, anh vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
“Em nói gì?”
Ôn Cẩn bật cười.
“Em nói, em đồng ý.”
Anh lập tức ôm lấy cô.
Nhưng vừa chạm vào lưng cô, anh lại nhớ đến những vết thương cũ, vội vàng thả lỏng.
Ôn Cẩn nhìn động tác ấy, trái tim bỗng mềm nhũn.
Đã một năm trôi qua.
Những vết thương trên người cô gần như không còn dấu vết.
Vậy mà anh vẫn nhớ.
Vẫn sợ làm cô đau.
Cô chủ động ôm lấy anh.
“Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Em yêu anh.”
Cả người Lục Trầm Chu cứng đờ.
Rất lâu sau, anh mới cúi đầu nhìn cô.
“Em nói lại lần nữa được không?”
Ôn Cẩn đỏ mặt.
“Không.”
Anh bật cười.
“Anh chưa nghe rõ.”
“Em không nói nữa.”
Lục Trầm Chu nhẹ nhàng nâng mặt cô.
“Tiểu Cẩn.”
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến cô không thể rời mắt.
“Anh cũng yêu em.”
________________________________________
Đám cưới của Ôn Cẩn và Lục Trầm Chu được tổ chức vào mùa xuân năm sau.
Không có quá nhiều khách mời.
Chỉ có những người thân thiết.
Địa điểm là một khu vườn nhỏ bên bờ biển.
Hoa trắng được kết thành những vòng cung đơn giản.
Gió mang theo mùi hương của biển.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên từng hàng ghế.
Ôn Cẩn mặc một chiếc váy cưới trắng, thiết kế thanh lịch.
Mái tóc dài được búi nhẹ.
Trên tay cô là bó hoa linh lan.
Loài hoa cô từng yêu thích từ rất lâu.